Dịch cúm A/H7N9 diễn biến phức tạp: Đề nghị nâng mức cảnh báo, coi như đã có ca bệnh xâm nhập
GiadinhNet - Gia cầm mắc virus cúm A/H7N9 không có biểu hiện triệu chứng nên dễ gây tâm lý chủ quan cho cả người buôn bán, giết mổ, tiêu thụ... Người dân có thể giết mổ, ăn uống gia cầm, thủy cầm (vịt) tưởng lành nhưng thực tế lại mang mầm bệnh. Trong khi đó, chủng cúm này có tỉ lệ tử vong cao (gần 30%).
Tiêm phòng cho gà để phòng chống dịch bệnh. Ảnh minh họa
Dịch cúm A/H7N9 đã lan ra khỏi Trung Quốc
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống các chủng virus cúm gia cầm độc lực cao trên người diễn ra ngày 3/3, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, từ đầu năm đến nay, dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm vẫn diễn ra rải rác ở các địa phương và có xu hướng tăng so với năm ngoái. Cả nước còn 14 ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm tại 10 xã của 6 tỉnh: Bạc Liêu, Nam Định, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Nghệ An chưa qua 21 ngày, chưa kể ổ dịch cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm ở Quảng Ngãi.
Riêng tại Nam Định, tỉnh này đang giám sát 70 trường hợp có nguy cơ tại vùng có dịch. Đây là những người ở các hộ chăn nuôi có gia cầm nhiễm cúm ốm, chết và những người có liên quan trong khu vực có dịch đã được các cơ sở y tế lập danh sách theo dõi tình hình sức khỏe theo quy định. Đến nay, những người này vẫn khỏe mạnh bình thường.
Đối với cúm A/H7N9, bà Nguyễn Thu Thủy - Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết, dịch cúm A/H7N9 trên người và gia cầm đang diễn biến phức tạp tại 14 tỉnh của Trung Quốc và có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta. Trong số đó, tỉnh Vân Nam và Quảng Tây là hai tỉnh có chung đường biên giới với 7 tỉnh của Việt Nam bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Các địa phương này có các cửa khẩu quốc tế giao thương với Trung Quốc với lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa lưu thông hàng ngày lớn như tại: Cửa khẩu Hà Khẩu (tỉnh Lào Cai), cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), cửa khẩu Hữu Nghị, Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn). Cơ quan chức năng ước tính mỗi ngày có khoảng 1.000 - 10.000 lượt người; 100 - 200 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu nêu trên. Theo thông tin từ Cục Thú y, từ năm 2016 đến hết ngày 15/2/2017, tại các tỉnh trên đã bắt giữ được số gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu gồm: 356.072 con gia cầm giống; 2.365 con gia cầm thịt; 62.406 kg thịt gia cầm và 212.080 quả trứng gia cầm. Ngoài ra, còn rất nhiều các cửa khẩu tiểu ngạch, lối mở khác cũng giao lưu, buôn bán với nước bạn mà chưa thực sự kiểm soát hết được.
Các chuyên gia khẳng định, hiện dịch A/H7N9 ở Trung Quốc đã lan rộng. Cụ thể, ngày 4/2/2017, Đài Loan đã công bố ca nhiễm cúm A/H7N9 đầu tiên sau khi trở về từ Quảng Đông và đã tử vong. Ngoài ra, trước đó còn có một trường hợp người Malaysia và hai trường hợp người Canada nhiễm cúm A/H7N9 nhưng đều có tiền sử đi về từ các vùng có dịch của Trung Quốc. Điều này cho thấy, dịch đã có dấu hiệu lây lan ra ngoài Trung Quốc.
Người dân nên cân nhắc đi lại vùng có dịch
Theo các chuyên gia, điều lo ngại nhất hiện nay là gia cầm mắc virus cúm A/H7N9 không có biểu hiện triệu chứng (như cúm A/H5N1) nên dễ gây tâm lý chủ quan cho cả người buôn bán, giết mổ, tiêu thụ... Người dân có thể giết mổ, ăn uống gia cầm, thủy cầm (vịt) tưởng lành nhưng thực tế lại mang mầm bệnh. Trong khi đó, chủng cúm này có tỉ lệ tử vong cao (gần 30%).Vì thế Cục Thú y khuyến cáo người dân mua gia cầm rõ nguồn gốc, tiêu thụ sản phẩm gia cầm rõ nguồn gốc, đặc biệt các tỉnh đường biên phải tiêu độc khử trùng nguy cơ môi trường.
Bên cạnh đó, dịch cúm A/H7N9 đang diễn biến phức tại Trung Quốc, giá gia cầm ở nước này sẽ giảm, dẫn đến nguy cơ nhập lậu vào Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên tắc cơ bản là nếu không có cúm trên gia cầm thì sẽ không có trên người, do đó càng phải kiểm soát chặt chẽ ở cửa khẩu cũng như tiểu ngạch, đường mòn lối nhỏ… Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị nâng mức cảnh báo dịch lên mức cao hơn, không dừng lại ở mức độ 1 nữa mà phải coi là đã có ca bệnh xâm nhập để triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống. “Nếu như việc xâm nhập cúm A/H7N9 vào Việt Nam thì sẽ phải tiêu hủy rất nhiều gia cầm và đời sống, sức khỏe của người dân cũng bị ảnh hưởng”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.
Bộ Y tế hiện đã chỉ đạo các đơn vị mở rộng đối tượng giám sát, chủ động lấy mẫu đặc biệt ở các vùng nguy cơ cao (khu vực biên giới), đối tượng nguy cơ cao (người buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiếp xúc gia cầm, thủy cầm). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc phát hiện ca đầu tiên mắc A/H7N9 rất quan trọng để chúng ta có ngay các biện pháp kiểm soát, khống chế, không để dịch bùng lên.
Trước tình trạng virus cúm A/H7N9 ở Trung Quốc đang biến chủng, thay đổi gene từ độc lực thấp sang độc lực cao, đại diện Tổ chức Y tế thế giới cho biết, trong tháng 3 này sẽ hỗ trợ Việt Nam các test chẩn đoán nhanh để xét nghiệm nhanh bệnh cúm A/H7N9 đối với những người nghi mắc bệnh hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với gia cầm tại cửa khẩu Lạng Sơn và chợ gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội).
Cũng theo đại diện Tổ chức Y tế thế giới, hiện chưa có khuyến cáo hạn chế đi lại giữa Trung Quốc – Việt Nam do ảnh hưởng của dịch, nhưng các chuyên gia cũng khuyên người dân cân nhắc mức độ cần thiết khi đi lại vùng có dịch. Ngoài ra, ở địa phương có sự giao lưu, đi lại giữa vùng dịch và Việt Nam cần tăng cường cung cấp thông tin phòng dịch, giám sát thân nhiệt các du khách, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc gia cầm… nếu cần thiết sẽ áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc.
Dịch cúm A/H7N9 bắt đầu được ghi nhận tại Trung Quốc từ tháng 3/2013, có nguồn gốc từ cúm gia cầm. Từ tháng 10/2016 tới nay, dịch có chiều hướng gia tăng mạnh cả về quy mô, số lượng mắc và tốc độ lây lan tạo thành đợt dịch thứ 5 với hơn 460 trường hợp mắc tại 14 tỉnh, thành phố. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2017, tại Trung Quốc đã ghi nhận thêm 449 trường hợp mắc với cúm A/H7N9, trong đó có 96 trường hợp tử vong.
Ngay trong chiều 3/3, Sở Y tế TP Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các đơn vị y tế về công tác giám sát phát hiện, xử lý dịch cúm A/H7N9 cũng như công tác khám và điều trị nếu có trường hợp mắc bệnh. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho rằng, với một địa phương có sự giao lưu lớn, gia cầm nhập lậu khó kiểm soát như Hà Nội thì nguy cơ dịch xâm nhập hoàn toàn có thể. Do vậy, bên cạnh việc quản lý tốt các đàn gia cầm, gia cầm nhập lậu thì cần tăng cường giám sát ca bệnh ngay tại các cửa khẩu, giám sát các ca mắc viêm phổi tại bệnh viện nhằm phát hiện sớm để kịp thời khoanh vùng, cách ly. Tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức diễn tập phòng chống cúm A/H7N9 tại xã Lê Lợi (huyện Thường Tín).
TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch phòng chống dịch. Căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc điểm của từng địa phương để đưa ra kế hoạch cụ thể, chính xác nhất. Ngoài ra, phía dự phòng cũng cần nâng cao năng lực xét nghiệm để chủ động tiếp nhận chuyển giao và xét nghiệm xác định cúm A/H7N9. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Hiền, tại mỗi địa phương cần phải phân công cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát dịch bệnh và chịu trách nhiệm khi chủ quan để xảy ra ca mắc. Cùng với đó, các cơ sở y tế phải xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp nhận điều trị bệnh nhân cúm A/H7N9, từ hướng dẫn quy trình tiếp nhận, cách ly, điều trị đến dự trù thuốc, hoá chất… Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện của các đơn vị được giao nhiệm vụ.
Võ Thu
Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế
Sống khỏe - 6 giờ trướcCông tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.
Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.
Hàng trăm người cao tuổi được khám miễn phí, tặng quà trong Chương trình 'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe'
Xã hội - 6 ngày trướcKhác với cách tiếp cận truyền thống nặng về điều trị, chương trình "Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe" tập trung vào chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm, từ xa, đặc biệt đối với người cao tuổi...
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm
Sống khỏe - 6 ngày trướcÔng Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống
Sống khỏe - 6 ngày trướcNgày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.
Lào Cai: Một xã có ba người nghi bị chó dại cắn, một trường hợp đã tử vong
Y tế - 6 ngày trướcMột người đàn ông trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được xác định tử vong, nghi do mắc bệnh dại, sau khi xuất hiện các triệu chứng co giật, sợ nước, sợ gió.
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.
Bệnh viện 19-8 tái khởi động kỹ thuật ghép tủy: Bước tiến chiến lược trong điều trị ung thư máu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - 13/01/2026, BV 19-8 phối hợp Viện Huyết học thảo luận tái khởi động ghép tủy, mở hy vọng mới sau 13 năm gián đoạn.
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.