Điểm chăm nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề: 'Lẽ ra phải giải tán từ lâu!'

| Pháp luật

Cục trưởng cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – Nguyễn Hải Hữu đã cho rằng việc chăm nuôi trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn lẽ ra phải giải tán từ lâu.

Điểm chăm nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề: 'Lẽ ra phải giải tán từ lâu!' 1
 
Trao đổi với PV về nghi án mua bán trẻ em và tình trạng thiếu điều kiện trong việc chăm nuôi các em nhỏ tại chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội), ông Hữu cho rằng: “Trước hết, về thái độ, mình ủng hộ nếu cơ sở từ thiện nhân đạo chăm sóc người già, trẻ em. Tuy nhiên, phải đảm bảo tiêu chuẩn về điều kiện chăm sóc, điều kiện về cơ sở vật chất và đủ tiêu chuẩn về con người chăm sóc".

Về câu hỏi số phận của hơn 100 trẻ đang được chăm nuôi tại đây sẽ ra sao, ông Hữu nói: "Qua kiểm tra, nếu những điều kiện đó không đủ thì sẽ cho giải tán. Các trẻ em sẽ được đưa về quê (nếu cháu nào có gia đình), cháu nào gia đình khó khăn hoặc không có chỗ thì được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội của TP. Hà Nội”.

Ông Hữu cũng cho hay, việc kiểm tra, đưa các cháu đi các Trung tâm Bảo trợ xã hội đã được Hà Nội làm từ năm 2012 nhưng mới chỉ đưa được hơn chục cháu. Tuy nhiên chùa Bồ Đề đã không thực hiện triệt để.

Bây giờ sự việc xảy ra thì phải đợi cơ quan điều tra có kết luận, nếu nhà chùa đáp ứng được cơ sở theo đúng yêu cầu thì vẫn có thể để duy trì nhưng phải tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ nhà chùa. Còn nếu không làm được thì phải giải tán, đưa các cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội của TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, ông Hữu cũng cho rằng, cơ sở này lẽ ra phải giải tán từ lâu. Các cấp chính quyền đã vào cuộc xử lý từ nhiều năm nay, nhưng nhà chùa thực hiện chưa nghiêm túc.

Ông Hữu cũng thừa nhận rằng, việc xử lý của các cấp chính quyền địa phương là không quyết liệt. Bên cạnh đó, ông Hữu cũng cho rằng trong việc này còn phải có trách nhiệm của địa phơng chính quyền sở tại.

Về hành vi, dấu hiệu của tội mua bán trẻ em, ông Hữu chia sẻ: Tới đây, đợi kết quả điều tra của cơ quan công an xem do nhà chùa chủ trương hay ai đó lợi dụng để làm chuyện vi phạm pháp luật.

Còn theo ông Tô Đức, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động thương binh và Xã hội), thì hiện tại Cục đã yêu cầu chùa Bồ Đề tạm dừng tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi. Nếu trong thời gian này trên địa bàn thành phố xuất hiện các trường hợp bị bỏ rơi mang đến chùa, thì đề nghị nhà chùa thông báo ngay đến UBND phường Bồ Đề để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật, đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội”.

Bên cạnh đó, chiều 5/8, Thượng tá Vũ Thái Hưng – Phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: “Liên quan đến vụ án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề vừa bị khởi tố, chúng tôi có thể nói rằng, cách quản lý trẻ ở chùa Bồ Đề còn lỏng lẻo, các cháu vào ra không có giấy tờ đầy đủ, đây là một trong những nguyên nhân để người ngoài lợi dụng đưa trẻ ra ngoài bán đi”.

Cũng trong ngày 5/8, đoàn thanh tra quận Long Biên gồm 5 tổ công tác đã bắt đầu tiến hành thanh tra toàn diện việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngay từ đầu giờ chiều, đoàn thanh tra bắt đầu buổi làm việc đầu tiên, tiến hành họp triển khai các nội dung thanh tra. UBND quận Long Biên cũng đã chủ động mời đại diện của các sở, ban, ngành gồm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tham gia cùng đoàn.

Đoàn thanh tra chia thành 5 tổ công tác để triển khai tất các nội dung liên quan đến các vấn đề như: thủ tục pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, kiểm tra các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội.

Theo Một thế giới

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.