Điều trị nửa vời, người thân mắc bệnh lao

| Sống khỏe

GiadinhNet - Có bệnh lao mà không tuân thủ điều trị, không biết cách phòng tránh có thể sẽ làm lây bệnh cho chính người thân của mình.

Điều trị nửa vời, người thân mắc bệnh lao 1
Bệnh nhân lao cần được điều trị triệt để để tránh tái phát. (Trong ảnh: Khám lao tại Trạm y tế xã Thụy An). Ảnh: N.Hằng

Cả nhà mắc bệnh

Vượt qua quãng đường đất đỏ lầy lội, chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Tuấn (40 tuổi), ở thôn Yên Khoái, xã Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội). Anh Tuấn đang điều trị lao ở tháng thứ 6 nhưng sức khỏe vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Thân hình gầy gò, dáng đi đờ đẫn, ngay cả cách anh Tuấn nói chuyện cũng rất chậm chạp và lộn xộn. Mặc dù theo quy định, người bệnh sẽ không được uống rượu hay dùng các chất kích thích như thuốc lá trong khi đang dùng thuốc chống lao, song vợ anh Tuấn cho biết, mỗi ngày anh uống khoảng 1 lít rượu, có thể hút một bao thuốc lá.

Sau lần mắc lao đầu tiên vào năm 2009 và đã khỏi bệnh, đây là lần tái phát bệnh của anh Tuấn. Để chữa trị lao, gia đình anh đã từng bán trâu, bán lợn “non”, thậm chí bán đất. Hiện tài sản có giá trị duy nhất của gia đình anh trong ngôi nhà nhỏ chỉ là chiếc tivi đen trắng 14 inch cũ.

Vợ anh Tuấn dáng người gầy gò, mặt phảng phất nét buồn. Chị hiện là lao động chính trong gia đình. Ngoài làm 5 sào ruộng và nuôi thêm gia súc để tăng thu nhập, chị còn phải tranh thủ đi làm thêm cho các nông trường trồng dứa. Con gái anh Tuấn đã hơn 5 tuổi, đáng lẽ đã có thêm em giống như các bạn, nhưng bé vẫn đang phải tha thẩn chơi một mình. “Cháu đã lớn, sao chị chưa có thêm con nữa?”, chúng tôi hỏi - “Em cũng muốn lắm, nhưng chỉ sợ có thêm con thì sẽ không kham nổi. Gia đình kinh tế eo hẹp, chồng lại bệnh, có thêm một con không biết cuộc sống sẽ ra sao?”, chị Tuyết buồn bã trả lời.
 
Khó kiểm soát

BS Đỗ Văn Vân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy An cho biết, những năm gần đây, mỗi năm địa phương có khoảng 5 – 6 ca mắc mới, trong khi đó khoảng 10 năm trước chỉ 2 – 3 trường hợp. Các trường hợp được phát hiện khi ho dài ngày, trạm y tế nghi ngờ đều được giới thiệu lên Bệnh viện huyện Ba Vì xét nghiệm. Năm 2011 xã phát hiện và chuyển gửi khoảng 70 trường hợp lên tuyến trên để khám, điều trị nhưng chỉ có khoảng 50 trường hợp đi khám. Chưa có thống kê chính xác nhưng theo ông Vân có khoảng 30% số người được chuyển gửi không tiếp tục đi khám để phát hiện và điều trị sớm.

Theo BS Đinh Văn Tần, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, đặc trưng của bệnh nhân lao là cần được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ, không bỏ trị thì bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn. Nhưng vẫn còn nhiều người đã mắc lao nhưng do còn chưa hiểu về bệnh, thậm chí mặc cảm, sợ kỳ thị nên vẫn chưa đến bệnh viện kiểm tra.

Thống kê của chương trình chống lao quốc gia cho thấy, mỗi năm cả nước có khoảng 180.000 người mắc lao các thể mới. Không được điều trị kịp thời, mỗi năm cũng có hơn 30.000 người tử vong. Con số hơn 60% bệnh nhân lao còn chưa được phát hiện và điều trị, đó sẽ là những nguồn lây bệnh cho gia đình, cộng đồng, khiến cho căn bệnh này ngày càng khó kiểm soát hơn.
 
Hoài Nam - Hà Mỹ
thuctap
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.