Đồng Nai cho phép tiệm gym, massage hoạt động lại

| Xã hội

Từ 0h ngày 25/8, các dịch vụ gym, massage, hớt tóc ở Đồng Nai được phép mở cửa lại, sau khi tỉnh này trải qua 21 ngày không ghi nhận ca nhiễm nCoV.

Trong quyết định ban hành ngày 24/8, UBND Đồng Nai cũng cho phép các hoạt động tôn giáo, giáo dục, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ... trở lại bình thường.

Tuy nhiên, người dân vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc tối thiểu một mét...

Riêng các dịch vụ vũ trường, karaoke, quán bar tiếp tục đóng cửa để phòng chống Covid-19 đến khi UBND tỉnh có quyết định mới.

Đồng Nai cho phép tiệm gym, massage hoạt động lại - Ảnh 1.

Một cơ sở massage tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa đóng cửa phòng chống Covid-19, chiều 24/8. Ảnh: Phước Tuấn.

Động thái này được đưa ra sau khi Đồng Nai trải qua 21 ngày không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. Tuần trước, vợ chồng bác sĩ nhiễm nCov tỉnh này đã khỏi bệnh, xuất viện. Chính quyền cũng gỡ phong tỏa tuyến đường Hồ Văn Đại, khu vực hai ca bệnh sống.

Trước đó, hôm 3/8, Đồng Nai yêu cầu TP Biên Hòa thực hiện "giãn cách xã hội" với các quy định nghiêm ngặt như: đóng cửa các dịch vụ làm đẹp, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, yoga, massage, chương trình nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động tập thể dục ở công viên, các khu du lịch, chợ đêm...

Đến nay Việt Nam ghi nhận 1.016 ca nhiễm nCoV, 575 người đã khỏi bệnh, 27 ca tử vong. Số ca liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 534.

Theo Vnexpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.