Dùng súng săn thú hóa săn... người

| Xã hội

GiadinhNet - Ở một số vùng miền núi Nghệ An, vẫn còn rất nhiều người sử dụng súng săn tự chế để săn thú. Nhiều tai nạn thương tâm do khẩu súng săn đã xảy ra...

 
"Tai nạn" không ngờ
 
Mặc dù chính quyền địa phương các huyện Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu (Nghệ An)... đã vận động dân bản giao nộp hàng ngàn khẩu súng săn. Tuy nhiên, nhiều người khác vẫn lén lút mua, hoặc tự chế để săn thú.
 
Vào đêm trung tuần tháng 12/2009, Lữ Văn Tý, trú tại xã Châu Hội (Quỳ Châu) vào rừng đi săn. Thấy tiếng sột soạt ở lùm cây trước mặt, tưởng gặp được con thú lớn, Tý chĩa súng bóp cò. Không ngờ, ngồi sau lùm cây ấy là anh Cầm Văn Hòa, trú tại bản Nong (xã Châu Thuận) đang khai thác gỗ. Hứng trọn luồng đạn, anh Hòa chết ngay tại chỗ. Anh Hoà chết đi, bỏ lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ.
 
Cuối tháng Năm vừa qua, người dân xã Keng Đu (Kỳ Sơn) chứng kiến cái chết thương tâm của anh Lương Bá Chuông (40 tuổi) ngay trong khu rừng già của xã. Hôm đó, trời vừa mưa xong, anh Chuông và người bạn cùng bản Moong Phò Minh rủ nhau vác súng vào rừng để kiếm mồi nhậu.
 
Anh Chuông được phân công ngồi trong bụi rậm giả tiếng kêu để dụ gà rừng đến cho Minh bắn. Một lúc sau, chú gà rừng bay đến gần chỗ anh Chuông đang ngồi, Minh vác súng lên ngắm bắn. Sau tiếng nổ của loạt đạn ria, Minh chạy đến tìm thành quả của mình. Đến nơi, gà chẳng thấy đâu mà chỉ thấy ông bạn săn của mình đã nằm trên vũng máu.
 

Dùng súng săn thú rất dễ "săn" người.

 
Vũ khí gây án
 
Súng săn không những gây nên những cái chết oan uổng của nhiều người dân vùng miền núi mà còn thành vũ khí cho các băng nhóm thanh toán lẫn nhau hoặc cướp tài sản.
 
Khoảng 23 giờ 10 ngày 5/7, anh Trần Xuân Thắng (SN 1980) trú tại phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) đang ngồi chơi hóng mát cùng mấy người bạn trước cổng số 13 sân vận động Vinh. Bỗng nhiên, một nhóm thanh niên đi trên 2 chiếc xe máy đến.
 
Nhóm thanh niên này dừng lại và chĩa súng bắn thẳng vào anh Thắng rồi tẩu thoát. Anh Thắng bị "dính" nhiều viên đạn sau lưng, được người dân đưa đến bệnh viện TP Vinh cấp cứu nhưng chết trên đường đi. Theo công an Nghệ An, viên đạn bắn vào người anh Thắng là của loại súng săn bắn đạn ria.
 
Trước đó, đêm 18/6/2009, nhiều người dân trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đội Cung, TP Vinh) hốt hoảng vì tiếng nổ chát chúa của súng săn. Sau loạt đạn, người dân phát hiện hai thanh niên là Nguyễn Quốc Anh, 19 tuổi, bị bắn vỡ đầu gối và Lê Quang Hải, 21 tuổi, bị bắn trọng thương vào bụng. Côn an xác định đây là một vụ dùng súng săn để trả thù.
 
Còn nhiều vụ việc kinh hoàng khác mà súng săn là một trong những nguyên nhân gây nên sự đau thương, tang tóc. Các cơ quan chức năng cần triệt để nghiêm cấm những khẩu súng săn để trả lại bình an cho mọi người. 
 
Lê Hà - Hoà Kha
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.