Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm thi cao hơn điểm chuẩn, thí sinh vẫn trượt ĐH Sài Gòn

Nhiều thí sinh dự thi ngành sư phạm của ĐH Sài Gòn có điểm cao hơn nhiều so với mức trúng tuyển nhưng vẫn trượt do không đạt điểm sàn của Bộ GD&ĐT.

Nhiều thí sinh cho rằng trường đại học đã không công bố chi tiết điểm sàn áp dụng cho từng ngành khiến họ thiếu thông tin trong xét tuyển, dẫn đến trượt đại học dù đủ điểm chuẩn.

Trượt đại học trong ngỡ ngàng

Đoàn Văn Tú dự thi THPT quốc gia 2019 với kết quả Ngữ văn 5,5; Năng khiếu 1: 8 điểm; Năng khiếu 2: 8 điểm. Tổng điểm thi tổ hợp N01 của Tú là 21,5.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Âm nhạc được ĐH Sài Gòn công bố là 18 điểm. Dư 3,5 điểm so với mức trúng tuyển, Tú bất ngờ khi tra cứu danh sách thí sinh đậu ĐH Sài Gòn không thấy tên mình.

Điểm thi cao hơn điểm chuẩn, thí sinh vẫn trượt ĐH Sài Gòn - Ảnh 1.
Điểm thi cao hơn điểm chuẩn, thí sinh vẫn trượt ĐH Sài Gòn - Ảnh 2.
Điểm chuẩn các ngành đào tạo của ĐH Sài Gòn. Ảnh: Chụp màn hình.

Bà Trần Thị Thu Thanh - mẹ của Tú - nói Tú và gia đình đã liên hệ với Phòng Đào tạo của ĐH Sài Gòn. Ban đầu, cán bộ nhà trường cho biết bị lỗi kỹ thuật nên không tra cứu được ngành Sư phạm Âm nhạc. Đến trưa 10/8, chuyên viên Phòng Đào tạo gửi email cho biết con bà rớt do điểm thi môn Văn không đạt điểm sàn Bộ GD&ĐT quy định.

Đại diện ĐH Sài Gòn giải thích trong tổ hợp N01 mà Tú dự thi, có một môn sử dụng kết quả thi THPT quốc gia. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, điểm sàn cho tổ hợp 3 môn khối ngành sư phạm phải từ 18 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên). Như vậy, điểm sàn cho một môn phải từ 6 trở lên và được tính theo công thức: Điểm môn Văn 1/3 điểm ưu tiên >=6.

Theo cách tính này, điểm thi môn Văn của Tú không đạt mức sàn nên trượt đại học, dù thừa điểm chuẩn.

Bà Thanh bức xúc cho rằng thông tin tuyển sinh của ĐH Sài Gòn không đề cập công thức xác định điểm sàn trên mới được tham gia xét tuyển.

"Ngày 21/7, ĐH Sài Gòn ra thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với công thức: Điểm sàn = tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) điểm ưu tiên khu vực điểm ưu tiên đối tượng. Ngành Sư phạm Âm nhạc có điểm sàn 18, vì sao không đính kèm theo điều kiện điểm môn Văn 1/3 điểm ưu tiên = 6 trở lên mới được tham gia xét tuyển”, bà Thanh nói.

Tương tự, Nguyễn Hoàng Ngọc Hân (TP.HCM) là thí sinh tự do dự thi các môn Văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát nhạc và đăng ký một nguyện vọng vào ngành Sư phạm Mầm non của ĐH Sài Gòn.

Kết quả thi của Hân lần lượt là Văn: 3,25; Kể chuyện - Đọc diễn cảm: 10, Hát nhạc: 9,5. Tổng số điểm theo tổ hợp xét tuyển của trường là 22,75.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Mầm non của ĐH Sài Gòn năm nay là 22,25. Dù điểm thi của Hân cao hơn điểm chuẩn trường đưa ra, vì có điểm môn Văn dưới 6, thí sinh này không trúng tuyển.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - cha của Hân - cho hay sau khi xem điểm chuẩn, gia đình nghĩ con đã đủ điểm đậu ngành Sư phạm Mầm non.

"Khi làm thủ tục nhập học, tôi mới mới biết con mình không đậu. Hân dường như không đứng vững vì quá sốc. Con chỉ đăng ký một nguyện vọng vào ngành Sư phạm Mầm non nên giờ không biết sẽ thế nào”, ông Tuấn nói.

Điểm thi cao hơn điểm chuẩn, thí sinh vẫn trượt ĐH Sài Gòn - Ảnh 3.
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - phụ huynh em Hân - đến ĐH Sài Gòn để tìm hiểu thông tin về trường hợp con gái mình. Ảnh: L.P.

"Thí sinh cần tự nghiên cứu, nắm quy chế"

Trả lời PV về những trường hợp này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết trường hợp này thí sinh không đủ điểm sàn theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học đối với các ngành sư phạm. ĐH Sài Gòn đánh trượt những thí sinh là đúng theo quy chế tuyển sinh.

Theo bà Phụng, điểm sàn hệ đại học đối với các ngành sư phạm là 18 (đã bao gồm ưu tiên khu vực), sàn một môn văn hoá để xét tuyển vào các ngành sư phạm, trình độ đại học là 6. Như vậy cách tính mà ĐH Sài Gòn đưa ra không sai.

“Điều 2 của Quyết định số 2084/QĐ - BGDBT đã nhắc đến việc các trường sử dụng quy chế để xác định điểm sàn. Trường sử dụng 2 môn thì điểm sàn 2 môn = điểm sàn 3 môn bộ công bố chia 3 rồi nhân 2. Nếu trường sử dụng một môn thì điểm sàn = điểm sàn 3 môn Bộ GD&ĐT công bố chia 3. Trong 2 trường hợp trên, thí sinh được 3,25 hay 5,5 điểm môn Ngữ văn đều chưa đạt sàn môn văn hoá theo quy định”, bà Phụng nói.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng có thể trường công bố thông tin không rõ nhưng thí sinh cần nghiên cứu, nắm được quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành.

“Chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc và chia sẻ với trường hợp của thí sinh khi em có mức điểm các môn năng khiếu khá cao. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh là quy định chung, buộc tất cả phải tuân thủ. Thí sinh nên xem thông tin từ các trường đang thông báo xét tuyển bổ sung để đăng ký vào các ngành mình có trình độ phù hợp”, bà Phụng nói.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 59 giây trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 50 phút trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top