Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độ tuổi mắc ung thư cổ tử cung có xu hướng trẻ hóa

Thứ năm, 09:27 18/04/2019 | Sống khỏe

Ung thư cổ tử cung (UTCTC) đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa do quan hệ tình dục sớm, quan hệ không an toàn, hoặc tình trạng nạo phá thai nhiều lần ở giới trẻ…

Theo báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào đầu tháng 2, chỉ riêng năm 2018, thế giới ghi nhận 570.000 trường hợp mắc UTCTC. Mỗi năm, căn bệnh này cướp đi sinh mạng của trên 300.000 phụ nữ, 90% những phụ nữ này sống tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 5.000 ca mắc mới, 2.400 ca tử vong vì căn bệnh này.Nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong cao ở những người mắc ung thư cổ tử cung là do phát hiện muộn. Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, ung thư cổ tử cung là căn bệnh có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm. Nhưng phần lớn những bệnh nhân đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị rất khó khăn, tốn kém mà hiệu quả không cao.

Tâm lý chủ quan cho rằng căn bệnh này sẽ không xảy đến với mình là nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ chủ quan, dẫn đến việc phát hiện bệnh muộn. Tuy nhiên, trên thực tế, UTCTC có thể mắc ở bất cứ ai, vì 99,7% nguyên nhân gây UTCTC là do lây nhiễm các tuýp HPV nguy cơ cao dai dẳng, kéo dài. Trong khi đó, trên 80% phụ nữ đã có quan hệ tình dục có khả năng lây nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời.


Phụ nữ ở mọi lứa tuổi nên biết cách bảo vệ mình trước nguy cơ UTCTC.

Phụ nữ ở mọi lứa tuổi nên biết cách bảo vệ mình trước nguy cơ UTCTC.

Chị Bảo Ngọc, 25 tuổi (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ: “Cách đây một năm, tôi có biểu hiện mệt mỏi, ra nhiều khí hư, đau và thi thoảng ra máu khi quan hệ. Tôi cứ nghĩ như vậy là bình thường với người ở độ tuổi của mình. 6 tháng trước, tin dữ ập đến khi tôi đi khám và phát hiện bị UTCTC giai đoạn 2. Tôi chỉ mới trải qua hai mối tình và chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị mắc căn bệnh này”.

Các chuyên gia nhận định, độ tuổi mắc UTCTC đang có xu hướng trẻ hóa. Trong đó, chủ yếu là do độ tuổi có quan hệ tình dục sớm hơn trước. Các bạn trẻ chưa đủ hiểu biết để phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, có quan hệ tình dục không an toàn, nhiều bạn tình, sinh con trước tuổi 20, hút thuốc lá, thói quen vệ sinh không tốt…

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Diêm Thị Thanh Thủy - Trưởng khoa khám Tự nguyện II, bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm trung bình có 10-20 người trong 100.000 phụ nữ ở độ tuổi dưới 30 được phát hiện có UTCTC. Chính vì vậy, thạc sĩ Thủy khuyên chị em phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên định kỳ mỗi 3 năm đi làm xét nghiệm tầm soát Thinprep Pap Test và HPV Aptima một lần để phát hiện sớm bệnh, nếu có bất thường cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, mỗi năm tại Từ Dũ phát hiện khoảng 1.000 trường hợp mắc UTCTC, trong đó số ca phát hiện muộn chiếm hơn một nửa. Với những ca phát hiện sớm, ở giai đoạn tiền ung thư, việc điều trị đem lại hiệu quả cao, bệnh có thể được chữa khỏi 100%.

Trước đây, kỹ thuật truyền thống thường được sử dụng để phát hiện các tế bào bất thường ở cổ tử cung, tuy nhiên tỷ lệ phát hiện của phương pháp truyền thống chỉ đạt từ 50-60%, tức là cứ 10 ca tầm soát có bệnh thì đến 4-5 trường hợp không phát hiện bệnh. Vài năm trở lại đây, sự ra đời của phương pháp xét nghiệm tế bào ThinPrep Pap Test có tỷ lệ phát hiện tế bào bất thường cao nhất thị trường, lên tới 90%, đã được hầu hết cơ sở y tế chuyên về sản phụ khoa trên toàn quốc sử dụng.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia sản phụ khoa, việc xét nghiệm tầm soát ngoài phát hiện về tình trạng bất thường của tế bào, quan trọng nhất là tìm virus HPV. Giám đốc BV Từ Dũ cho biết, 99,7% nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung là do nhiễm chủng virus HPV. HPV có hơn 100 tuýp nhưng người ta tìm thấy 14 tuýp có nguy cơ cao gây ra loại ung thư này. Trong đó, có 3 tuýp nguy cơ cao, nhất là tuýp 16, tuýp 18 và 45, có liên quan đến 94% các trường hợp ung thư tế bào biểu mô tuyến cổ tử cung (một loại ung thư khó phát hiện và độ ác tính cao).

UTCTC là bệnh tiến triển từ từ, từ lúc nhiễm mãn tính 1 tuýp HPV nguy cơ cao cho tới khi dẫn tới bệnh UTCTC có thể kéo dài 10-15 năm. Đây là khoảng thời gian mà người bệnh có thể sàng lọc nhằm phát hiện sớm virus HPV để can thiệp kịp thời.


Tầm soát định kỳ UTCTC có thể bảo vệ tính mạng cho nhiều phụ nữ.

Tầm soát định kỳ UTCTC có thể bảo vệ tính mạng cho nhiều phụ nữ.

Xét nghiệm Aptima HPV sẽ cho biết sự tồn tại và hoạt động của 14 tuýp HPV nguy cơ cao. Khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với 14 tuýp HPV nguy cơ cao, mẫu bệnh phẩm sẽ tiếp tục được xác định xem có nhiễm tuýp HPV 16, 18/45 - 3 tuýp HPV có liên quan đến 94% các trường hợp ung thư tế bào biểu mô tuyến cổ tử cung (một loại ung thư khó phát hiện và độ ác tính cao).

Vì thế, bộ đôi xét nghiệm tế bào ThinPrep Pap Test và Aptima HPV do Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ phê duyệt hiện là phương pháp được hầu hết bệnh viện sản-nhi hàng đầu tại Việt Nam sử dụng nhằm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung.

Theo Trí thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
6 thực phẩm tự nhiên giúp tăng đề kháng, bảo vệ cơ thể trước dịch cúm A đang bùng phát

6 thực phẩm tự nhiên giúp tăng đề kháng, bảo vệ cơ thể trước dịch cúm A đang bùng phát

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh dịch cúm A có xu hướng gia tăng, việc chủ động tăng cường đề kháng đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là 6 thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất, giúp hỗ trợ miễn dịch và nâng cao khả năng phòng ngừa bệnh trong mùa cúm.

Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo dai

Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo dai

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Tuổi tác vốn là điều không ai có thể ngăn lại, nhưng "già đi" chưa bao giờ đồng nghĩa với cơ thể yếu đuối hay mệt mỏi.

Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hình

Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hình

Sống khỏe - 5 giờ trước

Ăn đậu phụ mỗi ngày, cơ thể người phụ nữ có những thay đổi này.

Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"

Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"

Sống khỏe - 5 giờ trước

Tưởng cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Rất có thể thủ phạm không phải cảm cúm, mà là viêm xoang.

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Y tế - 14 giờ trước

Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp

Sống khỏe - 14 giờ trước

Đột quỵ đang trở thành vấn đề sức khỏe được toàn xã hội quan tâm khi là nguyên nhân gây tử vong, tàn phế và ngày càng trẻ hoá.

Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừng

Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với đàn ông, sức khỏe giai đoạn sau 55 tuổi luôn được xem là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.

Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Top