Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dương Cẩm Lynh: 'Tôi mất tất cả sau đổ vỡ lần hai'

Thứ năm, 07:00 18/08/2022 | Giải trí

Dương Cẩm Lynh kể cô một lần nữa thành mẹ đơn thân, 'gần như hóa điên' vì mất tình cảm, tiền bạc sau khi bị người cô coi là chồng phản bội.

Dương Cẩm Lynh hé lộ mối quan hệ với Cao Minh Đạt, lý giải tuyên bố ngừng đóng phimDương Cẩm Lynh hé lộ mối quan hệ với Cao Minh Đạt, lý giải tuyên bố ngừng đóng phim

Dương Cẩm Lynh trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim đánh dấu sự hợp tác cùng Cao Minh Đạt, Quang Tuấn.

Dương Cẩm Lynh bước vào quán cà phê - nơi cô hẹn gặp phóng viên Ngôi Sao - trong chiếc đầm hồng pastel nhẹ nhàng. Cô trông rất gầy, nước da mịn màng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Nữ diễn viên cho biết hai năm qua cô liên tiếp đối mặt biến cố khiến tinh thần sa sút, muốn "trốn" khỏi showbiz. Cô vừa kể, vừa khóc, có lúc cười chua chát vì những sai lầm mà cô cho là không đáng có ở tuổi 40.

Dương Cẩm Lynh: 'Tôi mất tất cả sau đổ vỡ lần hai' - Ảnh 2.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh.

- Điều gì đã xảy đến với chị trong hai năm qua?

- Hai năm qua, với tôi, là quãng thời gian buồn bã, đau khổ, tủi nhục và đáng quên nhất trong cuộc đời. Tôi sống 40 năm với nhiều lần trải qua những thăng trầm, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh mà những vai diễn có số phận bi đát nhất cũng không diễn tả nổi.

Ở tuổi 40, tôi mắc sai lầm tình cảm nên thêm một lần nữa đổ vỡ. Sau khi ly hôn, tôi chọn gắn kết với một người đàn ông khác và sinh em bé. Nhưng lựa chọn ấy chẳng mang đến hạnh phúc mà ngược lại, khiến tôi mất tất cả.

Biến cố nối tiếp biến cố, tôi sống hai năm như địa ngục. Có lúc, tôi thẫn thờ, thiếu tỉnh táo dẫn đến làm những việc thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng đến tương lai của mình. Có khi, tôi lại thấy giận dữ, thù hận và gần như hóa điên. Nhưng cũng may, tôi vẫn bình tâm được và gắng gượng đứng dậy để làm chỗ dựa cho mình và cho hai con.

- Cuộc tình ấy dữ dội thế nào mà khiến một phụ nữ được nhận xét sắc sảo và từng trải như chị phải 'gần như hóa điên'?

- Giống như bao phụ nữ khác, tôi khát khao hạnh phúc. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, tôi càng mong tìm được cho mình một điểm tựa và cho con một gia đình.

Lúc mới quen, anh ta dành nhiều công sức chinh phục, làm đủ cách để chiếm được lòng tin của tôi. Tôi dại khờ, quyết định cho anh ta cơ hội mà bỏ ngoài tai nhiều lời cảnh báo từ người thân, bạn bè. Tôi mất nhiều mối quan hệ thân tình chỉ vì chọn tin người mà tôi tạm coi như chồng, thay vì tin lời những người thực sự muốn tốt cho mình. Thậm chí, tôi giận người trợ lý suốt hai năm chỉ vì em nói những điều không tốt về anh ta.

Khi tôi mang bầu, những tính cách xấu của người đàn ông này bắt đầu lộ rõ. Anh ta tỏ ra không chung thủy. Lúc tôi phát hiện, anh ta thản nhiên thừa nhận và bỏ đi cùng nhân tình. Từ đó đến nay, anh cũng không quay về nhìn mặt con.

Tôi cay đắng khi mất tất cả từ tình cảm, danh dự, bạn bè đến thiệt hại kinh tế.

- Mang thai khi chuyện tình cảm gặp trục trặc, chị xoay xở thế nào?

- Tôi không nhận được sự chăm sóc từ anh ta nhưng vẫn nhẫn nhịn chỉ vì mong con sinh ra có bố. Suốt chín tháng, tôi tự đi khám thai, chăm sóc bản thân và "chiến đấu" với những cảm xúc tiêu cực như ghen tuông, hờn giận... Hôm đi sinh, chỉ có người trợ lý đi cùng phụ tôi. Tôi òa khóc nức nở lúc đón con vì tủi thân, thương con và thương chính mình.

Ba ngày sau, anh ta mới vào thăm con với lý do... bận.

Tinh thần xấu biến tôi thành người mẹ nóng nảy, hay cáu giận. Có lúc, tôi không chăm con tốt nhất như tôi muốn và vô tình nhiều lần làm cha mẹ đau lòng.

Con trai út của tôi rất bụ bẫm, đáng yêu và hễ thấy mẹ là toe toét. Tôi nghĩ, đó là sự bù đắp mà ông trời dành cho tôi sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Dương Cẩm Lynh: 'Tôi mất tất cả sau đổ vỡ lần hai' - Ảnh 3.

Dương Cẩm Lynh khoe bụng bầu khi mang thai con thứ hai.

- Chị lo lắng điều gì khi làm mẹ đơn thân của hai đứa trẻ sau khi 'mất tất cả'?

- Lúc chia tay người chồng đầu tiên, tôi ở một tâm thế khác. Khi đó, tôi cũng ra đi tay trắng nhưng còn rất tự tin ở bản thân. Hơn nữa, ba bé Will cũng là một người cha có trách nhiệm. Anh ấy đã có gia đình mới nhưng luôn quan tâm, chu cấp đầy đủ để Will có cuộc sống tốt.

Còn lần đổ vỡ này, tôi thê thảm hơn nhiều. Tôi không phải "trắng tay" mà trở về con số âm. Còn gì đáng sợ hơn một người phụ nữ chịu tổn thương đến mức không còn dám tin vào ai nữa và cũng không ai dám tin con nguời mình nữa. Cùng lúc bị người mình coi là chồng và một người chị "cắm sừng" - đó là điều tôi tưởng chỉ có trên phim - ai ngờ nó đang diễn ra ở đời thực.

Nuôi dạy hai đứa trẻ không hề đơn giản. Tôi phải làm việc nhiều hơn để có kinh tế ổn định lo cuộc sống.

- Chị lên kế hoạch ra sao cho cuộc sống của ba mẹ con trong tương lai?

- Ba Will biết tôi có chuyện nên chủ động san sẻ, dành nhiều thời gian chăm sóc bé. Khi tôi đi làm thì có mẹ đẻ phụ trông bé út. Tôi may mắn được nhiều người giúp đỡ nên cuộc sống bớt áp lực. Trước mắt, sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin mình vượt qua được.

Dù cay đắng, tôi phải cảm ơn người đàn ông phụ bạc đã cho tôi bài học để "sáng mắt". Từ nay, có lẽ tôi sẽ bớt nhẹ dạ, cảnh giác và thận trọng hơn. Cũng qua đó tôi biết sóng gió dù lớn vẫn không thể quật ngã được mình.

- Sau khi chấm dứt mối quan hệ với bạn trai, chị yêu cầu anh thực hiện những nghĩa vụ gì với con?

- Từ khi bỏ đi với nhân tình, anh ta không về gặp con, chúng tôi cũng chẳng có cuộc nói chuyện trực tiếp nào cả. Qua tin nhắn, anh ta rũ bỏ trách nhiệm, cho rằng hai người quen nhau và sinh con là chuyện bình thường, không có nghĩa cả hai phải gắn kết. Anh ta cũng không có nhu cầu thực hiện quyền và nghĩa vụ với con cái. Con của tôi thì tôi tự nuôi.

Trước đây, tôi sợ con thiệt thòi vì không có cha nhưng hiện tại tôi nghĩ, nếu người cha không xứng đáng thì thà không có còn hơn.

- Chị sẽ ứng xử thế nào nếu sau này, bạn trai cũ quay về và bày tỏ thiện chí muốn nhận con?

- Trước đây, khi tham gia một số talk show về chủ đề hôn nhân, tôi từng lên án những bà mẹ không cho con gặp bố sau khi ly hôn. Lúc đó, quả thực tôi chưa hiểu vì sao người phụ nữ làm vậy. Thậm chí, tôi nói họ ích kỷ. Nhưng khi trải qua sự việc này, tôi thấu hiểu, thấm thía rằng đằng sau sự phẫn nộ, giận dữ của đàn bà là cách hành xử không đáng được tôn trọng của đàn ông. Một người cha không hề đồng hành cùng con từ lúc trong bụng mẹ đến khi ra đời, thì tư cách gì mà xin nhận con?

Dương Cẩm Lynh: 'Tôi mất tất cả sau đổ vỡ lần hai' - Ảnh 4.

Nhan sắc Dương Cẩm Lynh khi mang bầu.

- Sau cùng, chị rút ra bài học gì từ cuộc đổ vỡ đau thương này?

- Tôi nghĩ, người phụ nữ dù đang trong hôn nhân hạnh phúc hay vừa bước ra từ một cuộc tình tan vỡ, cũng nên độc lập tài chính và cảm xúc, luôn tỉnh táo với mọi hoàn cảnh. Khi mình rối, mình sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, từ đó kéo theo con người, tương lai đều ảnh hưởng.

Khi rơi vào trầm cảm, tôi đã tiêu cực và tự trách mình rất nhiều. Nên, sau này dù có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cố giữ suy nghĩ tích cực, không ngừng tiến lên và thể hiện vai trò người mẹ tận tụy. Khi dành trọn tâm trí để nuôi dạy con cái, phụ nữ sẽ quên hết nỗi đau.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982 tại Đồng Nai. Cô được đánh giá là diễn viên phim truyền hình thành công, có nhiều vai diễn đáng nhớ, gần nhất là hai vai trong phim Tiệm ăn dì ghẻBánh mì ông Màu.

Trước khi đổ vỡ lần hai, Dương Cẩm Lynh từng có cuộc hôn nhân với nhà sản xuất phim Mặt nạ máu.

Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh bất ngờ tiết lộ lý do đem cả “núi' trang phục đi đóng phimÁ hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh bất ngờ tiết lộ lý do đem cả “núi" trang phục đi đóng phim

GiadinhNet - “Tôi ngưng đóng phim đã gần một năm nay cùng thời tiết nắng nóng khi ghi hình khiến mỗi bộ đồ hầu như chỉ dùng cho một cảnh nên tôi mất nguyên 3 ngày trời để soạn đồ theo các phân cảnh trong phim”, Dương Cẩm Lynh cho biết.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 10 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 13 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 17 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 19 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top