Điểm đặc biệt của bệnh nhân 227 mắc COVID-19 vừa được công bố

| Y tế

GiadinhNet - Người đàn ông 31 tuổi là con trai bệnh nhân 209. 36 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Y tế công bố BN209 mắc COVID-19, anh này cũng được thông báo đã nhiễm bệnh.

Điểm đặc biệt của bệnh nhân 227 mắc COVID-19 vừa được công bố  - Ảnh 1.

Lúc hơn 6h tối 2/4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có thêm 5 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước ta lên 227 người.

Đáng chú ý, trong số 5 người này, có 2 người đã lây bệnh do tiếp xúc gần người dương tính. Đó là ca thứ 224 tiếp xúc gần với bố của mình là BN158. Trước đó, BN158 có tiếp xúc với người dương tính ở quán Bar Buddha (TP HCM). Như vậy, BN224 được coi là ca F2 mắc bệnh.

Đặc biệt hơn là trường hợp bệnh nhân 227. Bệnh nhân này là con trai của bệnh nhân 209, có tiếp xúc gần tại gia đình trong khoảng thời gian từ 16-25/3. Người đàn ông 31 tuổi này được cách ly tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) từ 27/3, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Điểm đặc biệt của bệnh nhân 227 mắc COVID-19 vừa được công bố  - Ảnh 3.

Con trai của nữ nhân viên nấu ăn (BN209) đã nhiễm COVID-19

Bệnh nhân 209 là đồng nghiệp của bệnh nhân 163. Họ cùng là nhân viên nấu ăn của Công ty xăng dầu khu vực 1 (Long Biên, Hà Nội). Bệnh nhân 209 vừa được Bộ Y tế thông báo ca bệnh sáng 1/4.

BN209 đã đến 5 địa điểm. Thứ nhất là Cty Xăng dầu khu vực 1 Đức Giang, xác định có 9 F1, đang tiếp tục điều tra F2. Thứ hai là tại nhà mẹ đẻ ở tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, xác định có 5 F1 và 2 F2. Thứ ba tại gia đình bệnh nhân, xác định có 3 F1 và 5 F2. Thứ tư là tại bộ phận một cửa UBND phường Đức Giang, xác định không có F1 và khoảng 2 đến 3 F2. Thứ 5 là ở Cổ Loa, Đông Anh, xác định có 2 F1 và 5 F2.

Nhà chức trách đã khoanh vùng, khử khuẩn 3 khu vực liên quan đến bệnh nhân 209, cách ly 26 người.

Như vậy, đến tối 2/4, đã xác định có một người là F1 (con trai BN209) đã nhiễm COVID-19.

Trước đó, BN163 là cháu gái vào chăm BN161 điều trị ở khoa Thần kinh cùng phòng BN133 (quê Lai Châu). Cùng chăm BN161 còn có BN162 là con dâu, ở Long Biên, Hà Nội. Ngoài ra còn có BN219 (ca thứ 219) – cũng là con dâu của BN161 (vừa được thông báo sáng 2/4).

Như vậy, gia đình bệnh nhân 161 (88 tuổi, ở xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) đã có 4 người mắc COVID-19, gồm: 2 con dâu (BN162 và BN219) và cháu (BN163).

Ngoài 3 người thân trong gia đình lây COVID-19 từ BN161, cụ bà này còn là F0 của 2 người khác là BN209 và BN227. Trong đó, nếu BN133 được coi là F0, thì BN227 vừa được thông báo tối 2/4 được coi là ca F4 mắc bệnh (BN133 --> BN161 --> BN163 --> BN209-->BN227).

Cũng liên quan tới gia đình có 4 người mắc COVID-19 này, ngay sau công bố của Bộ Y tế về BN219 ở tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên họp trực tuyến khẩn cấp với huyện Văn Lâm. UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã có văn bản hỏa tốc quyết định về việc thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch COVID–19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã yêu cầu ngay lập tức phải khoanh vùng cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, nhanh chóng làm xét nghiệm cho các đối tượng F1, F2. Đồng thời lập các chốt tại thôn theo hình thức cách ly toàn thôn; đề nghị dừng sản xuất, cách ly riêng 25 trường hợp F1 của bệnh nhân 219 tại công ty Elecom.

Thôn Chí Trung có diện tích 2,5 ha với 1.404 người (921 nhân khẩu với 302 hộ và 483 người tạm trú). Thời gian cách ly tối thiểu là 28 ngày, kể từ 2/4, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tính tới tối 2/4, trong số 227 bệnh nhân COVID-19, có 40 ca liên quan Bệnh viện Bạch Mai, trong đó, 26 là nhân viên công ty Trường Sinh. Bộ Y tế đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động dịch vụ của Công ty Trường Sinh tại các cơ sở y tế phía Bắc. Theo rà soát, có 5 cơ sở y tế có hợp đồng với công ty này gồm: Bệnh viện Bạch Mai (2 cơ sở Hà Nội và Hà Nam); Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội); Bệnh viện Nội tiết Trung ương (cơ sở 2) và Bệnh viện A Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.