Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dở “chiêu” quen cán bộ cấp thành phố để lừa cho thuê căn hộ

Thứ sáu, 12:13 16/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Để lừa người có nhu cầu thuê căn hộ chung cư, Nguyễn Văn Minh “nổ” là mình có quen biết với cán bộ cấp thành phố nên dễ dàng “giải quyết” nhanh gọn, nhưng phải có “lót tay”.

Ngày 16/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1963, trú thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Văn Minh làm nghề nông, để có tiền tiêu xài, y nảy sinh ý định lừa những người có nhu cầu thuê căn hộ chung cư thu nhập thấp.

Vào tháng 1/2013, biết được chị Dương Thị Như T. (trú quận Sơn Trà) có nhu cầu thuê căn hộ chung cư thu nhập thấp để ở, Minh liền “nổ” với chị T. là có quen thân với nhiều cán bộ cấp thành phố nên có thể xin cho chị T. thuê căn hộ chung cư dễ dàng nhưng phải có “lo lót”. Trên thực tế thì Minh chẳng quen người nào là cán bộ cấp thành phố cả.
 
Dở “chiêu” quen cán bộ cấp thành phố để lừa cho thuê căn hộ 1
Nhiều người có nhu cầu thuê căn hộ chung cư nhưng không tìm hiểu kỹ đã sập bẫy lừa đảo. Ảnh Đ.H

Tin lời Minh, chị T. hẹn gặp và đưa tiền “lo lót” cho Minh. Để chị T. yên tâm, Minh còn “đạo diễn” đưa chị T. tới trước cổng một nhà lãnh đạo và gửi đơn xin thuê chung cư cho một người mà theo lời khai của Minh là quản gia cho nhà đồng chí lãnh đạo này.

Minh yêu cầu chị T. đưa 5 triệu đồng và hứa nếu nhận đủ số tiền này sẽ giải quyết nhanh chóng cho chị T. thuê căn hộ chung cư. Nghe Minh nói thế, chị T. tin tưởng và đồng ý giao tiền cho Minh.

Đến tháng 3/2013, chị T. giao trước cho Minh 1 triệu đồng. Sau thời gian này, chị T. nhiều lần hỏi Minh nhưng Minh yêu cầu chị T. phải nộp đủ số tiền mới được giải quyết.

Nghi ngờ Minh có nhiều khuất tất, ngày 12/7, chị T. đến Phòng tiếp dân của HĐND thành phố Đà Nẵng hỏi xem mình có thuộc diện thuê căn hộ chung cư thu nhập thấp của thành phố hay không thì được biết chị T. không thuộc diện.

Sau đó một ngày, chị T. điện thoại cho Minh, nhưng Minh tiếp tục nói dối rằng sẽ xin thuê được nếu chị T. đưa đủ số tiền nói trên. Hai bên hẹn gặp nhau tại số 49 Mẹ Nhu (Đà Nẵng) để giao tiền. Khi Minh nhận tiền của chị T. thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Được biết, cũng với “chiêu” lừa như trên, Minh còn lừa lấy 6 triệu đồng của một nạn nhân nữa.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top