Dịch tiêu chảy nguy hiểm có thể lây lan từ bệnh viện
Nhiều người bệnh thuyên giảm đã đi lại, ăn uống ở căng tin bệnh viện, cộng thêm 2-3 người chăm sóc họ tự do dùng thức ăn đường phố rất có thể là nguồn lây nhiễm rộng.
Đây là lo ngại của các chuyên gia y tế trong buổi họp chiều 7/11 về dịch tiêu chảy cấp.
Cục trưởng Y tế dự phòng Nguyễn Huy Nga cho biết, trong ngày 7/11, không phát hiện thêm tỉnh, huyện nào có dịch. Số người mắc tiêu chảy cấp ở Hà Nội có chiều hướng giảm, chỉ có 6 ca nhập viện, nhưng lại tăng ở 5 tỉnh là Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng. Hiện Hà Tây (với 66 ca mới) và Hải Dương (53 ca) được xác định là điểm nóng.
| Đến chiều 7/11, tổng số bệnh nhân tiêu chảy các loại nhập viện đã lên đến hơn 1.000 người, trong đó riêng hôm nay có thêm 36 ca tiêu chảy cấp nguy hiểm. Dịch hiện vẫn khoanh vùng ở 11 tỉnh phía Bắc, chưa lan đến miền Nam. |
Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, cho biết hiện nay có nhiều điều kiện khiến cho dịch có nguy cơ bùng phát mạnh, như sức đề kháng của người dân giảm sau khi phải gánh chịu lũ lụt, kết hợp với hàng loạt dịch như cúm gia cầm, heo tai xanh...
Một tình trạng khiến các chuyên gia đặc biệt lo ngại là khả năng lây lan của chính các bệnh nhân và người nhà của họ tại bệnh viện.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, do tình trạng quá tải, nhiều bệnh nhân cũ (đang ở thời kỳ khỏi bệnh) phải nằm chung với những người mới, và rất dễ tái nhiễm. Chính vì thế, không ít bệnh nhân đã tỏ ra cáu gắt, đòi ra viện sớm, thậm chí có trường hợp trốn về, tạo ra nguồn bệnh phát tán trong cộng đồng.
Ngoài ra, việc họ cùng với người nhà đi lại, ăn uống ở căng tin bệnh viện hoặc dùng thức ăn đường phố có thể là nguy cơ lớn làm lây bệnh cho nhân viên y tế và những người khác.
Trước lo ngại này, một cán bộ Bệnh viện Bách Mai chia sẻ kinh nghiệm: thực hiện lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" với các bệnh nhân tiêu chảy cấp và phát xuất ăn ngay tại giường bệnh để dễ quản lý.
Về điều này, ông Huấn đã yêu cầu các bệnh viện phân loại bệnh nhân, chú trọng đến công tác quản lý người bệnh và người nhà, đồng thời có thể áp dụng kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai để giảm nguồn lây.
Trong khi chờ làm rõ nguyên nhân gây dịch (dự kiến hết tuần này sẽ được công bố), Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tiếp tục nhấn mạnh tình trạng ăn uống mất vệ sinh ở đường phố vẫn là nguy cơ lây bệnh lớn. Theo ông, người dân cần đề cao ý thức ăn uống vệ sinh, cảnh giác với những thức ăn đường phố không đảm bảo, mọi quán hàng cần dùng găng tay khi bốc thức ăn.
"Nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh ăn uống, xử lý môi trường, quản lý bệnh nhân… thì khả năng dịch tiêu chảy cấp sẽ bùng phát mạnh hơn, tỷ lệ tử vong sẽ cao", Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cũng khẳng định.
Ngoài việc tập trung vào 11 tỉnh nhiễm dịch, Bộ Y tế cũng khuyến cáo nguy cơ bùng dịch ở các tỉnh miền Trung và Nam, đặc biệt những là vùng lũ lụt. Tại những nơi này cần cung cấp nước sạch, khi lũ rút xem xét các trường hợp tiêu chảy và xử lý ngay.
Cũng trong ngày 7/11, Bộ Y tế đã ban hành quy trình xử lý, tiêu huỷ mắm tôm nhằm cắt đứt đường lây lan bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm. Theo đó, từ nay đến khi Bộ công bố hết dịch, các địa phương có dịch phải ngừng ngay việc mua, bán, sử dụng mắm tôm, thu gom tại chỗ, cách ly để xử lý diệt mầm bệnh, không chở ra khỏi địa điểm thu gom khi chưa xử lý hết mầm bệnh.
"Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm" được phát hiện từ ngày 23/10, bắt đầu ở Hà Nội, và chính thức được công bố thành dịch từ 31/10. Hiện dịch đã lây lan đến 11 tỉnh thành: Hà Tây, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hoá. Những ngày đầu, người bệnh lây trực tiếp từ thực phẩm, tuy nhiên trong 2 ngày gần đây, đã có các ca nhiễm bệnh từ nguồn nước hoặc từ những người khác, và nguồn lây nhiễm cũng được mở rộng ra rất nhiều loại thức ăn.
Theo Minh Thùy
Vnexpress
Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”
Đời sống - 1 phút trướcGĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 6 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 6 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 7 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 10 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 12 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 14 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.