Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường dây hoa khôi bán dâm nghìn USD ở Sài Gòn: Các người đẹp gửi ảnh sexy chào hàng trước khi đi khách

Thứ bảy, 10:14 19/08/2017 | Pháp luật

Từ những mối quan hệ có từ trước, các "tú bà" đã móc nối và tạo thành một đường dây khép kín tinh vi. Và để các đại gia có nhiều quyền lựa chọn thì các "tú bà" thay đổi các chân dài.

Hai đường dây khép kín trao đổi "chân dài" cho nhau.

Liên quan đến vụ " đường dây người mẫu, diễn viên, MC bán dâm nghìn USD ở Sài Gòn" như đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiến hành tạm giữ 3 tú bà là : Nguyễn Thị Tiền (thường gọi là "Tuyền", SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, là em ruột của Tiền, cùng quê Long An, tạm trú tại quận 3) và Phạm Thị Thanh Hiền (thường gọi là "Huyền", SN 1985, ngụ quận 6 để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Phạm Thị Thanh Hiền là người môi giới đường dây này
Phạm Thị Thanh Hiền là người môi giới đường dây này

Đồng thời, Công an cũng tiến hành mời hàng loạt "chân dài" là những người mẫu, diễn viên, MC có tiếng để tiếp tục điều tra mở rộng về đường dây của các tú bà.

Đến nay, Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến đường dây mại dâm nghìn USD. Điều khiến nhiều người không ngờ rằng đường dây của các tú bà lại phản ánh đúng một phần nào đó của lối sống đại gia lắm tiền và chân dài mà giấy báo cũng như truyền hình vẫn hay phản ảnh.

Theo lời khai của 3 tú bà, đường dây này hoàn toàn khép kín và tồn tại từ khoảng vài năm trở lại đây. Đường dây của 2 chị em Tiền – Ngọc hoạt động riêng lẻ, chủ yếu các chân dài là người mẫu xe, người mẫu quảng cáo và những cô gái vừa bước chân vào nghề….

Còn với đường dây của Hiền cũng tách biệt nhưng quy mô hơn đường dây của 2 chị em Tiền – Ngọc. Các "chân dài" của "tú bà" Hiền là các diễn viên, người mẫu, MC có tiếng. Và mức giá mỗi lần đi là cực kì khủng. Tuy nhiên, 2 đường dây trên có mối liên hệ mặt thiết với nhau.

Vì có mối quan hệ mật thiết nên các "tú bà" thường xuyên đổi đào để thay đổi cho khách nhằm đa dạng nguồn chân dài để phục vụ cho các đại gia

Trong tháng 2/2017, Hiền tham gia cuộc thi Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017. Từng là diễn viên múa chuyên nghiệp và là quản lý của nhiều người mẫu có tiếng. Hiền có nhiều "đàn em" dưới trướng là người mẫu quảng cáo, người mẫu xe...

Ngọc cũng tham gia vào Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017 diễn ra tại Hà Nội và đoạt giải Á khôi 1. Riêng Tiền thì làm MC nổi tiếng cho nhiều phòng trà có tiếng ở TP HCM. Cũng từ môi trường này, Tiền quen biết với nhiều người tổ chức sự kiện và dần dần là các đại gia lắm tiền.

"Tú bà" đoạt giải thưởng nhiều cuộc thi lớn kiêm luôn bán dâm và môi giới.

Với những gì có được thì dần 3 "tú bà" đã chuyển sang dần con đường tình – tiền với đại gia. Hai đường dây của các tú bà quy tụ hàng loạt "chân dài", người mẫu, MC có độ tuổi từ 18-30 và đều là người trong giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ, MC…Về các khách hàng thì do quá trình làm việc, các "tú bà" đã tìm lôi kéo và "sắp xếp" để các "chân dài" tiếp xúc với đại gia.

Đường dây môi giới mại dâm vừa bị triệt phá
Đường dây môi giới mại dâm vừa bị triệt phá

Thường các "tú bà" gửi trước hình ảnh qua mạng xã hội cho các đại gia. Sau đó, "tú bà" sẽ cho "đào" của mình gặp đại gia ở quán cà phê rồi đi khách sạn. Nếu như các đại gia muốn "vui vẻ" với các "chân dài" thì phải trả tử 700-1.500 USD/lượt/người.

Các tú bà còn khai cho các "chân dài" bán dâm theo hình thức sex tour ở các tỉnh thành phố như: Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng…Ngoài ra, khi các đại gia cần "chân dài" đi nước ngoài như : Singapore, Malaysia, Thái Lan... thì giá sẽ là 3.000-4.000 USD/người/ngày, tú bà lấy 20% hoa hồng. Thậm chí, các "tú bà" cũng trực tiếp bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Công an xác định, có 1 chân dài khá nổi tiếng đó là B.A xuất thân từ diễn viên, người mẫu trong các chương trình trên truyền hình. Theo tìm hiều, chân dài B.A đang là doanh nhân kinh doanh 1 loại thực phẩm đắt tiền và vẫn đang làm công việc diễn viên, người mẫu.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/8, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra 2 khách sạn quận 10 và quận 1, TP.HCM khám hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Công an xác định 3 trong 4 cô gái là người mẫu, từng đoạt các giải thưởng lớn hoa khôi, á khôi, MC trong các cuộc thi trên truyền hình, báo chí. Làm việc, các "chân dài" khai nhận giá đi khách của các "chân dài" này từ 700 – 1.500USD/người/lượt.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 17 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top