Tuy nhiên, theo lực lượng Quản lý thị trường (QLTT), dù có tăng cường kiểm tra đến mấy vẫn không xuể. Do đó, giải pháp tốt nhất vẫn là: Người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng!
Ngày càng nguy hiểm
Tại Hà Nội, số hàng giả, hàng nhái vi phạm ít hơn so với năm 2009 nhưng mức tiền thu được từ phạt hành chính lại cao hơn. Các vụ vi phạm chủ yếu là đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ, tập trung vào các mặt hàng thời trang với các nhãn hiệu nước ngoài.
Trong năm, QLTT đã kiểm tra 7.128 vụ, xử lý 6.555 vụ vi phạm, trong đó có trên 1.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, 838 vụ sản xuất buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng... phạt vi phạm hành chính trên 14 tỷ đồng. Trị giá hàng hoá tịch thu sung vào công quỹ là 18 tỷ đồng, hàng hoá tiêu huỷ trên 8 tỷ đồng.
Gần đây nhất, đã xuất hiện nhiều vụ việc mang tính chất nguy hiểm, có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Điển hình như vụ bắt pháo nổ tại vỉa hè số 2 phố Đồng Xuân (Hoàn Kiếm) của đội QLTT số 2 vào ngày 2/12.
|
|
|
Trong số những mỹ phẩm này, rất khó phân biệt hàng thật, hàng nhái.Ảnh: M.H |
Toàn bộ hàng hóa là hàng cấm như pháo nổ, pháo cây do Trung Quốc sản xuất với số lượng khá lớn. Hay như vụ kiểm tra phát hiện 2.050kg nội tạng động vật (lòng lợn) không nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch tại Trạm soát vé Phù Đổng (huyện Gia Lâm) do Đội QLTT số 15 thực hiện ngày 20/12. Nguy hiểm ở chỗ, tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa trên đã phân hủy, bốc mùi hôi thối. Đội QLTT số 15 đã tiến hành xử phạt hành chính theo luật định và tiêu hủy toàn bộ số hàng trị giá gần 100 triệu đồng.
Tại TP Hồ Chí Minh, năm 2010 lượng hàng giả, hàng nhái phát hiện trên địa bàn nhiều gấp đôi năm trước. Theo đó, QLTT thành phố này đã phát hiện 577 vụ hàng giả, tăng 376 vụ so với năm 2009.
Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Đài, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh, số vụ phát hiện ít hơn năm trước không phải do hàng cấm, hàng giả, nhái vào thị trường giảm mà do các đối tượng hoạt động tinh vi hơn nên khó phát hiện hơn trước.
Hầu hết hàng giả trên địa bàn này đều có xuất xứ nước ngoài, trong đó nhiều nhất là hàng tiêu dùng, thời trang và những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng như thuốc tây, mỹ phẩm, thực phẩm...
Mới đây, ngày 23/12, Đội QLTT quận Tân Bình đã phát hiện tại số nhà 114/10 đường Yên Thế chứa trữ nhiều dầu gội, sữa tắm, nước hoa, son, phấn... và sữa hộp không có hóa đơn chứng từ. Những mặt hàng dễ gây cháy nổ như xăng dầu và gas cũng là mặt hàng có nhiều vi phạm. 6 tháng cuối năm 2010, kiểm tra 53 cửa hàng bán lẻ xăng dầu 22 cửa hàng vi phạm về chất lượng, đo lường, không hóa đơn chứng từ...
Sẽ “úp rọ” các phố chuyên doanh!
Ngày 28/12, tại hội nghị tổng kết công tác QLTT năm 2010, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết: “Cuối năm là thời điểm để hàng giả, hàng nhái lộng hành, do đó lực lượng QLTT sẽ phải làm việc với cường độ cao nhất.
|
“Cuối năm, lực lượng QLTT thường phải vào cuộc với cường độ cao nhất nhưng không phải tất cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đều được phát hiện và xử lý. Vì các đối tượng kinh doanh hàng cấm hoạt động ngày càng tinh vi với những mánh khóe rất khó phát hiện. Vậy nên, mua hàng cuối năm người tiêu dùng phải hết sức cẩn trọng”
Ông Lê Xuân Đài - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM |
Tập trung “đánh úp” ở những phố chuyên doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, làng nghề sản xuất hàng phục vụ Tết như Xuân Đỉnh (Từ Liêm), La Phù, Dương Liễu (Hoài Đức)...”. Ông Hùng cho hay ở nội thành Hà Nội, các phố Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Đào, Lãn Ông... thường phát hiện nhiều sai phạm ở hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Ngoài ra, công tác kiểm tra cũng sẽ nhắm vào các cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thương mại và dịch vụ có dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước về sở hữu công nghiệp, nhãn mác, hàng kém chất lượng, vi phạm về xuất xứ.
Trong đó, sẽ đặc biệt chú trọng đến nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người như đồ ăn, đồ uống, thuốc chữa bệnh, rượu bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo... Đối với công tác kiểm tra bình ổn giá, sẽ tập trung chủ yếu vào 14 mặt hàng bình ổn giá để kiểm tra và xử lý kịp thời những trường hợp đầu cơ, ép giá, đưa tin thất thiệt...
Tuy nhiên, thực tế tìm hiểu của chúng tôi cho thấy, người tiêu dùng vẫn “mặn mà” với hàng giả, hàng nhái. Điển hình như tại các chợ đêm Đồng Xuân, chợ đêm sinh viên ở Hà Nội... hàng giả, hàng nhái công khai được bày bán. Các loại hàng thời trang như quần áo, túi xách, giày dép nhãn hiệu Louis Vuitton, Levi’s, Lacoster, CK, Valentino, Versace, Guess, Guci... được bày bán tràn lan với giá chỉ có vài trăm ngàn đồng nên vẫn tấp nập người mua sắm.
Mai Hạnh