Đơn vị dựng hình con rồng gây xôn xao: Phải từ từ mới chuẩn được!

| Xã hội

GiadinhNet - “Mọi năm, dựng hình rồng bằng khung thép thì dáng rồng rõ và đẹp ngay nhưng năm nay chúng tôi dựng trên thân cây Xanh nên tạo dáng không thể chuẩn ngay được, phải từ từ”, ông Hà phân trần:

Ngày 9/1, trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội xung quanh những chỉ trích về hình 2 con rồng hoa "đặc biệt" do Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng thực hiện, ông Nguyễn Khắc Hà - Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này cho biết, 2 con rồng trang trí ở cầu vượt Lê Hồng Phong vẫn đang trong giai đoạn thi công, chưa hoàn thiện nên đã gây hiểu lầm cho nhiều người.

Theo kế hoạch, công trình này sẽ được bàn giao, nghiệm thu vào ngày 22 âm lịch (trước ngày ông Táo) để phục vụ Tết nguyên đán. Việc tạo hình rồng ở Hải Phòng năm nay được làm trên thân cây Xanh (loại cây cảnh tạo dáng) nên việc tạo hình đòi hỏi nhiều công đoạn nắn chỉnh.

"Không thể một ngày hay một lần mà xong, nó phải từ từ mới ra được. Chi phí dự kiến cho 2 hình rồng này khoảng gần trăm triệu đồng. Toàn bộ chất liệu tạo hình sẽ được kết bằng hoa cúc lụa vàng nhập từ Trung Quốc”, ông Hà nói.


Phần đầu rồng đã được rút bớt hoa và nắn chỉnh cho hợp dáng. Ảnh: ML

Phần đầu rồng đã được rút bớt hoa và nắn chỉnh cho hợp dáng. Ảnh: ML

Lãnh đạo Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng khẳng định thêm: “Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm trang trí các dải hoa trung tâm của 4 quận Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân và Hải An nên nói về thẩm mỹ và nghệ thuật, chúng tôi tự tin làm tốt. Như năm 2010 và 2013, Công ty đã từng tạo hình 2 con rồng trước cửa Nhà hát Lớn được đông đảo người dân khen ngợi. Sở dĩ hình rồng năm đó đẹp vì được tạo hoàn toàn trên khung thép chứ không phải trên thân cây có sẵn như năm nay. Việc định hình dáng rồng muốn chuẩn phải từ từ, qua nhiều lần nắn chỉnh mới xong được".

Về việc rồng không ra hình rồng trên dải trang trí đường Lê Hồng Phong gây lầm tưởng sang nhiều con vật khác, ông Hà thẳng thắn nói: “Con rồng là linh vật xuất hiện trong trí tưởng tượng dân gian và có nhiều đời nên không rồng nào giống rồng nào. Ở 2 con rồng này, chúng tôi chọn mẫu rồng như năm 2013 đã làm. Tuy nhiên, do tạo hình chưa hoàn thiện nên đã làm nhiều người liên tưởng sang con vật khác".


Việc tạo hình 2 con rồng chưa hoàn thiện khiến dư luận phê phán về óc thẩm mỹ của những người có trách nhiệm.

Việc tạo hình 2 con rồng chưa hoàn thiện khiến dư luận phê phán về óc thẩm mỹ của những người có trách nhiệm.

Theo ông Hà, trước khi triển khai tạo hình 2 con rồng hoa này, Công ty cũng đã trình kế hoạch cùng maket trang trí dải vườn hoa này lên Sở Xây dựng và được đồng ý về chủ trương triển khai. Hiện cả 2 con rồng trên đang trong giai đoạn chỉnh sửa, hoàn thiện đúng với bản maket đã được duyệt”.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong sáng nay (9/1), cả 2 đầu rồng hoa đã được thợ kỹ thuật rút bớt hoa, chỉnh sửa, lắp thêm râu và dựng khung thép để tạo dáng cho phù hợp với maket đã duyệt.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.