Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đội phản ứng nhanh xuyên đêm, xuyên trưa đến tận nhà hỗ trợ F0

GiadinhNet - Nhận được cuộc gọi của F0 có dấu hiệu mệt, khó thở, ngay lập tức các thành viên của Đội phản ứng nhanh của các trạm y tế tức tốc lên đường đến tận nhà hỗ trợ cho bệnh nhân.

 

Đội phản ứng nhanh xuyên đêm, xuyên trưa đến tận nhà hỗ trợ F0 - Ảnh 1.

 "Nóng" với đường dây nóng

Giữa trưa, đường dây nóng của Đội phản ứng nhanh thuộc Trạm y tế  (TYT) phường Phú Thạnh, quận Tân Phú reo lên. BS Nguyễn Hữu Hiệp nhanh chóng nghe máy. 

Đầu dây là giọng của một người đàn ông nói với sự hoang mang: "Tôi tự test nhanh ra kết quả dương tính, 4 người còn lại trong gia đình thì âm tính. Tôi đang rối lắm, nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi".

BS Nguyễn Hữu Hiệp trấn an: "Anh đừng lo lắng quá, giờ cần nhất là bình tĩnh". BS Hiệp hỏi tiếp về tình trạng sức khoẻ hiện tại, tiền sử bệnh lý nền, điều kiện gia đình có phòng riêng hay không. Người đàn ông tuổi trung niên cho biết, hiện cơ thể không có triệu chứng, không bệnh lý nền, có phòng riêng, do dó BS Hiệp hướng dẫn anh cách ly điều trị tại nhà, hướng dẫn sử dụng thuốc. BS Hiệp không quên nhắc: "Có bất cứ biểu hiện gì anh cứ gọi điện, đường dây nóng có người túc trực 24/24". Người đàn ông bên kia đầu dây cảm ơn và yên tâm vì luôn có các bác sĩ bên cạnh.

Đội phản ứng nhanh xuyên đêm, xuyên trưa đến tận nhà hỗ trợ F0 - Ảnh 2.

Đội phản ứng nhanh luôn túc trực 24/24, nhanh chóng cùng bình oxy và thuốc men lên đường cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Hoài Thương

BS Nguyễn Hữu Hiệp kể, những ngày qua, không kể ngày hay đêm, đường dây nóng của TYT luôn "nóng". Có những lần, giữa đêm, TYT nhận được cuộc gọi báo rằng F0 có triệu chứng trở nặng, suy hô hấp, Đội phản ứng nhanh tức tốc cùng bình oxy và thuốc men lên đường cấp cứu cho bệnh nhân.

Đội phản ứng nhanh của TYT phường Phú Thạnh trước đây có 4 nhân sự. Mới đây, Trạm được chi viện thêm 2 tình nguyện viên của Học viện Quân y 103. Tình nguyện viên Nguyễn Đức Anh (24 tuổi, Học viện Quân y 103) vừa chân ướt chân ráo nhận nhiệm vụ mới tại trạm nhưng chỉ trong 2 ngày vừa qua đã đến tận nhà hỗ trợ cho hàng chục F0.

"Nhận được sự chi viện nhân sự, chúng tôi phần nào giảm bớt áp lực hơn, nhiều F0 được hỗ trợ can thiệp kịp thời hơn"- BS Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ.

BS Nguyễn Mậu Nam – Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế quận Tân Phú cho hay: Quận Tân Phú có 11 phường với dân số đông. Phường có dân số thấp nhất là 32.000 dân, phường dân số đông nhất là 69.000 dân. Trong những ngày qua, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM, quận triển khai hướng dẫn tự test nhanh cho người dân trên địa bàn, số F0 có sự gia tăng, trong khi đó nhân lực hiện hữu mỏng.

Song song với sự hỗ trợ từ Đội phản ứng nhanh thuộc TYT của mỗi phường, trên địa bàn có 11 TYT lưu động cũng đang được gấp rút đưa vào hoạt động. Mỗi TYT lưu động gồm 1 BS, 2 điều dưỡng, và 3 tình nguyện viên, mục đích là nhanh chóng tiếp cận đến người bệnh. Hỗ trợ điều trị kịp thời cho F0 và cả những người bệnh mang bệnh lý thông thường.

Nâng cao hiệu quả điều trị F0 trong cộng đồng

Cùng với lực lượng nhân viên y tế tại TYT cơ hữu có Đội phản ứng nhanh, TP HCM đã xây dựng hệ thống TYT lưu động tại các phường, xã, quận huyện, TP Thủ Đức. Chỉ sau vài ngày thực hiện, hơn 400 TYT lưu động đã được hình thành. TYT cơ hữu và TYT lưu động có sự phối hợp để cùng vận hành, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn cho F0 trong cộng đồng.

Một trong những TYT lưu động đầu tiên được vận hành tại TP.HCM là TYT lưu động phường 11, Quận 3. Với nhân lực là 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng, hiện nay tại đây đang quản lý hơn 70 người F0 đang cách ly tại nhà với đầy đủ các trang thiết bị, thậm chí có giường cấp cứu và oxy sẵn sàng cho những ca bệnh tiến triển bất thường.

Đội phản ứng nhanh xuyên đêm, xuyên trưa đến tận nhà hỗ trợ F0 - Ảnh 3.

Nhân viên trạm y tế tiếp cận rất nhanh với các F0 để xét nghiệm, tư vấn, cấp thuốc.Ảnh Hoài Thương

BS Lê Thị Bảo Yến - TTYT Quận 3, TP HCM chia sẻ: Tại trạm có đầy đủ thiết bị như oxy cho bệnh nhân thở, tủ thuốc để điều trị những triệu chứng mà chức năng của trạm y tế có thể điều trị được. Những ngày qua, trạm đã vận hành ổn định, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ tại nhà cho bệnh nhân rất tốt, hỗ trợ chuyển viện cho những trường hợp nặng được đến cơ sở điều trị an toàn.

Tương tự, tại Quận 7 cũng liên tục ra mắt 5 TYT lưu động. BS Mai Hồng Tiến - Phó Giám đốc Điều hành TTYT Quận 7 cho biết: TYT lưu động sẽ cùng với Đội phản ứng nhanh của TYT cơ hữu thực hiện chăm sóc và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân COVID-19, bao gồm đáp ứng xử trí những trường hợp F0 phải thăm khám tại nhà và những trường hợp cần kíp phải chuyển viện.

Việc hỗ trợ chăm sóc và điều trị tốt cho F0 tại nhà được đánh giá hạn chế cái tai biến nặng nề xảy ra. Ông Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh: "Với mô hình này, các y bác sĩ tiếp cận gần hơn tình hình sức khỏe của từng người mắc COVID-19 và hỗ trợ người bệnh khi họ cần tư vấn. Nhất là sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí các thiết bị y tế, thuốc men và chăm sóc sức khỏe khi họ có tiến triển bất thường. Chúng tôi kỳ vọng với mô hình này chắc chắn sự chăm sóc sức khỏe tại địa phương, đặc biệt là tại phường/xã sẽ tốt hơn và người dân sẽ thuận lợi hơn".

Hoài Thương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top