Động vật kỳ lạ nhất thế giới ở VN

Thứ ba, 16:16 01/11/2011 | Xã hội

Tạp chí National Geographic vừa công bố danh sách những loài động vật kỳ lạ nhất mới được phát hiện năm 2011 trong đó có Dơi "quỷ", nhái bay ma cà rồng và rắn mắt ngọc của Việt Nam

1. Dơi "quỷ"
 
Các nhà sinh vật học thuộc Viện bảo tàng thiên nhiên quốc gia Hungary và Tổ chức bảo tồn quốc tế Fauna & Flora (FFI) đã phát hiện 3 loài dơi mới tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm loài dơi quỷ (beelzebub) ở Việt Nam.
 

Mặc dù được đặt tên nghe rất hung dữ, nhưng loài dơi 'quỷ' rất nhút nhát. Chúng thường sống trong những khu rừng nhiệt đới hẻo lánh ở Việt Nam để tránh bị con người làm phiền. Chúng chỉ trở nên hung dữ khi bị bắt.

2. Cá mập một mắt
 
Một ngư dân đã rất bất ngờ sau khi phát hiện thấy trong bụng một con cá mập voi mà mình vừa đánh bắt được tại vịnh California, Mexico có một bào thai cá mập chỉ có một mắt và bị bệnh bạch tạng. Hiện tượng một mắt cực kỳ hiếm xảy ra ở những loài động vật, bao gồm cả con người.
 

Các nhà khoa học đã từng đề cập tới cá mập một mắt trong các tài liệu khoa học trước đây. Tuy nhiên, tiến sĩ Jim Gelsleichter, thuộc Đại học North Florida (Mỹ) cho biết chưa có cá mập một mắt sống sót ngoài tự nhiên được ghi nhận cho đến nay.

3. Nấm điều khiển não của kiến
 
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài nấm mới, với tên khoa học là Ophiocordyceps camponoti-balzani, sống ký sinh trên những chú kiến "thây ma" trong rừng rậm nhiệt đới ở Brazil. Phát hiện này được công bố trên tạp chí National Geographic vào tháng 3/2011.
 

Loài nấm ký sinh này có khả năng xuyên vào não bộ của kiến, sau đó giết chết con vật và rồi chui vào nơi lý tưởng trong cơ thể con kiến để phát triển và phát tán các bào của chúng.

4. Giun ma quỷ
 
Một nhóm nghiên cứu trường Đại học Princeton đã phát hiện một loài giun mới đặt tên là Halicephalobus mephisto (gọi theo tên của con quỷ Mephistopheles trong vở kịch Faust của Goeth) ở độ sâu chưa từng thấy.
 

Loài giun Halicephalobus mephisto được tìm thấy ở độ sâu khoảng 3.500 mét dưới mặt đất ở vùng lòng chảo Witwatersrand, gần Johannesburg. Phương pháp xác định niên đại bằng carbon cho thấy chúng đã sống ở độ sâu như thế từ 3.000-10.000 năm trước.

5. Nhái bay ma cà rồng
 
Vùng rừng núi của Việt Nam là nơi cư trú của một loài "nhái bay ma cà rồng" - có tên khoa học là Rhacophorus vampyrus, được các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện vào năm 2008 và chính thức công bố trên tạp chí National Geographic vào tháng 2/2011.
 

Loài nhái Rhacophorus vampyrus dài khoảng 5cm và chỉ sống duy nhất tại các khu rừng nhiệt đới ở miền Nam Việt Nam. Bàn chân có màng giữa các ngón khiến chúng có thể liệng khá xa trên các cành cây để kiếm ăn. Chúng thường để trứng trên các hốc cây đọng nước để tránh kẻ thù làm hại con non sau khi nở.

6. Khủng long "quỷ"
 
Tháng 4/2011, các nhà khảo cổ học thuộc Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Mỹ cho biết họ đã phát hiện hóa thạch hộp sọ có hình thù rất lạ của một loài khủng long mới, được đặt tên là Daemonosaurus chauliodus.
 

Daemonosaurus chauliodus được mô tả là có đôi mắt to bất thường cùng bộ răng cong về phía sau. Chúng là loài thú ăn thịt, thuộc thời kỳ đầu của loài khủng long kỷ Trias, cách đây chừng 205 triệu năm trước. Các nhà khoa họccho rằng, đây là một mắt xích quan trọng đối với chuỗi tiến hóa của các loài khủng long thời tiền sử.

7. Loài rắn độc Viper tí hon
 
Tiến sĩ Jian-Huan Yang và các cộng sự thuộc Đại học Sun Yat-Sen, thuộc thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã phát hiện một loài rắn Viper mới có kích thước rất nhỏ, được đặt tên Protobothrops maolanensis.
 

Loài rắn Protobothrops maolanensis sống trong các khu rừng thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Maolan, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Chúng có kích thước khá nhỏ, với chiều dài tối đa khi trưởng thành khoảng 70 cm, nhưng có thể phóng độc tố rất độc. Đây là loài rắn nhỏ nhất được phát hiện ở Trung Quốc cho tới nay.

8. Ếch có răng nanh
 
Các nhà khoa học thuộc Đại học McMaster (Canada) vô cùng kinh ngạc khi phát hiện hiện thấy 13 loài ếch mới có răng nanh trên đảo Sulawesi ở Indonesia, vào tháng 8 vừa qua. Nhóm nghiên cứu đã phân tích ADN và lập bản đồ phân bố của 13 loài ếch có răng nanh, xác định chúng thuộc chi ếch Limnonectes, trong số này có 9 loài mới đối với giới khoa học.
 

Tiến sĩ Ben Evans, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết răng nanh của các loài ếch này không phải là răng thực sự mà là phần xương hàm nhô lên và một vài chiếc răng trong số chúng không thể nhìn thấy qua khe nướu.

9. Rắn mắt hồng ngọc
 
Hồi tháng 3/2011, các nhà khoa học đã công bố trên tạp chí National Geographic phát hiện loài rắn lục có mắt màu hồng ngọc có tên khoa học Cryptelytrops rubeus sống ẩn nấp trong các khu rừng gần Thành phố Hồ Chí Minh và các ngọn đồi thấp ở miền nam Việt Nam và miền đông Campuchia.
 

Theo các nhà khoa học, rắn Cryptelytrops rubeus thường xuất hiện gần các con suối và món ăn ưa thích của chúng là ếch. Bức ảnh trên được chụp khi con rắn mắt hồng ngọc đang bắt một con ếch.

Theo Hà Hương
hoahue
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 7 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.