Đừng hủy bỏ, hãy khuyến khích

| Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Ban soạn thảo dự án Luật Lao động sửa đổi đề xuất bỏ quy định “lao động nữ trong kỳ kinh nguyệt được nghỉ mỗi ngày 30 phút, nuôi con dưới 1 tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút”. Đề xuất này đang xuất hiện nhiều dư luận trái chiều.

Có ý kiến cho rằng, việc phụ nữ được nghỉ vào những thời điểm trên là sự tiến bộ xã hội. Vì phải trải qua rất nhiều thời gian và cũng phải đấu tranh… phụ nữ mới được hưởng những quyền lợi nói trên, thì nay bỗng dưng đề xuất bỏ chỉ vì doanh nghiệp kêu khó.

Lý do đưa ra là, việc sản xuất của doanh nghiệp gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao. Nếu có quá nhiều quyền lợi cho lao động nữ khi thai sản thì doanh nghiệp khó bố trí kế hoạch sản xuất, đặc biệt là những ngành nghề như dệt may, da giầy...

Tuy nhiên, số đông cho rằng, quy định trên rất nhân văn và không nên bỏ, bởi lao động nữ còn làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình. Một bà mẹ trẻ đã phát biểu: “Tôi làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc, họ có chế độ nghỉ thai sản cho nữ, hơn nữa công ty còn phải trả lương cho nhân viên nữ khi nghỉ sinh, trong khi Việt Nam chỉ được tiền bảo hiểm. Nước ta khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất từ 18-24 tháng. Bây giờ bỏ quy định này, khác nào cai sữa con từ 6 tháng, mẹ phải đi làm thì chắc sẽ đi làm đêm”; Hay: “Không nên vì tiền mà bỏ qua sức khỏe của người lao động, người mẹ sức khỏe tốt thì mới chăm con tốt được”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến e ngại rằng, nếu ưu tiên quá thì lại trở thành rào cản cho lao động nữ. Bởi khi gánh chi phí sản xuất, tiền đóng bảo hiểm xã hội cao, doanh nghiệp sẽ tìm cách cắt giảm nhân công, không tuyển nữ. Vì vậy, chế độ vì phụ nữ này vẫn cần được duy trì nhưng phải có những quy định đi kèm để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ. Còn đối với quy định 30 phút trong thời kỳ kinh nguyệt thì không cần thiết, nên bỏ. Vì chẳng mấy người đến chu kỳ đi khai báo để được hưởng chế độ này.

Có sự mâu thuẫn trong quy định này, đó là khi đưa quy định vào thực tế thì nhà làm luật nghĩ đến quyền lợi của người lao động nữ, nhưng khi đề nghị bỏ thì lại nghĩ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù đứng ở phía nào thì cũng cần có sự hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, không thể vì doanh nghiệp mà bỏ qua những quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Nên chăng, hãy khuyến khích họ bằng chế độ làm thêm giờ để doanh nghiệp khi cần có thể sử dụng thời gian đó của họ?

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.