Chính phủ đồng ý phương án giảm giá điện lần 3 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Xã hộiGiadinhNet - Chính phủ vừa thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
GĐXH - EVN Hà Nội cho biết, người dân kiểm soát điện năng, quản lý chi tiêu và điều chỉnh hành vi sử dụng điện một cách khoa học bằng cách theo dõi điện năng tiêu thụ trên ứng dụng EVNHANOI. Đây cũng là giải pháp 'chống shock' hiệu quả với hóa đơn tiền điện cuối tháng.
GiadinhNet - Chính phủ vừa thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời tăng tính bảo mật thông tin cho khách hàng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã triển khai ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (HĐMBĐSH) theo phương thức điện tử.
GiadinhNet – Bộ Công thương vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện việc giảm giá bán điện, giảm giá tiền điện trên phạm vi cả nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
GiadinhNet - Theo hướng dẫn của Bộ Công thương, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19, riêng đối với các cơ sở cách ly có thu phí sẽ không được hỗ trợ giảm điền điện.
GiadinhNet - Chính phủ đã đồng ý thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 như đề xuất của Bộ Công thương.
GiadinhNet - Bên cạnh những ý kiến đồng tình việc Bộ Công Thương giảm giá điện để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 thì cũng có ý kiến cho rằng, mức giảm giá điện theo lũy tiến sẽ phù hợp hơn với các đối tượng, thay vì "cào bằng" 10%.
GiadinhNet - Bốn phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt không những thuận lợi cho hộ sử dụng điện và quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện, mà còn khuyến khích người dùng tiết kiệm điện. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế lại cho rằng, nên "sòng phẳng" giữa giá điện sản xuất và giá điện tiêu dùng.
Với khung giá bán lẻ mới được duyệt, năm 2015 người tiêu dùng có thể phải trả hơn 2.900 đồng một kWh, thay vì mức cao nhất 2.420 đồng như hiện nay.