Đi mua thuốc chữa bệnh lại được "hưởng lương" kiểu... đa cấp
Giadinh.Net – Tin lời quảng cáo mua sản phẩm của công ty Alomart (trụ sở số 6 đường Đồng Xoài, Q. Tân Bình) sẽ được nhận tiền lãi “khủng”, nhiều người dân đã vét sạch vốn liếng trong nhà, thậm chí vay lãi nóng bên ngoài để có tiền đầu tư.
Bà Hoàng Thị Cận (SN 1941, ngụ phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh) cho biết, chỉ vì tin vào lời quảng cáo của nhân viên công ty này mà vợ chồng bà lâm vào cảnh nợ nần, hoang mang phải nhập viện thường xuyên.
Bà kể, vào tháng 7/2015, bà quen với chị Nguyễn Thị Ly (ngụ thị xã Long Khánh) xưng là nhân viên của công ty Alomart và được người này thuyết phục mua “thần dược” có khả năng chữa được bách bệnh không riêng bệnh đau khớp của vợ chồng bà. Không những thế, khi mua sản phẩm, khách hàng còn được nhận lương mỗi tháng 1 triệu đồng.

Tin vào lời quảng cáo này, bà Cận dốc tiền tiết kiệm tuổi già và vay tiền của hàng xóm được 12 triệu đồng rồi cùng cô Ly lên công ty Alomart đóng tiền mua thuốc.
“Lúc đóng tiền nhân viên của công ty Alomart nói tôi còn thiếu 3 triệu đồng mới đủ mua một mã số ID khách hàng. Tôi bảo hết tiền rồi thì họ nói cứ đóng 12 triệu đồng trước để nhận lương hàng tháng, lúc nào đóng đủ 3 triệu còn lại sẽ giao thuốc chữa bệnh. Tôi nghĩ 3 sau tôi đã có 3 triệu tiền lương từ công ty Alomart trả là đủ đóng tiền còn thiếu nên đồng ý”, bà Cận cho hay.
Bà cho biết thêm, dù bà nói rõ mình mua thuốc chữa bệnh nhưng từ lúc vào công ty Alomart cho tới lúc đăng ký mua hàng không hiểu sao chẳng có bác sĩ nào thăm khám bệnh. Thêm vào đó, giấy đăng kí mua hàng là của công có tên Công ty TNHH Thiên Mỹ Alomart nhưng khi lấy phiếu giữ hàng hộ lại do công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng (viết tắt là công ty TNHHNQ Toàn Thắng, địa chỉ số 19, đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, đối diện công ty Alomart) cấp.
Nhưng vì nghĩ trụ sở công ty rõ ràng, bà Cận đã yên tâm về nhà chờ đợi ngày nhận lương qua thẻ ATM. Thế nhưng, nhiều tháng sau bà vẫn không được nhận tiền lương như đã hứa. Bà đem thắc mắc hỏi chị Ly thì được giải thích là chưa đóng đủ tiền gói thuốc nên không được nhận tiền. Bà Cận rầu rĩ: “Khi mời tôi tham gia mua hàng, họ (nhân viên công ty Alomart) gọi điện tư vấn cả ngày lẫn đêm, tới lúc lấy được tiền tôi rồi thì chẳng ai ngó ngàng tới. Mỗi lần tôi thắc mắc gọi điện hỏi cô Ly đều nhận được câu trả lời “bà lên công ty mà hỏi””
Do không thể vay mượn thêm được 3 triệu nữa, hết 6 tháng sau, bà lại được nhân viên Ly dẫn lên công ty Alomart làm giấy gia hạn giữ hàng lần hai và vẫn là công ty Nhượng Quyền Toàn Thắng viết giấy gia hạn. Nghi bị lừa, bà yêu cầu chị Ly cùng lên công ty thanh lý hợp đồng lấy lại tiền. Song người này thẳng thừng bảo bà tự lên công ty mà đòi vì mình không liên quan gì tới công ty Alomart nữa. Vậy nhưng khi bà đòi thanh lý hợp đồng thì hai công ty Alomart và Nhượng Quyền Toàn Thắng lại đẩy qua đẩy lại cho nhau.
“Tôi già cả rồi,chẳng thể liên lạc hay đi lại kiện tụng được mãi. Nhưng số tiền đó là tiền tiết kiệm phòng tuổi già và tiền vay mượn hàng xóm láng giềng. Giờ mất sạch thì vợ chồng tôi biết phải làm sao?”, bà bức xúc.
Phiếu đăng ký đặt hàng cũng không ghi số tiền cụ thể
Để làm rõ thông tin phản ánh từ bạn đọc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm đến công ty TNHH Alomart để làm việc. Sau khâu “thủ tục” trình giấy tờ, nội dung làm việc cặn kẽ, chúng tôi mới được bảo vệ mời vào văn phòng của công ty Alomart ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau, lễ tân xưng là nhân viên công ty Toàn Thắng ra báo với chúng tôi lãnh đạo công ty Alomart đi vắng hết.
Phóng viên thắc mắc tạo sao nhân viên của công ty Toàn Thắng lại ngồi trong văn phòng có bảng hiệu của công ty Alomart, thì người này nói đây là văn phòng của công ty Toàn Thắng. Song, khi chúng tôi yêu cầu gặp lãnh đạo công ty Toàn Thắng để làm rõ việc giữ hàng hộ và mối liên quan giữa hai công ty này thì lễ tân trả lời lãnh đạo cũng... đi vắng cả, nếu cần phóng viên để lại giấy giới thiệu và điện thoại để công ty trực tiếp liên lạc. Trong thời gian đó, người trong công ty này có hành động cản trở PV chụp ảnh dù ở ngoài khuôn viên của công ty Alomart.
Bên bán hàng là công ty Alomart nhưng nhận giữ hàng lại là công ty Toàn Thắng
Những ngày sau, PV nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ người xưng danh là đại diện pháp lý cho công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng tên Hoàng hẹn gặp tại công ty Toàn Thắng làm việc. Song, nhiều lần phóng viên đến theo lịch hẹn đều không gặp,không thể liên lạc được.
Để rõ hơn về hoạt động của những công ty này, PV đã liên hệ với UBND P.13, Q.TB, TP.HCM, và được UBND phường trả lời như sau:
Về pháp lý, công ty TNHH Thiên Mỹ Alomart có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312398097 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 02/08/2013, do ông Phạm Tấn Nguyên là giám đốc, hoạt động tại địa chỉ 06 Đồng Xoài, Phường 13, quận Tân Bình từ tháng 08/2013. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực thương mại, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm (chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng) và 16 mã ngành khác.
Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313305659 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 15/6/2015 do ông Nguyễn Phạm Văn Truyền là giám đốc. Công ty hoạt động tại địa chỉ 19 Đồng Xoài, Phường 13, quận Tân Bình từ tháng 07/2015, có giấy chứng nhận kinh doanh đa cấp. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, tỏi đen hồng sâm, tỏi đen Phúc Nguyên và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc (bao gồm bán lẻ theo phương thức đa cấp) và 18 mã ngành khác.
Về kiểm tra xử lý, Ủy ban nhân dân Phường 13, quận Tân Bình có nhận được phản ánh trực tiếp của người dân và thông tin báo chí. Tháng 7/ 2015 và tháng 4/2016, UBND phường 13 tiến hành kiểm tra công ty Alomark và phối hợp với Sở công thương TP.HCM kiểm tra công ty Toàn Thắng.
Hiện nay UBND Phường chưa nhận thông báo việc xử lý vi phạm đối với công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.
P.V
Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng
Giá cả thị trường - 1 giờ trướcGĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.
Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều khoản thu nhập cuối năm đồng loạt chuyển về tài khoản cá nhân, không ít người băn khoăn liệu mọi khoản tiền “chạy” qua tài khoản có phải nộp thuế.
Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?
Giá cả thị trường - 1 giờ trướcGĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.
Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trướcGĐXH - Hơn 2 thập kỷ gắn bó với cây đào, anh Trung Hào chủ một nhà vườn đào thế tại Hà Đông (Hà Nội) nay đã trở thành một trong những thợ buôn đào kỳ cựu của đất Thủ đô. Sở hữu hơn 1.000 gốc đào thế, đào cổ, anh không chỉ cung cấp cho thị trường Hà Nội mà còn đưa đào đi khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ngày càng nhiều người chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân tâm linh dịp đầu năm 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trướcGĐXH - Thay vì đón Tết theo cách truyền thống, ngày càng nhiều gia đình và người trung niên tại khu vực phía Bắc lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân lễ chùa đầu năm để cầu an, tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần.
'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày
Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trướcGĐXH - Cận Tết, khi sắc xuân bắt đầu lan khắp phố phường, thợ cắm hoa lan thuê cũng bước vào mùa tất bật nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối mịt, nghề thời vụ này mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày, đặc biệt ngày cao điểm có thể bỏ túi 4-5 triệu đồng.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha
Giá cả thị trường - 4 giờ trướcGĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư
Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trướcGĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào?
Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trướcGĐXH - Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới thường hay bị nhầm lẫn là một. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Nên mua loại nào mới đúng? Nếu bạn đang có dự định cầu hôn, đính hôn hay kết hôn thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?
Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trướcGĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.