Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dư luận trái chiều về quyết định kỷ luật nữ sinh đánh nhau bằng ghế

Thứ ba, 15:47 17/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Quyết định kỉ luật liên quan đến vụ nữ sinh N.T.H.P (học sinh lớp 7/5, Trường THCS Lý Tự Trọng) bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng bằng ghế khiến dư luận có nhiều phản ứng trái chiều.

Chiều 16/3, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh đã công bố quyết định kỉ luật liên quan đến sự việc trên. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, việc nữ sinh P. bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng trong lớp học xảy ra 2 tháng trước nhưng nhà trường không hay biết. Đây một thiếu sót đáng trách. Điều này cho thấy giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường thiếu sự quan tâm đến học sinh.

Theo đó, những học sinh tham gia đánh bạn bị đình chỉ học tập một tuần và khiển trách trước hội đồng kỉ luật nhà trường. Số học sinh tham gia cổ vũ, đánh P. còn lại cũng nhận mức phạt là cảnh cáo trước hội đồng kỷ luật trường. Tạm đình chỉ một tháng với hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5. Thay mặt những học sinh vi phạm và nhà trường, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình em P. vì đã để xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi có quyết định này, nhiều độc giả đã có phản ứng trái chiều. Bạn Mai Anh chia sẻ: “Xem quyết định kỉ luật mà tôi càng bực bội hơn cả cái video đánh nhau trước đây. Kỉ luật như thế, liệu có đủ răn đe cho những học sinh khác hết đánh bạn hay không? “Nhân văn” ư?, tôi thấy không thỏa đáng khi để các em áy nhởn nhơ nghỉ học 1 tuần mà không có biện pháp xử lý gì nữa. Thay vì như thế, nên chăng, bắt các em lao động công ích ở trường một tuần, có sự quản giáo của giáo viên. Sau đó, mời bác sĩ tư vấn tâm lý, tư vấn lại cho các em”.

 

Nữ sinh đánh nhau bằng ghế (ảnh từ clip)

Nữ sinh đánh nhau bằng ghế

 

Đồng tình với ý kiến này, bạn đọc có tên Bùi Hiển nhận xét: “Đình chỉ 1 tuần chưa đủ sức răn đe bởi ở tuổi này, được chơi một tuần có khi lại vui hơn đi học. Chính cha mẹ các cháu ấy còn không ý thức được việc con mình gây ra, còn đưa con đi trốn, huống gì các cháu. Vậy nên tôi nghĩ, nên đình chỉ một năm mới đủ mạnh để răn đe”.

Nói về trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, một bạn đọc cho rằng, việc xử lý cả Hiệu trưởng và hiệu phó là đúng đắn. Giống như khi một bệnh nhân tử vong, đương nhiên phải xử lý cả kíp trực. Tuy nhiên, nếu quẳng các em ra xã hội, không có sự giám sát của nhà trường trong vòng 1 năm như nhiều người nói, liệu các em có cơ hội làm lại cuộc đời hay sa ngã hơn nữa?

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, trong số những em đánh bạn có hoàn cảnh gia đình không được trọn vẹn như: bố mẹ bỏ nhau, ly thân…Nếu dùng biện pháp đình học tập, không giải quyết tận gốc được sự việc vì liệu gia đình, nhà trường và địa phương có quản lý tốt các em hay không? Hay lại vô tình khiến học sinh đó có cơ hội dễ dàng tiếp xúc với những cái xấu trong xã hội?

 

Nữ sinh đánh nhau bằng ghế bị kỉ luật 1 tuần

Nữ sinh đánh nhau bằng ghế bị kỉ luật 1 tuần

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh chia sẻ, qua theo dõi ông thấy Sở GD&ĐT Trà Vinh đã bám sát Thông tư 08/1988 khi đưa ra hình thức kỉ luật các đối tượng liên quan của sự việc. “Nhiều người cho rằng, xử lý như thế là quá nhẹ, chưa có tính chất răn đe. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, ở đây Sở đã vận dụng đúng thông tư và có phương pháp xử phạt hợp lý”, ông Ngai nói.

Sở dĩ cho rằng như thế là hợp lý, theo ông Ngai, đây không phải tổ chức đánh nhau mà các em vi phạm lần đầu, bột phát. Các em mới lớp 7, còn quá nhỏ, nếu trong một năm thất học, liệu các em sẽ ra sao? Hơn nữa, kỉ luật trong nhà trường không những răn đe mà còn phải mang tính giáo dục học sinh.

Tuy vậy, ông Ngai vẫn băn khoăn một điều, em quay clip, đành rằng em có tội là không phản ảnh với giáo viên. Nhưng cũng nhờ em, hành vi mới được phát hiện và xử lý. Nhưng trong kết luận kỉ luật, em cũng bị đình chỉ học tập như những học sinh đánh bạn thì hơi quá tay.

Về phía các em học sinh đánh bạn, cũng theo ông Ngai, nên chăng trong một tuần kỉ luật, nhà trường vẫn phải quản giáo các em bằng các biện pháp khác. Chẳng hạn bắt các em học tập ở thư viện, lao động trong nhà trường… Nếu để các em nghỉ học và lang thang bên ngoài nhà trường, có thể sẽ sinh chuyện.

Hạnh Nguyên

Mỹ Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 37 phút trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Xã hội - 40 phút trước

Sáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Xã hội - 1 giờ trước

Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Nam sinh Hải Phòng 'kẹp 3' đi xe máy bằng một bánh trên đường

Nam sinh Hải Phòng 'kẹp 3' đi xe máy bằng một bánh trên đường

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành triệu tập nhóm thanh niên và lập biên bản về các hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh đối với xe 2 bánh, giao xe cho người không đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa dịp Lễ 30/4 - 1/5

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa dịp Lễ 30/4 - 1/5

Xã hội - 2 giờ trước

Những ngày này, trên các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5.

Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp

Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh cuối mùa cường độ rất yếu nhưng thường gây mưa, nền nhiệt sẽ suy giảm. Nắng nóng suy giảm trước khi đón đợt gió mùa đông bắc liên tiếp.

Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Xã hội - 4 giờ trước

"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.

Top