Điểm thi THPT quốc gia: “Bội thu” điểm khá nhưng vắng điểm 10

| Xã hội

GiadinhNet - Tới thời điểm này, nhiều cụm thi THPT Quốc gia cơ bản hoàn thành việc chấm thi, chuẩn bị cho công bố điểm. Năm nay, điểm 10 xuất hiện không nhiều, trong khi đó điểm 5 - 8 chiếm đa số ở hầu hết các môn.

 

Điểm thi THPT Quốc gia tăng so với năm trước, nhưng điểm 10 xuất hiện không nhiều.
Điểm thi THPT Quốc gia tăng so với năm trước, nhưng điểm 10 xuất hiện không nhiều.

 

Công tác chấm thi THPT Quốc gia ở các môn tự luận được các cụm thi triển khai khẩn trương, cơ bản đã hoàn thành. Trong khi đó, với số lượng bài thi trắc nghiệm dù chấm nhanh, nhưng phải chấm qua máy, vận chuyển bài thi nên đến nay vẫn chưa có điểm.

Chiều 15/7, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Trưởng ban chấm thi Trường ĐH Thủy lợi cho biết: “Trường đã hoàn thành công tác chấm thi THPT Quốc gia. Năm nay không có điểm tuyệt đối ở môn Ngữ văn (cao nhất 9 điểm) và Lịch sử (cao nhất là 9,5). Đặc biệt, tại cụm thi Đại học Thủy lợi, có rất ít bài thi bị 0 điểm. Dự kiến, ngày 16/7 cụm thi ĐH Thủy Lợi sẽ công bố điểm”.

Lãnh đạo trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, trường hiện tại đã chấm xong các bài thi tự luận như: Toán, Địa lí, Lịch sử, phần tự luận môn Ngoại ngữ, đang quá trính hiện đã chấm xong 1/3 bài thi môn Ngữ văn. Các môn thi trắc nghiệm hiện nhờ Bộ GD&ĐT chấm quét bằng máy.

Kết quả chấm thi của cụm thi ĐH Bách khoa Hà Nội cho thấy, chỉ tính riêng môn Toán có 75% thí sinh bài làm đạt 5 điểm trở lên, điểm 8 trở lên đạt khoảng 10%, có 10 thí sinh đạt điểm 10 Toán. Mặc dù điểm thi khá cao, nhưng cũng tới 300 thí sinh bị “điểm liệt”.

Trong khi đó, tại cụm thi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức, theo nhà trường công tác chấm thi cơ bản đã gần xong. Kết quả các môn cho thấy, thí sinh thi môn Hóa phổ điểm chủ yếu từ 6,5 - 7,5 điểm, môn Hóa chỉ có một thí sinh đạt điểm 10. Còn đối với môn Ngữ văn, thí sinh đạt điểm cao nhất là 9 điểm.

Mặc dù các cụm thi đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi, song các trường ĐH, CĐ đều chưa thể đưa ra mức điểm nhận hồ sơ, điểm chuẩn xét tuyển thí sinh vào trường. Lý do là bởi kỳ thi năm nay thí sinh được lựa chọn xét tuyển sau khi có kết quả thi. Kết quả thi đã chấm chỉ diễn ra trong phạm vi của trường, còn lại thí sinh trên phạm vi cả nước đều có thể nộp đơn xét tuyển vào trường.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 20/7 là hạn cuối các trường ĐH chủ trì cụm thi quốc gia phải công bố điểm kỳ thi THPT quốc gia. Đến ngày 25/7 các Sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT. Từ ngày 1/8, các trường ĐH, CĐ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.