Dự kiến các Bộ trưởng ngồi "ghế nóng"
GiadinhNet - Đoàn thư ký kỳ họp vừa gửi các đại biểu Quốc hội phiếu xin ý kiến về việc chất vấn tại kỳ họp này.
![]() |
|
Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp thứ 3,
Quốc hội khóa XIII. Ảnh: V.H. |
115 phiếu
Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, căn cứ vào nội dung chất vấn, kết hợp với việc xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, Đoàn thư ký kỳ họp gửi danh sách dự kiến 6 Bộ trưởng, Trưởng ngành và dự kiến các nhóm vấn đề cần được trả lời chất vấn trực tiếp. Từ danh sách dự kiến, các đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến để lựa chọn 4 Bộ trưởng, Trưởng ngành và nhóm vấn đề cần tập trung chất vấn.
Sáu Bộ trưởng, Trưởng ngành được đưa ra lấy ý kiến cho phiên chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền.
Theo thông lệ tại các phiên chất vấn trước đó, ngoài 4 Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác sẽ tham gia “chia lửa” về những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
Và 2,5 ngày chất vấn
Là 1 trong 6 Bộ trưởng, Trưởng ngành dự kiến được tham gia phiên chất vấn, dự kiến Bộ trưởng Bộ Y tế có thể giải trình về giá viện phí, giá thuốc; tình trạng nạo phá thai ở trẻ vị thành niên và hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh…
Với Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, Đoàn thư ký đề xuất 3 nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất là vấn đề quản lý, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; vấn đề dư nợ tín dụng thấp mà doanh nghiệp không vay được vốn để sản xuất kinh doanh, tình trạng nợ xấu và nhiều tiêu cực chưa được giải quyết; giải pháp căn bản xử lý nợ xấu. Nhóm vấn đề thứ hai là quản lý nhà nước về thị trường vàng miếng thời gian qua gây nhiều bức xúc cho người dân. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gây thiệt hại cho người dân. Nhóm vấn đề thứ ba là thực trạng các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn và điều kiện tiếp cận vốn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhóm vấn đề chất vấn đầu tiên là trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lý nhà nước về giá đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc chữa bệnh, mức viện phí, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Vấn đề đang được quan tâm theo dõi là việc điều chỉnh lương cho các đối tượng theo kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 (khóa XI).
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng dự kiến sẽ trả lời về các giải pháp trong việc xử lý tồn đọng bất động sản và giải quyết đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới; vấn đề chất lượng các công trình xây dựng trong đó có các công trình xây dựng thủy điện gây bức xúc trong dân như Thủy điện Sông Tranh 2. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cũng được dự kiến đăng đàn trả lời các vấn đề “nóng” liên quan đến ngành mình phụ trách.
Theo nghị trình kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra 2,5 ngày (từ ngày 12 đến hết sáng 14/11). Toàn bộ nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
