Tính đến giữa tháng 5/2009, cả nước có 18.108 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) với 17 ca tử vong. Trong đó, miền Nam có số ca mắc SXH cao nhất là 16.021 trường hợp (với 15 ca tử vong), chiếm 85% số mắc và 88% số tử vong của cả nước.
|
Phòng chống dịch bệnh mùa hè |
|
|
Tại TP HCM, tình hình bệnh SXH trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ đầu năm đến nay, có 3.576 ca, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2008. Mỗi tuần, có 200 người mắc căn bệnh này, 4 người đã tử vong. Những ca bệnh SXH tập trung chủ yếu tại các quận, huyện ven thành phố như quận 6, Tân Bình, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Chánh và Bình Tân. Các quận, huyện này chiếm tỷ lệ 50% trên tổng số ca SXH của toàn thành phố.
Theo bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, tình hình rất đáng lo ngại vì 3 trong số 4 ca tử vong do SXH đều là người lớn. Sở đã làm việc với Viện Pasteur TP HCM để tiến hành khảo sát lại loại virus gây bệnh SXH, đề phòng chúng có biến thể mới, gây nguy hiểm khó lường.
Trung tâm Y tế dự phòng Sóc Trăng cho biết, tình hình SXH tại đây đang diễn biến phức tạp. Đến nay đã có 1.316 trường hợp bị SXH hoặc nghi SXH phải nhập viện điều trị, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi tuần có khoảng 140 người bị SXH...
Tại Tiền Giang đã có trên 900 trường hợp bị SXH, tăng 15% so với cùng kỳ, đáng lo ngại là nhiều trường hợp bị bệnh cấp độ 3, độ 4. Trong khi đó, ở Đồng Tháp, số người bị SXH từ đầu năm đến nay là 300 trường hợp, tăng 30% so với cùng kỳ.
Triển khai dự án phòng chống SXH năm 2009, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường chỉ đạo các địa phương phải tăng cường hệ thống giám sát bệnh SXH; xây dựng hướng dẫn chuyên môn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế; đầu tư trang thiết bị, vật tư, hóa chất diệt muỗi và lăng quăng...
Huyền Trang