Tại cuộc vây bắt rùa hồ Gươm ngày 8/3, đội vây bắt rùa đã thất bại khi để “cụ” rùa sổng lưới ở những giây cuối cùng.
Lần này, trước khi vào cuộc vây bắt mới, để “chắc ăn” hơn, ngày 15/3, Sở KH&CN cùng Tập đoàn Thương mại Hà Nội- KAT đã phối hợp với Tiểu đoàn đặc công nước M8 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho đội vây bắt tập dượt tại hồ Văn Quán, quận Hà Đông.
|
|
|
Đặc công nước diễn tập vây bắt rùa Hồ Gươm tại hồ Văn Quán,
Hà Đông. Ảnh: Q.H |
25 chiến sỹ đặc công trực tiếp thực hiện cuộc diễn tập gồm 2 phần. Phần một, những đặc công nước được tập huấn thuần thục các thao tác làm quen với lưới vây bắt ngay trên cạn. Phần hai, cả đội vây bắt rùa cùng xuống hồ để tập phản ứng với tình huống giả định dưới nước y như rùa Hồ Gươm đã nằm gọn trong lưới.
Chiếc lưới dùng để vây bắt rùa hồ Gươm trong lần tới do Tập đoàn Thương mại Hà Nội- KAT sản xuất với nguyên liệu nhập từ Nhật Bản. Lưới có chiều dài 200m, cao 5m và túi lưới dài 25m, dày 2 lớp. Ngoài ra, đội vây bắt rùa còn được bổ sung thêm lồng sắt dài 3m, rộng 2m và cao gần 2m. Theo kịch bản, khi đã dồn được rùa Hồ Gươm vào lưới, đội vây bắt sẽ co nhỏ dần lại rồi dồn rùa vào túi lưới sau đó dùng lồng sắt chụp lại và lai dắt thẳng ra đảo giữa hồ Gươm.
|
|
|
Nhiều người dân có mặt tại cuộc diễn tập bắt rùa Hồ Gươm ngày 15/3. Ảnh: Q.Hưng |
Xem ra cuộc vây bắt rùa lần này khác xa so với lần vây bắt hôm 8/3. Tuy nhiên, trong quá trình diễn tập, một số điểm yếu đã bộc lộ. Về thao tác vây bắt, các chiến sỹ đặc công cho rằng lưới quá nặng nên khi chụp được rùa sẽ rất khó khăn để co nhỏ lưới. Còn chiếc lưới được cho là rất “đặc chủng” thì đã bị rách ngay từ khi còn chưa thả xuống hồ. Nhiều chỗ mắt lưới bị rách toạc, một vài chỗ khác bị vá.
Trước thắc mắc của nhiều phóng viên về chất lượng lưới, ông Nguyễn Ngọc Khôi cho rằng lưới rách một vài chỗ không đáng kể và không mấy quan ngại.
Q.Hưng