Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương

| Thời sự

Ngày đầu bán vé thử nghiệm, Khu di tích thắng cảnh chùa Hương (Hà Nội) đón 1.550 khách tới vãn cảnh, lễ chùa. Trong ngày 12/2, mặc dù trời mưa dày, rét nhưng vẫn có hàng nghìn du khách đến trẩy hội.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) thông tin, sau ngày đầu tiên bán vé thử nghiệm, chùa Hương đã đón 1.550 khách tham quan. Trong ngày 12 - 13/2, dự kiến lượng khách đến vãn cảnh, lễ chùa có thể đến hơn 3.000 người.

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 1.

Ngày đầu bán vé thử nghiệm, Khu di tích thắng cảnh chùa Hương (Hà Nội) đón 1.550 khách tới vãn cảnh, lễ chùa

Ghi nhận tại chùa Hương, từ sáng sớm du khách đã đổ về trẩy hội khá đông, bất chấp thời tiết có mưa dày và lạnh.

Chị Nguyễn Thị Ánh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, đoàn của chị gồm 20 người xuất phát từ Thủy Nguyên đi chùa Hương lúc 2h sáng.

“Khi biết tin chùa Hương được mở lại sau 2 năm tạm đóng cửa do dịch bệnh, tôi rất mừng. Tối hôm qua trước khi đi tôi đã rất hồi hộp, chờ đến giờ lên đường” - lời chị Ánh.

Tương tự, gia đình anh Xuân Hồng (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) cũng xuất phát từ nhà lúc 4h sáng.

“Tôi quyết định đưa cả nhà đi ngay khi nghe tin chùa Hương mở cửa trở lại, do đây là truyền thống hàng năm của gia đình...Dịch bệnh kéo dài, hai năm rồi chúng tôi chưa trở lại chùa vãn cảnh, cầu may.” - anh Hồng nói.

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 2.

Có khoảng 4.000 đò thuyền sẵn sàng phục vụ khách tới tham quan

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 3.

Trong sáng 12/2, mưa dày hạt kèm thời tiết lạnh nhưng vẫn có hàng nghìn du khách về chùa Hương du xuân

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 4.

Nhiều người mặc áo mưa, che ô để đi đò vào chùa Hương

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 5.

Ban quản lý Khu di tích đã bố trí các chốt phòng chống dịch

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 6.

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 7.

Các điểm rửa tay, sát khuẩn cũng được bố trí ở các điểm tập trung đông du khách

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 8.

Năm nay, đường lên sân Thiên Trù khá vắng vẻ, không còn cảnh chen lấn xô đẩy

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 9.

Du khách đeo kính chống giọt bắn, rửa tay sát khuẩn, tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 10.

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thông tin, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19, địa phương đã lập 8 chốt kiểm soát dịch ở các lối ra vào khu di tích, 2 trạm y tế lưu động được thiết lập ở Trạm y tế xã Hương Sơn và khu Bến Trò (điểm soát vé tham quan).

Ngay khi phát hiện du khách có biểu hiện ho, sốt, các triệu chứng nghi mắc Covid-19... du khách sẽ được lực lượng y tế kịp thời đưa đến điểm cách ly và xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, riêng đối với các du khách chưa tiêm đủ liều vaccine thì không nên đến khu di tích để đảm bảo sức khoẻ chính mình và cộng đồng.

Năm nay giá vé tham quan chùa Hương vẫn như mọi năm. Cụ thể, vé thắng cảnh 80.000 đồng/người, vé đò 50.000 đồng/người, giá vé cáp treo 180.000 đồng/người.

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 11.

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 12.

Lối lên xuống động Hương Tích thông thoáng hơn so với mọi năm

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 13.

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 14.

Bên trong các gian thờ cũng khá vắng

Dòng người đội mưa trẩy hội chùa Hương - Ảnh 15.


Ý kiến của bạn
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát lợi ích công hơn 12,7 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Chi tiết đề xuất xây dựng hai đại lộ 10 làn xe chạy dọc sông Hồng của Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm hiện thực hóa không gian phát triển mới và giải quyết bài toán hạ tầng liên vùng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án tuyến, vị trí công trình đường bộ thuộc dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.