Đơn thư chưa được các cơ quan trả lời

| Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian qua, Tòa soạn đã chuyển đơn của bạn đọc tới những cơ quan, đơn vị sau nhưng chưa nhận được hồi âm.

UBND huyện Từ Liêm (Hà Nội)

- Đơn của ông Nguyễn Tiến Quý (SN 1958, trú tại thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh một vị nguyên là lãnh đạo xã Đại Mỗ có nhiều sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng ở địa phương. Ngoài ra, ông Quý còn khiếu nại UBND xã Đại Mỗ không thực hiện đúng quy định về quản lý đất đai, khiến một số công dân lấn chiếm, xây dựng trên đất của ông, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Đơn của ông Quý, Báo GĐ&XH đã chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm (Hà Nội) theo Phiếu chuyển đơn số 344/BGĐXH, ngày 26/8/2013.

Thanh tra Bộ VH,TT&DL

- Đơn của bà Trần Thị Nhung cùng một số giáo viên Trường TCNT Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam phản ánh hồ sơ, bảng điểm của học sinh lớp 12 đã bị ký khống để được cấp chứng chỉ nghề hai môn tin học và ngoại ngữ nhằm lấy điểm cộng vào kết quả thi tốt nghiệp bổ túc THPT. Đơn của bà Nhung, Báo GĐ&XH đã chuyển đến Thanh tra Bộ VH,TT&DL theo Phiếu chuyển đơn số 345/BGĐXH, ngày 26/8/2013.

TAND Tối cao

- Đơn của ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1963) và bà Cao Thị Thục Khanh (SN 1963), cùng trú tại số 3, ngõ 115 (đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiếu nại Bản án sơ thẩm số 22/2012/DSST (ngày 12,15/11/2012) của TAND quận Hoàng Mai và Bản án phúc thẩm số 124/2013/DSPT (ngày 24/5/2013) của TAND Hà Nội. Ông Tùng, bà Khanh cho rằng Tòa đã xét xử thiếu khách quan, xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Đơn của ông Tùng và bà Khanh, Báo GĐ&XH đã chuyển đến Chánh án TAND tối cao theo Phiếu chuyển đơn số 346/BGĐXH, ngày 26/8/2013.

VKSND tỉnh Bắc Giang

Nội dung đơn của ông Hánh khiếu nại về việc con trai ông là Thân Văn Hưng (SN 1976) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Ông Hánh cho rằng, vì thiếu vốn kinh doanh, công ty của anh Hưng có vay của ngân hàng 6,5 tỷ đồng nhưng sau đó mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Như vậy, do làm ăn thua lỗ chứ Hưng không có ý đồ chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên việc bắt con trai ông là có dấu hiệu “hình sự hóa quan hệ kinh tế”. Đơn của ông Hánh, Báo GĐ&XH đã chuyển đến Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang theo Phiếu chuyển đơn số 326/BGĐXH, ngày 1/8/2013.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên trả lời đơn thư của độc giả theo luật định.
 
GĐ&XH
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) đã kịp thời có mặt, khống chế và bắt giữ một đối tượng vừa ra tù nhưng lập tức ngựa quen đường cũ, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản vào rạng sáng 31/7.

Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

Bóc gỡ nhóm cho vay nặng lãi hơn 82 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Để tránh bị phát hiện, nhóm này chỉ cho vay qua người quen hoặc người được giới thiệu. Việc thu nợ chủ yếu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng không ghi nội dung liên quan đến tiền vay, tiền lãi...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.