Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dựng chuyện bị chặn đường cướp tài sản vì nợ nần chồng chất

Thứ ba, 15:32 10/05/2022 | Pháp luật

5, Công an thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Minh Thống (SN 1990, ngụ khóm 1, phường 2, TX.Duyên Hải) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5-5, Công an phường 2 tiếp nhận tin báo có dấu hiệu tội phạm cướp tài sản, xảy ra tại đoạn đường tránh Quốc lộ 53 (đoạn thuộc khóm 2, P2, TX.Duyên Hải), giáp với khu vực Trại Giam Bến Giá nên nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh vụ việc.

Tại cơ quan Công an, nạn nhân Lê Minh Thống trình báo: rạng sáng cùng ngày, khi đang trên đường đi làm thuê, đến đoạn thuộc khóm 2 (P2, TX.Duyên Hải) thì bất ngờ anh ta bị 3 thanh niên áp sát đạp ngã xe rồi cướp tài sản, gồm: 1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và sợi dây chuyền vàng 18K (tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng).

Từ lời khai của Thống, cơ quan Công an nhận thấy có một số nội dung phức tạp, cần phải xác minh. Trên cơ sở đó, Công an phường 2 đã báo cáo về Ban lãnh đạo và Chỉ huy Đội điều tra hình sự Công an TX.Duyên Hải.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Duyên Hải kết hợp Viện kiểm sát nhân dân thị xã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết tại nơi xảy ra vụ việc và thương tích nạn nhân.

Từ những thông tin, tài liệu thu thập được và lời khai của bị hại, cơ quan chức năng nghi vấn tin báo cướp tài sản là giả bởi có những dấu vết không phù hợp với trình bày của người báo tin. Nhanh chóng xác minh nhân thân, lai lịch của Thống, lực lượng chức năng biết được anh ta thiếu nợ rất nhiều người và chưa trả được. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung vào những điểm không trùng khớp của người báo tin để đấu tranh.

Dựng chuyện bị chặn đường cướp tài sản vì nợ nần chồng chất - Ảnh 1.

Lê Minh Thống
Dựng chuyện bị chặn đường cướp tài sản vì nợ nần chồng chất - Ảnh 2.

Tài sản trình báo bị cướp của Thống

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thống đã thừa nhận hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là sai, là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến cơ quan Công an khi phải tung lực lượng truy tìm ra thủ phạm nhưng đối tượng lại là người báo cướp giật tài sản; đồng thời cam kết không tái phạm, không gây ảnh hưởng cơ quan chức năng, nếu còn tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn TX.Duyên Hải cũng xảy ra một trường hợp báo tin giả bị cướp tài sản. Ngày 16-1, Mai Tấn K. (26 tuổi) đến cơ quan Công an trình báo về việc đang trên đường về nhà (đoạn thuộc khóm 2, P2, TX.Duyên Hải) thì bị các đối tượng lạ mặt đi cùng chiều ép xe, khống chế cướp 50 triệu đồng. Khẩn trương điều tra và truy theo dấu vết nóng, sau hơn 1 giờ tích cực thu thập thông tin, bằng các biện pháp công tác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Duyên Hải xác định K. báo tin giả.

Quá trình đấu tranh, K. thừa nhận do tiêu xài hết số tiền của gia đình, lo sợ bị phát hiện nên đã báo tin giả bị cướp tài sản. Ngày 22-1, Chủ tịch UBND phường 2, TX.Duyên Hải đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu động đối với K. về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bị vợ trẻ phát hiện có bao cao su trong túi quần và cái kết đau đớn của người chồng giàBị vợ trẻ phát hiện có bao cao su trong túi quần và cái kết đau đớn của người chồng già

GiadinhNet - Người chồng 62 tuổi bị cô vợ trẻ đâm chết sau khi cô này phát hiện bao cao su trong túi quần ông ta và cho rằng chồng đã ngoại tình.

Nguyễn Hiếu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 49 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 50 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top