Điều chuyển công tác thầy giáo trường chuyên Thái Bình bị tố nhắn tin "gạ tình" nữ sinh

| Xã hội

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đã quyết định thi hành kỷ luật, điều chuyển thầy giáo bị tố nhắn tin "gạ tình" nữ sinh khỏi trường THPT chuyên Thái Bình.

Một số đoạn tin nhắn được chụp lại và đăng lên mạng xã hội.
Một số đoạn tin nhắn được chụp lại và đăng lên mạng xã hội.

Vụ thầy giáo ở Thái Bình bị tố "gạ tình" nữ sinh: Xuất hiện cuộc điện thoại nghi chối tội GĐ Sở thông tin vụ thầy giáo trường chuyên Thái Bình bị tố nhắn tin 'gạ tình' nữ sinh Thầy giáo trường chuyên Thái Bình bị tố nhắn tin "gạ tình" nữ sinh

Vụ việc thầy giáo bị tố nhắn tin "gạ tình" nữ sinh tại trường THPT chuyên Thái Bình trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua đã gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 19/3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 18/3, lãnh đạo Sở đã ký quyết định điều chuyển công tác giáo viên Nguyễn Đức Tùng, Chủ nhiệm lớp 10 Địa, trường THPT Chuyên Thái Bình.

Việc điều chuyển với ông Tùng là do, cơ quan chức năng xác định, ông này đã "vi phạm đạo đức nhà giáo".

Cũng theo quyết định, ông Tùng bị điều chuyển đến nhận công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình.

Đại diện Sở cho hay, hình thức kỷ luật phù hợp với Thông tư 06 của Bộ GD&ĐT ban hành.

Trong quyết định điều chuyển, Sở đã nêu rõ việc giáo viên vi phạm về đơn vị mới làm nhân viên, không làm công tác giảng dạy, cách ly hoàn toàn với hoạt động giáo dục.

Trước đó, trong bản tường trình, thầy giáo Nguyễn Đức Tùng đã thừa nhận có nhắn tin với học sinh M. và sử dụng ngôn từ tình cảm vượt mức bình thường giữa giáo viên - học sinh.

Giáo viên này bày tỏ rất hối hận và hứa điều chỉnh thực hiện nghiêm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.

Bố của em M. chia sẻ, khi con đỗ vào trường gia đình rất yên tâm, nhất là thầy Tùng lại ở gần nhà. Bản thân phụ huynh cũng thường xuyên gặp gỡ gia đình thầy Tùng.

Khi sự việc xảy ra, gia đình có xem nội dung tin nhắn, nhưng mới chỉ dừng lại ở các tin nhắn còn chưa thấy có vấn đề gì xảy ra, ảnh hưởng đến thân thể.

Gia đình nữ sinh M. không đề xuất bất cứ một hình thức kỷ luật nào với thầy giáo và đồng ý với cách xử lý của nhà trường là thay giáo viên chủ nhiệm, thay giáo viên dạy Địa lý.

Cùng với đó, gia đình đề nghị thầy Tùng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sau sự việc này.

Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thái Bình đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và tạm dừng việc chủ nhiệm lớp 10 Địa.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi này vi phạm đạo đức nhà giáo nên Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình tiếp tục quyết định điều chuyển ông Tùng khỏi trường THPT chuyên Thái Bình.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.