Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dược sĩ chung tay tặng miễn phí 50.000 chai nước rửa tay khô cho người dân phòng dịch virus corona

GiadinhNet - Trước thực trạng nước rửa tay khô khan hiếm, tăng giá, 50.000 chai nước rửa tay khô đã được một công ty dược cấp tốc sản xuất tặng miễn phí cho người dân phòng dịch corona.

Dược sĩ chung tay tặng miễn phí 50.000 chai nước rửa tay khô cho người dân phòng dịch virus corona - Ảnh 2.

Chia sẻ với PV, Ths. dược sĩ Phan Văn Hiệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty dược cho biết, nước rửa tay khô không phải là sản phẩm mà doanh nghiệp có chiến lược phát triển từ đầu. Tuy nhiên chứng kiến cảnh người dân chen lấn xô đẩy mua, là một đơn vị đã từng làm nhiều công tác xã hội như chung tay với người bệnh ung thư, người nghèo..., ông Hiệu thấy trách nhiệm của mình và mong muốn đóng góp một phần công sức, trách nhiệm chung tay phòng chống dịch cùng cộng đồng.

Ngay sau đó, dược sĩ Phan Văn Hiệu đã bàn bạc cùng với các đồng nghiệp của mình lên kế hoạch sản xuất gel rửa tay sát khuẩn với số lượng 50.000 chai để tặng miễn phí đến cộng đồng. Để đảm bảo nhanh chóng số lượng tặng người dân trong thời gian ngắn, công ty của ông Hiệu đã tạm dừng một vài hạng mục sản xuất để ưu tiên cho gel rửa tay, cùng lúc chạy 3 dây chuyền, vừa chạy nhũ hóa, vừa chiết rót, vừa đóng gói… Hiện tại sản phẩm được sản xuất tại nhà máy dược, thuộc khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội).

Dược sĩ chung tay tặng miễn phí 50.000 chai nước rửa tay khô cho người dân phòng dịch virus corona - Ảnh 3.

Dược sĩ Phan Văn Hiệu chia sẻ về việc tặng miễn phí 50.000 gel sát khuẩn tay. Ảnh PT

Công thức của gel rửa tay được đội ngũ cán bộ bào chế của phòng nghiên cứu tại công ty nghiên cứu dựa trên những quy chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về sản phẩm kháng khuẩn. Gel có thành phần gồm chất kháng khuẩn như Ethanol, Nano bạc, Chlorhexidine digluconate, chiết xuất trà xanh và các chất dưỡng da, tăng cường độ ẩm cho da.

Với một số lượng lớn được sản xuất tặng cộng đồng, công ty của ông Hiệu cũng đã gặp phải nhiều khó khăn. Dược sĩ Phan Văn Hiệu cho biết: "Khó khăn lớn nhất là không có đủ các loại chai/ lọ đúng dung tích yêu cầu. Ban đầu, chúng tôi gom tất cả nguồn chỉ được 20.000 chai. Cùng với đó, nguồn nguyên liệu cồn không đủ để sản xuất gel với số lượng lớn. Hiện, chúng tôi mới tiến hành tặng được 10.000 gel rửa tay sát khuẩn ưu tiên cho các đơn vị hành chính, tổ chức thiện nguyện, bệnh viện và một số trường học, đặc biệt ở địa phương có người mắc…

Dược sĩ chung tay tặng miễn phí 50.000 chai nước rửa tay khô cho người dân phòng dịch virus corona - Ảnh 4.

Sản phẩm đang được tích cực sản xuất tại công ty để tặng miễn phí

Với công suất sản xuất mỗi ngày khoảng 12.000 chai 50 ml và 2000 – 3.000 nghìn chai 500 ml, dự kiến tới cuối tuần, chúng tôi sẽ tặng đủ 50.000 chai gel rửa tay khô cho người dân như đã cam kết để chung tay với cộng đồng đối phó dịch corona".

Dược sĩ chung tay tặng miễn phí 50.000 chai nước rửa tay khô cho người dân phòng dịch virus corona - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top