Đi quán bar với bạn về, chồng phát hiện vợ tử vong nghi sốc ma túy

| Xã hội

GĐXH - Khi lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cơ quan điều tra xác định chị H. dương tính với Methamphetamine và MDMA. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp, sốc sử dụng ma túy.

Mới đây, tại huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) xảy ra sự việc sau khi P.T.H (SN 1992, trú tại xã Nam Hưng) cùng một số người bạn đi ăn nhậu và vào quán bar về, chồng chị H. phát hiện vợ chân tay lạnh nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng được xác định tử vong. 

Theo  anh P.V.A (SN 1991, chồng chị H.), vào khoảng 20h tối 16/12, vợ chồng anh cùng Bùi Công Đ. (SN 1998), Lương Văn T. (SN 1997, đều trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) và một số người bạn thuê xe ô tô vào nội thành TP. Hải Phòng chơi.

Sau khi ăn nhậu, đến khoảng 22h đêm cùng ngày, nhóm thanh niên này đến quán bar nằm trên đường Đinh Tiền Hoàng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) uống rượu, dùng shisa và bóng cười.

Cũng tại đây, thấy ma túy Katamin trên bàn nên anh A. đã sử dụng 2 lần. Anh A. có quan sát thấy vợ mình dùng Shisa nhưng không để ý có dùng Ketamin hay không. Đến 2h sáng 17/12, cả nhóm di chuyển về huyện Tiên Lãng.

Đi quán bar với bạn về, chồng phát hiện vợ tử vong nghi sốc ma túy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảng hơn 1h sau, anh A. phát hiện vợ mình chân tay lạnh, gọi hỏi không phải ứng nên đã đưa về Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định chị H. đã tử vong. Lúc này, anh A. được kiểm tra ma túy bằng hình thức test nhanh qua nước tiểu cho kết dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Làm việc với cơ quan công an, anh Lương Văn T. khai nhận, sau khi đến quán bar, Bùi Công Đ. lấy chất bột màu trắng là Ketamin cho lên tờ tiền để mọi người cùng sử dụng. Do đó, khi kiểm tra ma túy bằng hình thức test nhanh qua nước tiểu, phát hiện anh Lương Văn T. dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Liên quan đến sự việc trên, vào chiều qua (17/12), Công an quận Hồng Bàng và Công an huyện Tiên Lãng (Công an TP. Hải Phòng) cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của chị P.T.H. (SN 1992, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng).

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân không có tác động ngoại lực. Tuy nhiên, hai phổi căng, có nhiều đám xuất huyết bề mặt, nhu mô phổi, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch hồng, tim có nhiều đám xuất huyết bề mặt tâm thất hai bên. 

Khi lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cơ quan điều tra xác định chị H. dương tính với Methamphetamine và MDMA. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp, sốc sử dụng ma túy.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, Bùi Công Đ. cùng một số người tham gia cuộc vui vắng mặt tại địa phương. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ. 

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.