Đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm

| Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đã tổ chức 2 Hội nghị Triển khai công tác y tế dự phòng năm 2013 tại Hà Nội (ngày 25/3) và Đồng Nai (ngày 27/3). TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, trong năm 2013 cũng như những năm tới đây Việt Nam sẽ phải đối phó với nhiều dịch bệnh phức tạp. Trọng tâm của năm nay là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh dại.

Đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm 1

Tiêm chủng đầy đủ sẽ hạn chế được một số bệnh lây nhiễm.            Ảnh: T.G

Dùng thuốc không kê đơn khiến dịch bùng phát

Theo TS Nguyễn Văn Bình, lối sống ít hoạt động, ăn nhiều thịt, hút thuốc và uống rượu nhiều khiến người dân ngày càng mắc nhiều bệnh không lây nhiễm. Dịch bệnh lây chiếm khoảng 20%, tai nạn, ngộ độc khoảng 10%, còn các bệnh không lây nhiễm chiếm đến 70% tổng số ca bệnh tại Việt Nam. Đặc biệt, người Việt Nam đang đối mặt với 5 nhóm bệnh phổ biến và nguy hiểm: Tim mạch, ung thư các loại, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính và rối loạn tâm thần.

Nhiều năm gần đây dịch sốt xuất huyết có xu hướng diễn biến theo chu kỳ, năm trước giảm mắc thì năm sau lại tăng. Năm 2010 số ca mắc sốt xuất huyết cao, đến năm 2012 đã giảm khoảng 20% so với năm 2011 nên lo ngại dịch sốt xuất huyết tăng mạnh vào năm 2013. Bên cạnh đó, bệnh dại gia tăng trở lại với số tử vong rất cao. Phần lớn các trường hợp tử vong đều không được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó mèo nhiễm virus dại cào, cắn.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị, những tháng đầu năm 2013, bệnh tay chân miệng đang ở mức trên 1.000 ca mắc mới/tuần, nhưng cao điểm có thể lên đến 3.000-5.000 ca mắc mới/tuần, dự kiến sẽ tăng cao vào tháng 4-5 và tháng 8-11 tới. Trong năm 2012, có 10 dịch bệnh nguy hiểm gây tử vong là bệnh dại (98 ca tử vong), sốt xuất huyết (80 ca tử vong), tay chân miệng (45 ca tử vong), viêm não virus (16 ca tử vong), uốn ván sơ sinh (15 ca tử vong), sốt rét (8 ca tử vong), não mô cầu (7 ca tử vong), liên cầu lợn (6 ca tử vong), tiêu chảy (6 ca tử vong) và cúm H5N1 (2 ca tử vong).

GS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ (Bộ Y tế) cũng cho biết, dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài tác động của yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu thì thói quen vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm của một bộ phận người dân chưa tốt, vẫn còn nhiều hành vi, thói quen tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới nhiều dịch bệnh đã được khống chế xuất hiện trở lại, nhất là những bệnh lây theo đường tiêu hóa như: Tả, lỵ, thương hàn. Đặc biệt, hiện nay có nhiều người dân sử dụng thuốc điều trị không kê đơn tràn lan dẫn tới sự biến dị và tăng sức đề kháng của các vi sinh vật. Điều này gián tiếp gây ra nhiều bệnh dịch mới và gây khó khăn cho việc phòng chống dịch cũng như công tác điều trị.

Ngăn chặn dịch mới nổi

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, năm 2012, công tác y tế nhiều lúc, nhiều nơi chưa xứng tầm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra. Tại hội nghị, đại diện nhiều tỉnh, thành cho biết, nguồn nhân lực cho công tác dự phòng đang rất thiếu và yếu. Do đó, cần có thêm những chính sách, như: Mở rộng chỉ tiêu cho hệ dự phòng, đào tạo đặc cách cho một số địa phương quá thiếu nhân lực dự phòng, tăng trợ cấp cho cán bộ y tế thôn, bản…

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của ngành y tế dự phòng là ngăn chặn hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh mới nổi. Tăng cường năng lực và nâng cao kiến thức bảo đảm an toàn sinh hoạt phòng xét nghiệm cũng như đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng và thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy định. Ngoài ra, sẽ chủ động phòng chống bệnh không lây nhiễm, các bệnh liên quan đến học đường, bệnh chưa rõ nguyên nhân, mới phát sinh...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, để công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch tốt, cần nâng cao ý thức trách nhiệm của UBND các cấp trong phòng chống dịch. Thời gian tới, Bộ Y tế cũng sẽ thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phát hiện dịch sớm, triển khai các biện pháp chống dịch kịp thời nhằm giảm tỷ lệ các trường hợp mắc và chết do các bệnh truyền nhiễm; phát triển đội ngũ nhân lực y tế dự phòng cân đối và hợp lý về cả số lượng, chất lượng. 
 
Thiện Ân
hatrangthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.