Quảng Trị: Một người đàn ông tử vong tại phòng bảo vệ

| Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường tại phòng bảo vệ của một bưu điện ở trên địa bàn.

Ngày 15/5, cơ quan Công an huyện Vĩnh Linh đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông tử vong.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là ông L.Q.S (SN 1958, trú huyện Vĩnh Linh). Ông S. là nhân viên bảo vệ tại Bưu điện huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường tại phòng bảo vệ bưu điện - Ảnh 1.

Bưu điện huyện Vĩnh Linh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Anh Thành

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, chị P.T.H. (SN 1991, trú tại Khu phố 8, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) - là giao dịch viên của Bưu điện Vĩnh Linh khi đến trụ sở cơ quan thì bất ngờ phát hiện ông S. tử vong trong phòng bảo vệ nên trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định ông S. tử vong trước đó nhiều giờ, phòng làm việc không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Xin cảm ơn, chàng trai 19 tuổi hồi sinh sự sống cho 4 người ở lại

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.