Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch tiêu chảy cấp: Phát hiện nhiều thực phẩm khác gây bệnh

Thứ hai, 07:37 05/11/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Số địa phương có dịch liên quan đến thực phẩm ngày càng tăng, xuất hiện những ổ dịch mới không liên quan đến những thực phẩm đã được khuyến cáo như mắm tôm, thức ăn sống, thủy hải sản, mà lan sang các loại thực phẩm khác như bò, lợn, gà...

>> Dịch tiêu chảy cấp

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Qua điều tra, phần lớn các trường hợp bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm đều liên quan tới việc sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh như mắm tôm sống, rau sống, thực phẩm tươi sống, hải sản...

Dịch có diễn biến phức tạp, phân tán trên địa bàn rộng và Bộ Y tế cũng xác định rằng đây là dịch được lan truyền theo nguồn thực phẩm không hợp vệ sinh. Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: “Tình hình dịch sẽ có những diễn biến tiếp tục phức tạp nếu không thực hiện các biện pháp mạnh và triệt để. Bởi trước thực trạng vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc cung cấp nước sạch, tập quán sử dụng thức ăn đường phố...của VN còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, các khu vực vừa trải qua lụt bão đang là khu vực có nguy cơ rất cao bùng phát bệnh”.

Cũng theo Bộ trưởng, tính đến sáng ngày 4/11, đã có gần 500 ca có dấu hiệu tiêu chảy cấp, 80% bệnh nhân trong số này đều có liên quan tới mắm tôm. Có 40 loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy và vi khuẩn nguy hiểm nhất chính là phẩy khuẩn tả, trong khi đó, qua xét nghiệm đã có bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả.

“Có bệnh nhân vào viện phải truyền tới 20 lít dịch truyền, huyết áp bằng không (0), suy thận vì do nhiễm độc nặng đã phải chạy thận nhân tạo” - Bộ trưởng cho biết.

Ngày 23/10, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ở xóm Chùa, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng (Thanh Trì, Hà Nội) đã nhập viện KHoa truyền nhiễm, BV Bạch Mai với biểu hiện tiêu chảy cấp nhiều lần, mất nước nặng.

Qua điều tra, người nhà bệnh nhân cho biết đã đổ bỏ những bệnh phẩm của bệnh nhân này xuống ao ở Thanh Trì. Ngay lập tức, Bộ Y tế đã chỉ đạo xử lý làm sạch ngay ao rộng 8000m3 để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

Cũng trong ngày 4/11, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã cử đoàn xuống huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) nơi có vài chục người bị tiêu chảy sau khi tham dự cỗ của một đám ma.

Phía Bộ Y tế cũng đã mời Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kết hợp để trao đổi về biện pháp dập dịch nhanh chóng. Hiện, tại các bệnh viện đã được cấp đầy đủ thuốc kháng sinh đặc trị (dòng thuốc kháng sinh thế hệ mới nhất-PV) để điều trị bệnh nhân nên kể từ ngày phát dịch chưa có trường hợp nào tử vong.

Kê thêm gường điều trị bệnh nhân

Có mặt tại Viện Truyền nhiễm các bệnh y học lâm sàng nhiệt đới chiều 4/11 mới thấy rõ không khí khẩn trương của các y bác sĩ tại khoa Cấp cứu:

Nhiều gường bệnh đã được chuyển ra ngoài hành lang của khoa để phục vụ việc tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân nhập viện. Toàn bộ Viện đã huy động hết các khoa, phòng để tiếp nhận bệnh nhân tiêu chảy cấp.

Hiện Viện chỉ có 140 gường, nhưng theo BS Hồng Hà, Phó Viện trưởng Truyền nhiễm các bệnh y học lâm sàng nhiệt đới, từ ngày 26/10 tới nay số lượng bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện ngày càng tăng. Trung bình có tới 40-50 ca bệnh nhập viện mỗi ngày.

Viện đã tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, trực 24/24h để cấp cứu bệnh nhân.

Nhưng BS Hà cũng cho biết, hiện nay Viện đã trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép gường. Vì nếu có điều trị cũng phải mất từ 7-10 ngày sau khi xét nghiệm 3 lần bệnh phẩm âm tính mới được ra viện.

Trước đó, ngày 3/11, đã có một số bệnh nhân được ra Viện.

Trước tình trạng quá tải bệnh nhân, ngày 3/11, BV Bạch Mai đã mua thêm 40 giường bệnh và thiết bị, dành riêng một khu cách ly cho nhóm bệnh nhân tiêu chảy cấp.

Một số địa phương đã có kế hoạch mở rộng khu điều trị bằng các “bệnh viện dã chiến”, đề phòng trường hợp dịch bùng phát mạnh hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Minh, GĐ trung tâm Y tế dự phòng quận Hoàng Mai (Hà Nội), đây là một trong những điểm nóng nhất của thành phố. Theo bà Minh, Hoàng Mai phát hiện người mắc bệnh đầu tiên hôm 26/10.

Ngay sau đó, Trung tâm y tế dự phòng quận đã tổ chức vệ sinh tiệt khuẩn trong gia đình người mắc bệnh, cho người có tiếp xúc uống thuốc dự phòng. Tổ chức rắc vôi bột và hóa chất khử khuẩn tại các miệng cống, sông Sét...

Quận Hoàng Mai cũng đã thu 364 kg mắm tôm của các hộ kinh doanh. Theo thống kê, số người mắc bệnh trong quận đều có liên quan tới việc ăn thịt chó mắm tôm.

Theo điều tra dịch tễ học của dịch thì số địa phương có dịch liên quan đến thực phẩm ngày càng tăng, đặc biệt đã xuất hiện những ổ dịch mới không liên quan đến những thực phẩm đã được khuyến cáo ở đầu dịch như mắm tôm, thức ăn sống, thủy hải sản mà đã lan sang các loại thực phẩm khác như bò, lợn, gà... 

Bộ Y tế ban hành quy trình xử lý dịch tả

Ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã ký Quyết định số 4233/QĐ-BYT ban hành Quy trình xử lý dịch tả. Quy trình nêu rõ, về xử lý ổ dịch:

Đối với bệnh nhân cách ly bệnh nhân, tổ chức điều trị tại chỗ, tránh vận chuyển xa để hạn chế sự lây lan và tử vong dọc đường;

Khẩn trương bù nước, điện giải và dùng kháng sinh đặc hiệu theo đúng phác đồ quy định;

Tất cả các bệnh nhân tiêu chảy cấp trong ổ dịch phải được xử lý như đối với bệnh nhân tả;

Phân và chất thải của bệnh nhân phải được tiệt trùng bằng vôi bột hoặc cloramin B. Nhà tiêu của gia đình bệnh nhân và các gia đình trong khu vực có dịch phải xử lý triệt để bằng vôi bột...

Khi có trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm, các cơ sở y tế phải báo cáo ngay theo chế độ báo cáo khẩn cấp của Bộ Y tế.

Ở tất cả các cấp, Ban chỉ đạo do lãnh đạo chính quyền cùng cấp đứng đầu, y tế là thường trực, với sự tham gia của một số cơ quan ban ngành có liên quan.

Vân Khánh

kieudiep
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Pháp luật - 12 phút trước

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.

Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025

Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025

Giáo dục - 2 giờ trước

Năm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.

Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý

Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được cho là mang theo phúc khí dồi dào, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống đủ đầy khi tuổi đời chín muồi.

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Đời sống - 3 giờ trước

Năm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Giáo dục - 5 giờ trước

Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Nhận lại 700 triệu đồng chỉ sau 1 ngày chuyển khoản nhầm

Nhận lại 700 triệu đồng chỉ sau 1 ngày chuyển khoản nhầm

Đời sống - 6 giờ trước

Chỉ sau 1 ngày trình báo, người dân tại Ninh Bình đã nhận lại đầy đủ số tiền 700 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an.

Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025

Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025

Giáo dục - 7 giờ trước

"Nhà sử học nhỏ tuổi”, nữ chuyên gia công nghệ Việt đầu tiên của Google, Quán quân Olympia, nam sinh đạt SAT top 1% thế giới... là những gương mặt có thành tích nổi bật trong năm qua.

Top