Đối tượng này sẽ nhận mức quà 300.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách và tổ chức chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của BHXH TP Hà Nội.

Ngoài ra, những trường hợp đang hưởng lương hưu do BHXH các tỉnh, BHXH Quân đội hoặc BHXH Công an nhân dân quản lý, chuyển đến nhận lương hưu tại Hà Nội trước ngày 1/2/2026 cũng thuộc diện được nhận quà.

Người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí, được BHXH TP Hà Nội tiếp nhận, giải quyết và ban hành quyết định hưởng trước ngày 1/2/2026 cũng được đưa vào danh sách thụ hưởng. 

Mức quà Tết là 300.000 đồng/người

Theo kế hoạch, mức quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là 300.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện do UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của BHXH cơ sở mở tại các ngân hàng thương mại.

BHXH các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND phường, xã tiếp nhận kinh phí trước ngày 20/1/2026, đồng thời chuyển kịp thời về BHXH TP Hà Nội và các bưu điện trung tâm để tổ chức chi trả.

Quà Tết 300 . 000 Đồng cho người hưởng lương hưu tại TP Hà Nội dịp Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách và tổ chức chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trên địa bàn.

Căn cứ danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2026, BHXH TP Hà Nội sẽ lập danh sách tặng quà Tết đợt 1 vào ngày 27/1/2026. Đợt này áp dụng cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng và các trường hợp được duyệt mới hoặc chuyển đến trước ngày 26/1/2026.

Danh sách tặng quà đợt 2 được lập vào ngày 2/2/2026, dành cho các trường hợp được duyệt mới hoặc chuyển đến trong khoảng thời gian từ ngày 26/1/2026 đến trước ngày 1/2/2026, với thời điểm hưởng chế độ tính từ tháng 2/2026 trở về trước.

Chi trả cùng kỳ lương hưu tháng 2/2026

BHXH TP Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết của UBND thành phố cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân.

Việc chi trả được thực hiện đồng thời với kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2026, bảo đảm kịp thời, an toàn, đầy đủ và đúng quy định.

Hiện nay, BHXH TP Hà Nội đang chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 606.000 người, với tổng kinh phí khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,53%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.

Quà Tết 300 . 000 Đồng cho người hưởng lương hưu tại TP Hà Nội dịp Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, người tiêu dùng sử dụng pate Cột Đèn bằng lợn bệnh có quyền yêu cầu bồi thường như thế nào?

GĐXH - Các luật sư cho rằng người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Quà Tết 300 . 000 Đồng cho người hưởng lương hưu tại TP Hà Nội dịp Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.Chuỗi cà phê, bán lẻ đồng loạt lên tiếng về việc sử dụng các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có lợn bệnh

GĐXH - Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra cho thấy lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ đã nhanh chóng lên tiếng nhằm trấn an người tiêu dùng.

Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.