Di tích quốc phòng thành công trình phụ nhà Bí thư xã

| Xã hội

GiadinhNet - Theo cơ quan văn hóa huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) thì hệ thống lô cốt từ thời kháng chiến chống Pháp trên địa bàn là đất công và là công trình do Bộ Quốc phòng quản lý. Có trường hợp “xâm hại” hệ thống tài sản công này đã bị xử lý, tháo bỏ nhưng công trình vi phạm nghiêm trọng của lãnh đạo xã Thái Học, huyện Bình Giang vẫn ngang nhiên tồn tại.

Di tích quốc phòng thành công trình phụ nhà Bí thư xã 1

Công trình vệ sinh, bể nước của Bí thư Đảng ủy xã Thái Học Nhữ Đình Trang nằm trên lô cốt vốn là tài sản quốc phòng. Ảnh: C.T

 
Dân xây quan phá, quan xây thì vô sự
 
“Bất bình”, “bất lực”… là những cụm từ được người dân xã Thái Học nhắc đến nhiều nhất khi nói về hệ thống lô cốt nói trên và sự vi phạm tài sản công trên địa bàn. Người dân cho biết, trên địa bàn xã Thái Học và huyện Bình Giang đang tồn tại hệ thống lô cốt từ thời chiến tranh chống Pháp để lại. Hệ thống lô cốt này nằm rải rác hoặc tập trung trong khu dân cư tùy khu vực. Có lẽ người dân sẽ không có phản ứng bất bình nếu như trên địa bàn không xảy ra các câu chuyện trái khoáy liên quan đến hệ thống lô cốt này. Theo đó, trước đây, không ít hộ dân sống liền kề các lô cốt đã tự ý lấn đất, xây dựng công trình trên lô cốt. Hành vi này ngay lập tức đã bị chính quyền địa phương, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Giang xử lý, yêu cầu tháo dỡ, trả lại nguyên trạng cho lô cốt.
 
“Ông Nhữ Đình Trang là Bí thư Đảng ủy xã Thái Học nhưng lại ngang nhiên xây công trình vi phạm tới tài sản công. Việc này, ngoài xử lý về mặt chính quyền, yêu cầu dỡ bỏ phần vi phạm thì về mặt Đảng, Đảng ủy xã, Huyện ủy phải có động thái kiểm tra, xử lý và công khai cho toàn dân biết” - một người dân thôn Phủ nói.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền huyện Bình Giang, người dân những tưởng hệ thống lô cốt để lại từ thời chiến là bất khả xâm phạm. Từ đó, người dân không ai dám nghĩ tới chuyện lấn đất, xây dựng hay có bất kỳ hành động nào “chạm” vào lô cốt. Ấy vậy mà từ năm 2008 tới nay, cũng chính một trong những lô cốt trên địa bàn xã Thái Học lại bị công trình vệ sinh, bể nước của lãnh đạo xã Thái Học “đè” lên. Theo người dân xã này thì công trình vệ sinh, bể nước đó chính là của ông Nhữ Đình Trang, Bí thư Đảng ủy xã Thái Học.

Theo quan sát thực địa của PV Báo GĐ&XH, phần mặt sau ngôi nhà cao tầng của ông Nhữ Đình Trang tiếp giáp với lô cốt. Một góc của lô cốt đã bị công trình phụ, trong đó có bể nước của gia đình ông Trang xây đè lên cao ngất ngưởng. Phần diện tích bị xây đè lên phải ngót cả chục mét vuông. Nếu không tinh mắt thì người xem cứ ngỡ lô cốt là một phần… công trình phụ của gia đình ông Trang. Lô cốt này nằm kế sân của hội trường thôn Phủ, nơi người dân, đảng viên và các đoàn thể trong thôn thường tụ họp. Sự ngang nhiên vi phạm nêu trên của công trình nhà ông Bí thư xã đã và đang gây bức xúc trong dư luận nhân dân xã Thái Học từ nhiều năm nay nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn bình yên vô sự? Phải chăng, vì nó là công trình của lãnh đạo xã nên đã được các ban ngành chức năng “lờ” đi?

Sau kiểm tra 6 năm, chẳng ai xử lý

Theo ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Giang, hệ thống lô cốt trên địa bàn huyện Bình Giang là do Bộ Quốc phòng quản lý. Đơn vị quản lý trực tiếp là Ban chỉ huy Quân sự huyện Bình Giang. Vị trí đất quanh lô cốt được xác định là đất công, có một bộ phận lô cốt nằm xen kẽ trong khu dân cư. Cũng theo ông Trường, có những vi phạm tới hệ thống lô cốt trên địa bàn đã bị Ban chỉ huy Quân sự huyện, tỉnh xử lý.

Liên quan trực tiếp tới công trình được cho là vi phạm hệ thống tài sản công, ông Nhữ Đình Trang thừa nhận công trình nêu trên là của gia đình mình. Ông Trang cho rằng, hệ thống công trình đang đè lên lô cốt vốn là tài sản công được cơ quan quốc phòng địa phương bảo vệ không phải là… “công trình xây dựng” mà gia đình ông chỉ “xây cái bể nước lên đó, xung quanh xây thêm tường rào bao quanh mà thôi”(?!). Công trình này được ông Trang xây từ năm 2008. Về ý kiến cho rằng đây là công trình vi phạm, ông Trang nói: “Có rồi. Khi nào nhà nước yêu cầu thì gia đình sẽ xóa bỏ. Là lãnh đạo thì làm sao mà làm ẩu được(?!). Năm 2008, khi dư luận có ý kiến thì tỉnh đã về kiểm tra”. Theo như những gì ông Trang nói, việc vi phạm này đã được “kiểm tra” từ 5 năm trước, vậy nhưng đến nay nó cũng chẳng hề hấn gì!

Trả lời của ông Trang trùng với thông tin từ người dân cho rằng cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh đã về kiểm tra nhưng không có việc cưỡng chế, yêu cầu dỡ bỏ mà kiểm tra xong công trình vi phạm vẫn… được phép tồn tại. Chính thực tế này đã và đang gây bức xúc trong nhân dân huyện Bình Giang.

Về những vi phạm này, ông Phạm Đình Mạch, Chủ tịch UBND xã Thái Học khẳng định: “Hệ thống lô cốt nằm trong thống kê của Ban Quân sự xã, Ban chỉ huy Quân sự huyện. Tuy không còn sử dụng tới nhưng vẫn nằm trong trọng điểm quản lý của quân sự huyện. Trước đây đã có người dân vi phạm và đã bị Ban chỉ huy Quân sự huyện và chính quyền địa phương xuống ngăn chặn, xử lý”. Trả lời về việc nếu hiện có vi phạm tới hệ thống lô cốt trên địa bàn, ông Mạch cho rằng: “Bắt buộc phải có sự can thiệp của Ban chỉ huy Quân sự huyện”. PV Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục phản ánh tới độc giả diễn biến xử lý của các cấp chính quyền huyện Bình Giang đối với công trình được cho là vi phạm nêu trên.

Minh Anh

tranhaithuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng suất ăn học đường bị phản ánh "lèo tèo", thiếu dinh dưỡng và đơn vị cung cấp quá tải năng lực, Hà Nội đã lập tức tung 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Động thái cứng rắn này kèm theo lời cảnh báo đanh thép: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tuyệt đối không thể "khoán trắng" hay đứng ngoài cuộc khi bữa ăn của học sinh bị thả nổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.