Quảng Ninh: Hàng chục hộ dân tái định cư Đoàn Kết vật lộn trong cảnh dùng điện nhờ

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù sống ngay cạnh trạm biến áp nhưng nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thuộc diện tái định cư thôn Bồ Lạy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh sống trong cảnh tù mù vì không được cấp điện

Theo phản ánh của những hộ dân thôn Bồ Lạy, xã Đoàn Kết, huyện Vân ĐồnQuảng Ninh, sau 5 năm chuyển về khu tái định cư Đoàn Kết (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) sinh sống, đến giờ cả khu vẫn sống trong cảnh tù mù vì phải dùng nhờ điện bà con trong làng gần đó.

Trước đó, năm 2017, sau khi thực hiện bàn giao đất cho chính quyền phục vụ dự án xây dựng sân bay Vân Đồn, hơn 20 hộ dân ở thôn Bồ Lạy, huyện Vân Đồn được bốc thăm nhận tái định cư. Tuy nhiên, khi khởi công xây dựng làm móng, các hộ dân tá hỏa phát hiện khu vực này vẫn chưa có điện. Chẳng còn cách nào, họ đành vào làng "xin điện" để xây dựng và sinh sống từ đó tới nay. 

Quảng Ninh: Hàng chục hộ dân tái định cư Đoàn Kết lay lắt trong cảnh dùng điện nhờ  - Ảnh 1.

Mặc dù nhà ngay gần cột điện nhưng hàng chục hộ dân khu tái định cư Đoàn Kết vẫn phải đi câu điện nhờ

Theo đó, các hộ dân này phải bỏ ra chi phí từ 5-6 triệu đồng mua dây kéo điện từ nơi cho "câu" nhờ về tới nhà mình ở. Để giảm tối đa chi phí, họ phải dùng dây điện chất lượng kém, rồi dùng cây tre, cột sắt chống đỡ cho đường dây không trùng xuống mặt đường. Cũng vì cảnh đi "xin điện" nên ánh sáng nhà nào cũng tù mù, leo lắt, đến vật dụng cơ bản hỗ trợ sinh hoạt như máy giặt, điều hòa cũng không sử dụng được.

Ông Chu Văn Mai, 66 tuổi, hiện đang sinh sống tại khu tái định cư này cho biết: Việc thiếu điện đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi. Rõ ràng tái định cư đã lắp đặt hệ thống đèn đường, trạm biến áp chỉ chờ được đấu nối điện mà lại không làm để bà con vất vả, khổ sở tự kéo đường dây đấu nối điện từ nơi khác về sử dụng. Sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt, không bảo đảm an toàn, ai cũng lo lắng, chán nản".  

Quảng Ninh: Hàng chục hộ dân tái định cư Đoàn Kết vật lộn trong cảnh dùng điện nhờ  - Ảnh 2.

Người dân khu TĐC Đoàn Kết xây nhà phải thuê máy phát điện mỗi ngày, tốn đến vài chục lít xăng, dầu

Lý giải về việc nhiều năm qua hàng chục hộ dân tái định cư thôn Bồ Lạy phải đi xin điện để sinh hoạt, ông Đỗ Đức Anh, Giám đốc Điện lực huyện Vân Đồn cho biết: "Chủ đầu tư dự án là BQL dự án công trình huyện Vân Đồn phải bàn giao hạ tầng về cho chính quyền địa phương để căn cứ đó, UBND huyện trình lên Sở Công thương xin ý kiến cơ quan chức năng cấp điện cho các hộ dân. Riêng trạm biến áp trong khu tái định cư vẫn là tài sản của Ban quản lý dự án huyện Vân Đồn và hoàn toàn có thể thuê một đơn vị khác vận hành. Tuy nhiên, đơn vị được thuê không được phép bán điện, phải do ngành điện và Sở Công thương Quảng Ninh giải quyết".

Về phía chính quyền huyện Vân Đồn, ông Lý Văn Khương, Chánh văn phòng UBND huyện Vân Đồn cho hay: Việc người dân tái định cư thôn Bồ Lạy xã Đoàn Kết không có điện nhiều năm nay huyện đã nắm được, và cũng đã báo cáo tỉnh trong thời gian chờ bàn giao tài sản công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang cho ngành điện quản lý. UBND tỉnh xem xét làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh để có phương án tháo gỡ khó khăn, tạm thời tiếp nhận quản lý, vận hành hệ thống cấp điện của khu tái định cư Đoàn Kết để phục vụ nhu cầu của người dân.

Trước đó, khi khu vực tái định cư thôn Bồ Lạy có người dân về đây sinh sống, UBND huyện Vân Đồn cũng đã có công văn gửi công ty Điện lực Quảng Ninh đề nghị, xem xét, quản lý vận hành hệ thống lưới điện tại khu vực này phục vụ cấp điện cho các hộ dân. Tuy nhiên, phía công ty Điện lực Quảng Ninh chỉ tiếp nhận bàn giao, quản lý vận hành lưới điện theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ vì quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực quản lý. 

Hải Phòng: Tái định cư gốc Lim bị bỏ quên, hàng chục hộ dân kêu cứuHải Phòng: Tái định cư gốc Lim bị bỏ quên, hàng chục hộ dân kêu cứu

GiadinhNet - Hơn 18 năm trôi qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại Tái định cư gốc Lim (TĐC gốc Lim) ở quận Hải An, Hải Phòng vẫn trong cảnh "điện nhờ, nước thiếu" do hạ tầng dự án chưa đồng bộ. Sự nhếch nhác, tạm bợ kéo dài của dự án đã kéo theo bao hệ lụy, ảnh hưởng đời sống của người dân trong dự án và xung quanh.

Mời quý vị xem thêm video khác dưới đây:

Thẩm mỹ viện Kasa và Viện thẩm mỹ Cihan thu tiền khách trị “viêm cánh” gấp hàng chục lần so với quảng cáo

Thế Nam - M.Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.