“Đứng tim” thang máy rơi tự do tại tòa nhà cao nhất Hạ Long

| Xã hội

GiadinhNet – Cầu thang máy đang đi xuống thì bất chợt chết giữa chừng rồi rơi tự do đến tầng 2 mới khựng lại. Sau gần 30 phút, những người ở trong thang máy mới được “giải cứu”. Nỗi hoảng sợ hiện trên tất cả khuôn mặt mọi người khi được đưa ra khỏi thang máy .

Sự cố trên xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20/5, tại tòa nhà Hạ Long DC tọa tại đường 25/4 (phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Anh Trịnh Vũ Khoa ở số nhà 14.06, tòa nhà Hạ Long DC cho biết: khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, vợ anh rời nhà đưa cháu nhỏ đi học. Đến khoảng 7 giờ 10 phút thì vợ gọi điện cho anh bảo bị kẹt trong thang máy đã 25 phút. Chị cũng cho biết, đã bấm chuông cấp cứu, nhưng không thấy ai lên hỗ trợ. Ngay sau đó, anh Khoa đã đi cầu thang máy khác xuống phòng trực an ninh bảo vệ tòa nhà yêu cầu được hỗ trợ.
 “Đứng tim” thang máy rơi tự do tại tòa nhà cao nhất Hạ Long 1
Cầu thang máy xảy ra sự cố
Do thiết kế từ tầng 2 đến tầng 4 của toà nhà không có cửa nối mở ra ngoài, nên sau khi thông báo mất khoảng hơn 20 phút sau nhân viên kỹ thuật và bảo vệ tòa nhà mới dùng tời kéo thang máy ngược lên tầng 5 để giải thoát cho những người kẹt bên trong. 
 
“Mặt ai cũng tái nhợt, sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại…”  Khoa mô tả khung cảnh khi cầu thang máy mở ra.
 
Chị Phượng vợ anh Khoa kể lại: “Trước khi thang máy đứng khự lại thì cầu thang máy rơi tự do hút xuống”. Ở trong cảnh cùng bị “nhốt” như vậy, anh Cường đã bình tĩnh dùng chìa khóa nậy hé cửa mới có sóng để liên lạc được với người bên ngoài”.
 
Anh Khoa cho biết: căn nhà anh ở có diện tích 182 m2, được mua với giá gần 5 tỷ đồng, khi mới vào ở gia đình còn phải nộp thêm tiền vận hành thang máy, bảo vệ, vệ sinh.
 “Đứng tim” thang máy rơi tự do tại tòa nhà cao nhất Hạ Long 2
Toà nhà Hạ Long DC với 22 tầng đang là toà nhà phức hợp cao nhất Hạ Long hiện nay
Theo lời ông Cường, giám đốc Công ty xây dựng Quảng Ninh (chủ đầu tư xây dựng tòa nhà Hạ Long DC): Sự cố xảy ra như vậy là bình thường bởi trong thời kỳ thang máy đang được bảo hành. Việc người dân phản ánh với báo chí có thể do quá hoảng sợ.

Tòa nhà Hạ Long DC được khai trương vào ngày 25/8/2012, theo thông báo của chủ đầu tư, đây là toà nhà phức hợp hiện đại và cao nhất Hạ Long hiện nay với 22 tầng gồm khách sạn cao cấp, chung cư cao cấp và văn phòng cho thuê.

 Minh Hải

minhhaiqn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.