Dịch Ebola có nguy cơ vào Việt Nam, Hà Nội ráo riết tăng cường các biện pháp phòng chống
GiadinhNet – Hà Nội yêu cầu giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhóm có nguy cơ cao nhiễm bệnh dịch, nhất là nhóm công dân Việt Nam đi công tác, lao động, học tập trở về từ vùng có dịch; công dân của các quốc gia khác có dịch nhập cảnh vào Việt Nam
Dịch sốt xuất huyết do virus Ebola có thể xâm nhập vào việt Nam bất cứ lúc nào (Ảnh: TL) |
Theo đó, Việt Nam đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh này. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các nước Tây Phi và Philippinnes đã xuất hiện 7 ca bệnh nghi ngờ, nguy cơ dịch sốt xuất huyết do virus Ebola có thể xâm nhập vào Việt Nam và có khả năng lây lan tại cộng đồng nếu không chủ động các biện pháp phòng chống.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Ebola, UBND Thành phố yêu cầu Sở Y tế - cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Thành phố Hà Nội - xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola đảm bảo chủ động ứng phó và tham mưu kịp thời cho UBND thành phố, Bộ Y tế.
Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế giám sát dịch bệnh với các đối tượng có nguy cơ, phát hiện sớm ca bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, giám sát chặt chẽ các trường hợp khách du lịch, người lao động về từ các vùng có dịch hoặc hành khách nhập cảnh có thời gian ở, đi qua các vùng có dịch.
Sử dụng máy theo dõi thân nhiệt từ xa để kịp thời phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, tổ chức khám, cách ly và xử lý y tế theo quy định.
Triển khai việc khai báo y tế tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội bài với người nhập cảnh Việt Nam từ vùng có dịch; kiểm soát, chỉ đạo xử lý dịch nhanh trên các chuyến bay.
UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các Trung tâm y tế dự phòng; Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu, triệu chứng bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới về Việt Nam từ vùng bệnh dịch, để có theo dõi, chẩn đoán và xử lý kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.
Khoanh vùng, dập tắt dịch ngay từ ca bệnh đầu tiên; hướng dẫn người dân cũng như nhân viên y tế thực hiện vệ sinh cá nhân, tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người, động vật nhiễm bệnh; Không cầm, nắm các vật có thể đã tiếp xúc với máu, dịch tiết của người, động vật nhiễm bệnh trước đó.
Nếu đang ở vùng có dịch mà xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau họng, nôn, đau dạ dày… cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.
UBND thành phố đề nghị chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố chủ động phối hợp Sở Y tế theo dõi diễn biến tình hình dịch, triển khai các biện pháp chủ động phòng tránh bệnh dịch do virus Ebola;
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố và khuyến cáo của Ngành Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch sốt xuất huyết do virus Ebola
Huy động các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan đến động vật gây bệnh Ebola.
Trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố cảnh báo toàn cầu về sự lây lan của căn bệnh chết người này, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa ban hành chỉ thị số 2918 /CT-CHK về việc phòng dịch Ebola lây lan qua đường hàng không.
Trước sự hoành hành vượt kiểm soát của virus Ebola, ngày 8/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với căn bệnh nguy hiểm này. WHO đánh giá nguy cơ dịch Ebola lan rộng trên toàn thể giới là đặc biệt nghiêm trọng, diễn biến bất thường, phức tạp.
Hiện nay, đã có 1.000 người tử vong vì bệnh này tại 4 nước Tây Phi. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch Ebola có độc tính cao, diễn biến bất thường, phức tạp. |

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 23 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.