Điều tra thiếu niên 14 tuổi khai sát hại hai trẻ nhỏ trong xã

| Pháp luật

Sau khi bị tạm giữ để điều tra về hành vi sát hại một bé trai, thiếu niên 14 tuổi khai nhận từng sát hại một trẻ nhỏ khác vài năm trước.

Chiều 29/11, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bàn giao Điểu Long (14 tuổi, người địa phương) cho công an tỉnh điều tra về hành vi giết người.

 Điều tra thiếu niên 14 tuổi khai sát hại hai trẻ nhỏ trong xã  - Ảnh 1.
Đối tượng Điểu Long tại cơ quan công an

Theo điều tra, trưa 23/11, Long và Điểu L. (11 tuổi) đi chơi điện tử tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức . Trong lúc chơi, cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Long sau đó kéo L. ra sân bóng cách tiệm Internet khoảng 1 km để hành hung. Nạn nhân bỏ chạy đến bờ suối thì bị Long đạp ngã xuống nước.

Thấy nạn nhân bị ngã, Long dùng đá đánh tấn công. Sau đó, đối tượng này dìm bé trai xuống suối, khiến nạn nhân thiệt mạng.

 Điều tra thiếu niên 14 tuổi khai sát hại hai trẻ nhỏ trong xã  - Ảnh 2.
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án giết người

Ngày 24/11, Long quay lại hiện trường thấy nạn nhân đã chết nên bỏ đi. Ngày 27/11, gia đình trình báo cảnh sát về việc nạn nhân mất tích. Qua điều tra, công an đã tạm giữ hình sự Điểu Long để điều tra.

Sau khi bị bắt, Điểu Long còn khai nhận mấy năm trước đã từng giết một em bé 6 tuổi ở xã Đắk Ngo. Hiện nay, vụ việc đã được Công an huyện Tuy Đức bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.