Đội lốt giúp việc, trộm cắp liên hoàn

| Pháp luật

Thông qua các trung tâm môi giới việc làm, Thảo xin đi giúp việc cho các gia đình rồi tìm sơ hở của gia chủ, trộm cắp tài sản.

Nữ giúp việc gian manh đó là Lê Thị Thảo, SN 1982, quê quán Yên Thành, Nghệ An, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Thị Thảo
 
Chiều 4/10, chị Nguyễn Phương Anh, trú ở phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, dẫn Lê Thị Thảo đến CAP Phố Huế, tố cáo Thảo đã lấy trộm tài sản của gia đình. Theo tường trình của chị Phương Anh, ngày 24/9, thông qua trung tâm môi giới, chị Phương Anh thuê Thảo làm giúp việc. Làm chưa được 1 ngày thì Thảo đã bỏ đi.

Ngay sau đó chị Phương Anh phát hiện bị mất 1 chiếc ví da bên trong có 7,5 triệu đồng. Chiếc ví này vốn được chị Phương Anh cất kỹ trong tủ phòng ngủ. Không liên lạc được với người giúp việc tên Thảo, chị Phương Anh quyết định đi tìm. Ngày 4/10, tại một trung tâm môi giới việc làm ở phố Khâm Thiên, chị Phương Anh đã gặp Thảo và đưa đến cơ quan công an tố cáo hành vi trộm cắp.

Cũng trong ngày 4/10, biết tin CAP Phố Huế đang tạm giữ đối tượng nghi vấn trộm cắp, anh Lê Khắc Việt, nhà ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng đã lập tức đến trình báo. Giống như chị Phương Anh, thông qua trung tâm môi giới giúp việc, anh Việt thuê Thảo giúp việc gia đình từ ngày 12/9. Chừng 10 ngày sau, khi đi tập thể dục về anh Việt không thấy Thảo đâu. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, anh Việt phát hiện bị mất 2 chiếc điện thoại di động và 3,2 triệu đồng. 

Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co, Lê Thị Thảo đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Nhận thấy nhu cầu thuê người giúp việc của nhiều gia đình tại Hà Nội, cũng như sơ hở trong việc nắm bắt thông tin về người giúp việc của chủ nhà, Thảo nghĩ ra thủ đoạn trộm cắp bằng hình thức xin đi làm thuê. Cô ta chuẩn bị sẵn nhiều bộ hồ sơ xin việc để nộp vào các trung tâm môi giới. Mỗi gia đình, Thảo chỉ ở hôm trước, đến hôm sau là ra tay trộm cắp. Nhà nào lâu nhất Thảo cũng chỉ ở không quá 10 ngày, cho đến khi tăm tia được sơ hở của chủ hộ.

Về số tiền lấy được của chị Phương Anh, Thảo đã ăn tiêu hết. Mấy chiếc điện thoại di động lấy được của anh Việt, Thảo khai đem bán cho hiệu cầm đồ và đánh rơi mất 1 chiếc. Vụ án đang được CAP Phố Huế phối hợp cùng CAQ Hai Bà Trưng điều tra mở rộng. Đề nghị ai từng là bị hại của người giúp việc Lê Thị Thảo, đến CAQ Hai Bà Trưng trình báo, cung cấp thông tin. Địa chỉ: Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng - 94 Tô Hiến Thành.
 
Theo Minh Hà
hoahue
Ý kiến của bạn
Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.