Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm khác biệt trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử ngành Y tế Việt Nam

GiadinhNet - Bộ Y tế được giao chủ trì chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn quốc sẽ diễn ra trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử ngành Y tế.

Điểm khác biệt trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử ngành Y Việt Nam - Ảnh 1.

Ngày 17/6, tư lệnh ngành Y tế đã có những chia sẻ về những điểm cơ bản của chiến dịch này.

Theo đó, chiến dịch được triển khai tất cả ở địa phương và các điểm triển khai ở tất cả các xã/phường/thị trấn. Cùng đó, chiến dịch thực hiện dựa trên hệ thống tiêm chủng mà Việt Nam đã triển khai bấy lâu nay, cộng thêm các điểm tiêm lưu động sẽ triển khai ở một số khu vực như: Nhà máy, trường học… để đảm bảo người dân tiếp cận vaccine dễ dàng nhất.

Ngoài ra, chiến dịch lần này có sự tham gia tất cả các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin – Truyền thông và nhiều bộ ngành khác phối hợp với Bộ Y tế.

"Điểm rất quan trọng ở chiến dịch này đó là sự tham gia triển khai của tất cả các địa phương. Chúng tôi cho rằng đây là yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công của chiến dịch này" – GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay.

Điểm khác biệt trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử ngành Y Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Một điểm đặc biệt được triển khai trong chiến dịch tiêm chủng có quy mô kỷ lục này, đó là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế sẽ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Để làm điều này, theo Bộ trưởng phải đẩy nhanh áp dụng sổ sức khoẻ điện tử, đăng ký tiêm chủng qua app và qua tin nhắn. Sau đó, khi vaccine về thì người đăng ký tiêm sẽ có tin nhắn mời người đi tiêm, hẹn lịch tiêm, thời gian tiêm, tránh tình trạng người dân phải xếp hàng đợi chờ tiêm.

Mọi thông tin về tiêm chủng phải thể hiện trên hệ thống điều hành tiêm chủng online, sử dụng toàn bộ phần mềm mà Bộ Y tế đã phát triển với Bộ Thông tin Truyền thông.

Khi người dân đến tiêm, sẽ tự kiểm tra mã QR code và qua khám sàng lọc sẽ điền vào trường thông tin có sẵn. Khi đạt yêu cầu về sức khoẻ, người dân được tiêm và điền vào mục "đã tiêm chủng".

Sổ sức khoẻ điện tử cá nhân trong tiêm chủng cũng được đồng bộ với vấn đề xét nghiệm, đây sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để tiến đến quản lý hồ sơ thực hiện "hộ chiếu vaccine", khi cần có thể áp dụng dễ dàng.

Cuối cùng, cũng qua công nghệ thông tin, người dân sẽ có thể khai báo các triệu chứng, phản ứng sau tiêm để có thể theo dõi chặt chẽ cũng như có cách xử lý kịp thời.

Điểm khác biệt trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử ngành Y Việt Nam - Ảnh 3.

Việt Nam đặt ra kế hoạch cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vaccine cho ít nhất 70% dân số.

Trả lời cho câu hỏi vì sao Việt Nam đặt mục tiêu tiêm cho 70% dân số, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay nhiều quốc gia đặt mục tiêu trong năm 2021 và 2022 phải đạt miễn dịch cộng đồng. Việt Nam đặt ra kế hoạch cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ đạt mục tiêu này.

"Phải tiêm được ít nhất 70% dân số thì mới đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường" – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã xây dựng, báo cáo với Bộ Chính trị và Chính phủ trong vấn đề mua vaccine và tiến hành chiến dịch tiêm chủng này trên quy mô rộng, mọi người dân trên toàn quốc được tiếp cận với vaccine.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 và các loại vaccine khác đã sử dụng với trẻ em. Điểm khác biệt của Việt Nam trong tiêm chủng vaccine COVID-19 so với các nước đó là chúng ta coi an toàn tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu. Việt Nam cũng sàng lọc tất cả các đối tượng trước tiêm, với những trường hợp chống chỉ định hoặc trì hoãn tiêm thì các cơ sở y tế sẽ có tư vấn với người được tiêm. Thứ 3, người được tiêm được các cơ sở y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ trong 24 giờ sau tiêm các phản ứng để có thể xử lý kịp thời.

"Quan điểm chung của chúng tôi là tiêm đến đâu an toàn đến đó. Bộ Y tế đã thành lập Ban An toàn tiêm chủng gồm các giáo sư, chuyên gia hàng đầu để hỗ trợ các tuyến trên toàn quốc thực hiện an toàn tiêm chủng" – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 40 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top