Dịch sốt xuất huyết tăng mạnh: Chú ý khi trẻ sốt cao liên tục

| Xã hội

Giadinh.net - Ngày 30/10, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, dịch sốt xuất huyết (SXH) đang tăng mạnh ở TP HCM.

Thống kê của Cục, từ đầu năm đến nay TP HCM đã có hơn 11.500 ca mắc SXH ở 24 quận, huyện, trong đó có 6 ca tử vong.
 
Không bất thường
 
Theo TS Nga, đây không phải là điều bất thường. Vì tại TP HCM, vào tháng 9, 10 hằng năm dịch SXH đều gia tăng mạnh. Riêng trong năm nay, vừa đúng thời điểm "mùa" SXH tại khu vực này, lại thêm ảnh hưởng của thời tiết, triều cường liên tục, lượng nước ứ đọng nhiều.
 

Cần thường xuyên phun thuốc để phòng bệnh.

 
Đây chính là môi trường lý tưởng cho loăng quăng phát triển, muỗi sinh sôi nhiều, gây lây truyền SXH trên diện rộng. Hơn nữa, do công tác vận động nhân dân khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng chưa được các địa phương chú trọng nên dịch càng bùng phát.

Ông Nga cho biết thêm, trước tình hình dịch SXH đang rất nóng tại TP HCM, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng và Môi trường sẽ có buổi làm việc với UBND, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và Viện Pasteur TP HCM để triển khai các biện pháp mạnh dập dịch, không để tiếp tục lây lan ra diện rộng.

Cần chú ý khi trẻ sốt cao liên tục

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bác sĩ Lê Bích Liên - Trưởng khoa SXH - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết cứ vào mùa mưa, dịch SXH lại bắt đầu bùng phát. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra.
 
Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó chủ yếu là do Aedes aegypti.
 
Bệnh có hai thể (sốt dengue và SXH dengue), xảy ra ở tất cả các nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam bệnh xảy ra ở hầu hết các tỉnh, xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa.
 
Cũng theo BS Liên, triệu chứng khi mắc bệnh với trẻ nhỏ là thường sốt cao liên tục từ 2 ngày trở lên và khó hạ nhiệt; Xuất huyết da niêm: nổi chấm xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói máu, tiêu phân đen; Trẻ có thể bị sốc, trụy mạch, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt.
 
BS Liên cũng khuyến cáo, khi trẻ sốt cao từ 2 ngày trở lên cần được đến khám ở cơ sở y tế gần nhà, cần cho trẻ uống nhiều nước vì máu trẻ thường bị cô đặc và phần dịch (huyết tương) thất thoát ra ngoài mạch làm trẻ dễ bị sốc, trụy mạch. 
 
Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay: Trẻ lừ đừ, nôn ói nhiều, ói ra máu, tiêu phân đen, chảy máu cam nhiều, tay chân nổi mụn tím, mát lạnh.
 
Vân Khánh - Huyền Trang
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.