Khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Hải Dương hết hạn phong toả, cách ly
GiadinhNet - "Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh đã hết thời hạn phong tỏa, cách ly từ hôm qua và quay trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Khoa chỉ tiếp nhận những ca cấp cứu vào điều trị....", Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, từ tối 6/8, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương được tiến hành phong tỏa, cách ly, phun khử khuẩn. 9 y, bác sĩ, nhân viên y tế tại khoa cũng được đưa đi cách ly tập trung do bệnh nhân (BN) 751 có vào khám và được phát hiện mắc COVID-19.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (21/8), bác sĩ Lê Quang Đức – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết: "Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh đã hết thời hạn phong tỏa, cách ly từ hôm qua và quay trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Khoa chỉ tiếp nhận những ca cấp cứu vào điều trị, còn những trường hợp khác sẽ được phân luồng".
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi bệnh nhân 751 vào thăm khám ngày 5/8. Ảnh: Đ.Tùy
Đối với Khoa Cấp cứu được thành lập tạm thời đặt tại khu điều trị nội trú (thời điểm Khoa đang bị phong tỏa, cách ly) sẽ được sẽ bổ sung phát triển thành đơn nguyên cho các bệnh nhân nghi sốt cần làm xét nghiệm trước khi vào nội trú; còn đội ngũ, y bác sĩ sau khi hết thời gian cách ly trở lại làm việc bình thường.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thông tin, khi bệnh nhân đến khám bệnh sẽ được tiến hành sàng lọc, phân luồng từ cổng vào viện; riêng khu điều trị nội trú, bệnh viện tạm dừng tiếp nhận nhận bệnh nhân từ 10/8, trừ trường hợp cấp cứu, phẫu thuật. Đối với khám chữa bệnh ngoại trú, khám bệnh bảo hiểm y tế, điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính vẫn diễn ra thông thường.
Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương hết thời gian phong tỏa, cách ly từ 20/8. Ảnh: Đ.Tùy
Trước đó, ngày 5/8, bệnh nhân 751 - N.M.Đ (SN 1975), trú tại quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng, hiện đang công tác tại Cam Ranh) đi xe dịch vụ từ Hà Nội về Hải Dương. Khi đi đến địa phận TP. Hải Dương, bệnh nhân này có biểu hiện sốt cao nên vào thẳng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xin ý kiến Ban chỉ đạo, hội chẩn, xin ý kiến tuyến trên và chuyển BN751 lên cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 trong đêm 6/8.
Nhà hàng Minh Anh - nơi bệnh nhân 751 có đến ăn cơm trưa 5/8. Ảnh: Đ.Tùy
Cũng trong đêm tối 6/8, Khoa Cấp cứu được phong tỏa, cách ly và thời điểm thực hiện phong tỏa có 26 nhân viên, 13 bệnh nhân đang điều trị. Tất cả những trường hợp này đã được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Cùng với đó, lãnh đạo Bệnh viện cho thành lập Khoa Cấp cứu mới tạm thời với 6 bác sĩ, 31 điều dưỡng, kỹ thuật viên được đặt tại tầng trệt, nhà B thuộc Khu điều trị nội trú trong khuôn viên Bệnh viện để đảm bảo an toàn cho mọi người đến khám.
Mọi người ra vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh: Đ.Tùy
Riêng 9 y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp (F1) với BN751 gồm: 4 người Khoa Cấp cứu, 2 người Khoa XQ và 3 người Khoa Truyền nhiễm được cách ly, được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Được biết, trong quá trình vào bệnh viện khám, BN751 di chuyển 4 nơi trong Bệnh viện đa khoa tỉnh gồm: Ăn cơm tại nhà ăn Minh Anh trong khuôn viên bệnh viện; Khoa Cấp cứu, Khoa Truyền nhiễm và Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Do đó, nhà ăn Minh Anh cũng đóng cửa, phong tỏa, phun tiêu độc khử trùng và 16 nhân viên nhà ăn được đi cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính.
Đức Tùy
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 phút trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 10 phút trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
