Dịp Tết, đừng chủ quan với dịch sốt xuất huyết

| Y tế

GiadinhNet - BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho hay: “Đỉnh dịch sốt xuất huyết đã trôi qua và đang trên đà giảm số ca mắc bệnh.

Tuần thứ 52 năm 2015, mỗi tuần ghi nhận hơn 1.000 ca nhập viện điều trị vì mắc bệnh sốt huyết, đến nay con số này đã giảm quá nửa. Ghi nhận trong tuần thứ 3/2016 cho thấy, có khoảng 600 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị”.

Liên quan đến lo ngại dịch bệnh truyền nhiễm này có nguy cơ bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán, BS Nguyễn Trí Dũng cho rằng: “Thời tiết lạnh và khô trong dịp này khiến muỗi không sinh sôi nảy nở được nhiều. Dù điều kiện tự nhiên có thuận lợi hơn cho công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhưng ngành Y tế dự phòng TPHCM vẫn không dám lơ là mất cảnh giác, hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm này vẫn liên tục diễn ra trước, trong và sau Tết”.

Kinh nghiệm cho thấy, dịp Tết hàng năm số ca mắc sốt xuất huyết tại địa phương này thường giảm, song số ca mắc tại các địa phương lân cận phải nhập viện điều trị tại TPHCM lại tăng. BS Nguyễn Trí Dũng phân tích: “Dịp Tết, khá nhiều gia đình rời thành phố về quê vui cùng gia đình nên số ca sốt xuất huyết tại thành phố giảm. Trong khi đó, ở các địa phương lân cận, số người gia tăng nhưng vì bận bịu lo Tết nên không ít hộ gia đình lơ là, mất cảnh giác, thiếu đề phòng muỗi đốt gây bệnh sốt xuất huyết”.

“Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, dù vui Tết nhưng mong người dân đừng quên các hoạt động phòng, chống dịch bệnh thường nhật. Mỗi hộ gia đình nên thường xuyên vệ sinh môi trường, dọn dẹp những vật dụng phế thải, chum vại chứa nước sạch, nước mưa, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ, tăng cường các biện pháp diệt muỗi, đặc biệt là ngủ mùng để hạn chế muỗi đốt”, BS Nguyễn Trí Dũng khuyến cáo.   

 Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.