Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư "quên" đeo khẩu trang

GiadinhNet - Thời gian gần đây người dân có tâm lý lơi là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng, trong đó có việc không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Công điện có nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. 

Trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, xuất hiện hiện tượng ngại tiêm vaccine phòng bệnh.

Ghi nhận tại khu vực trung tâm Hà Nội những ngày gần đây cho thấy, nhiều người ra đường không thực hiện đúng quy định đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại các nước trên thế giới, các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, Chính phủ đã yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống trong đó có việc yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, người dân có tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện phòng, chống dịch nơi công cộng.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Việc thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi ra đường tuy đã được đa số người dân chấp hành, nhưng vẫn có nhiều người "quên" đeo.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Theo nghiên cứu cho thấy một trong các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đơn giản nhất là đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 7.

UBND TP Hà Nội cũng đã đưa ra quy định xử phạt các trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền lên đến 3 triệu đồng.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, Hà Nội cũng đã xử phạt hàng trăm trường hợp không thực hiện đúng quy định phòng dịch nơi công cộng.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Nhiều người cho rằng, tại Việt Nam đã có nhiều ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nên người dân tỏ ra lơ là.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 10.

Chính điều này đã gây nên sự lo ngại nếu dịch bệnh bùng phát đối với cơ quan chức năng.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới Hà Nội và các tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 12.

Trong tuần qua, UBND quận Hoàn Kiếm - Hà Nội đã xử phạt 223 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch với số tiền là 145 triệu đồng.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt hành chính 4 cơ sở kinh doanh không chấp hành biện pháp phòng dịch.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 14.

Dù nhiều người dân đã nắm được quy định khi đến nơi công cộng nhưng có tâm lý lơ là, chủ quan nên vô tình "quên" đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 15.

Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm, siết chặt công tác phòng chống, dịch và sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19; nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư quên đeo khẩu trang - Ảnh 16.

Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 cao bởi người dân đi lại nhiều, lễ hội tập trung đông người, cần phải thực hiện nghiêm biện pháp "5K" của Bộ Y tế.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 16 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 41 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top