Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồng bằng sông Hồng

Xuýt xoa với 10 món đặc sản Hòa Bình ăn một lần là nhớ

Xuýt xoa với 10 món đặc sản Hòa Bình ăn một lần là nhớ

Ăn

GĐXH - Hòa Bỉnh là một tỉnh tuy chưa phát triển quá nhiều về du lịch nhưng lại gây ấn tượng với du khách bởi nền ẩm thực núi rừng thơm ngon, độc đáo. Nếu chưa thử 10 món đặc sản Hòa Bình dưới đây thì chưa phải người sành ăn đâu nhé.

Quảng Ninh: Thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, công nhận thị xã là đô thị loại III

Quảng Ninh: Thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, công nhận thị xã là đô thị loại III

Xã hội

GiadinhNet - Sự kiện thị xã Quảng Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và công bố Quyết định thành lập khu kinh tế ven biển; công nhận thị xã Quảng Yên thành đô thị loại III đã đánh dấu bước thay đổi lớn trong sự phát triển của vùng đất này.

Tại sao con gái sinh ra ở Việt Nam ít hơn con trai?

Tại sao con gái sinh ra ở Việt Nam ít hơn con trai?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Một vấn đề bất thường đập vào mắt tôi - Việt Nam có nhiều bé trai hơn bé gái, vượt ra ngoài phạm vi được coi là tự nhiên về mặt sinh học và nhân khẩu học" - bà Naomi Kitahara, tân Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ cảm nhận của mình khi đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Người Việt tàn phá bản thân vì thói quen ăn uống ngược đời

Người Việt tàn phá bản thân vì thói quen ăn uống ngược đời

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo tính toán, người dân khu vực đồng bằng Sông Hồng ăn thịt nhiều nhất cả nước. Lượng thịt người Việt ăn vào người tăng gấp 8 lần chỉ trong 25 năm.

Hào khí Đồng Nai qua 320 năm hình thành và phát triển

Hào khí Đồng Nai qua 320 năm hình thành và phát triển

Giải trí

Nơi gặp gỡ, giao thoa văn hoá vùng đồng bằng sông Hồng với vùng đất đỏ miền Đông

Gái mại dâm ở đâu nhiều nhất nước?

Gái mại dâm ở đâu nhiều nhất nước?

Xã hội

GiadinhNet – Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay, số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, trong đó, tập trung nhiều nhất ở khu vực Đồng bằng sông Hồng 3.673 người...

Từ 6 - 12/12 sẽ diễn ra Hội chợ triển lãm Công nghiệp-Thương mại Hải Phòng

Từ 6 - 12/12 sẽ diễn ra Hội chợ triển lãm Công nghiệp-Thương mại Hải Phòng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, các HTX, hộ sản xuất, làng nghề có sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ ở các tỉnh thành phía Bắc đến với thị trường, ngày 6/12 tới đây, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng kết hợp với Bộ Công thương tổ chức “Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013”.

Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người: Thành công của chính sách dân số

Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người: Thành công của chính sách dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo số liệu công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, vào ngày 1/11/2013 Việt Nam sẽ đón chào công dân thứ 90 triệu chào đời. Đây cũng là mốc đánh giá Việt Nam đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Quy mô dân số không vượt quá 93 triệu người vào năm 2015 và 98 triệu người vào năm 2020.

Bún chả Hà Nội sắp nhận kỷ lục châu Á

Bún chả Hà Nội sắp nhận kỷ lục châu Á

Giải trí

GiadinhNet - Từ ngày 8 – 12/10, Hà Nội sẽ đón nhận Bằng chứng nhận kỷ lục châu Á dành cho 3 món ăn: Phở, bún thang và bún chả, đạt giá trị ẩm thực châu Á.

Lam Kinh nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Lam Kinh nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Giải trí

GiadinhNet - Kỷ niệm 595 năm Khởi nghĩa Lam Sơn và 580 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức Lễ đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt và Lễ hội Lam Kinh 2013.

Tối thứ Bảy (11/5) Hải Phòng có Carnaval đường phố

Tối thứ Bảy (11/5) Hải Phòng có Carnaval đường phố

Xã hội

GiadinhNet- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng đồng thời nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa về con người, quê hương thành phố Cảng, từ ngày 30/4 đến hết ngày 18/5/2013, trên địa bàn toàn thành phố diễn ra "Tuần Văn hóa – Thể thao- Du lịch Đồng bằng sông Hồng và Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2013” .

NSND Lê Hùng: “Tôi là thằng Lê Hùng đạo diễn, không phải giám đốc”

NSND Lê Hùng: “Tôi là thằng Lê Hùng đạo diễn, không phải giám đốc”

Giải trí

GiadinhNet - Trong khi nhiều người về hưu ít nhiều hay bị sốc thì Lê Hùng không có cảm giác này. Ông thấy mình vẫn như hôm qua, vẫn ngập đầu trong việc dựng vở và nhận cat-se khủng.

Top