Hà Nội: Gia tăng số trẻ nhập viện vì sởi, nhiều trẻ biến chứng nặng
Sống khỏeGĐXH – Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, khoảng 30% các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng, tổn thương phổi, phải can thiệp thở oxy hoặc thở máy.
GĐXH – Theo chuyên gia, dù chưa ghi nhận bệnh nhân nặng hay gặp biến chứng do COVID-19 gây ra, tuy nhiên, COVID-19 trở lại đúng vào thời điểm dịch sởi cũng đang bùng phát. Điều này khiến các ca mắc COVID-19 có thể nguy hiểm hơn và dễ gặp biến chứng nặng hơn.
GĐXH – Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, khoảng 30% các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng, tổn thương phổi, phải can thiệp thở oxy hoặc thở máy.
GĐXH – Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc sởi có biến chứng viêm phổi, được điều trị tích cực để thoát cơn nguy kịch.
GĐXH – Dù triệu chứng ban đầu của sởi gần giống cảm lạnh hoặc cúm nhưng nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não thậm chí tử vong.
GĐXH – Theo các chuyên gia, bệnh sởi thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đủ liều.
GiadinhNet - Từ đầu năm tới nay, thời tiết diễn biến bất thường, số bệnh nhân nhập viện vì các bệnh truyền nhiễm ngày càng tăng, trong đó, đáng chú ý là bệnh cúm mùa và bệnh sởi đang có diễn biến phức tạp trên cả nước. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
GiadinhNet – Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước ghi nhận 664 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, xảy ra rải rác tại các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Bắc và miền Nam.
GiadinhNet - Theo chu kỳ diễn biến của dịch sởi, sau 4-5 năm dịch sởi sẽ tái diễn trên quy mô lớn. Đặc biệt, trong năm 2018 vừa qua, số trường hợp mắc bệnh sởi đã gia tăng hơn năm 2017. Điều đó cho thấy bản chất dịch sởi bắt đầu tăng. Bộ Y tế cảnh báo, trẻ nhỏ và người lớn nếu không tiêm vaccine phòng bệnh sẽ có nguy cơ rất cao mắc bệnh sởi bất kỳ lúc nào.
GiadinhNet - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, năm 2018 ghi nhận lượng bệnh nhân mắc sởi và tay chân miệng nhiều và nặng hơn trung bình các năm. Trong đó, nhiều bé phải dùng thuốc tăng đề kháng, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng/ca.