Facebook cho phép bình luận không cần kết nối mạng

| Sản phẩm - Dịch vụ

Facebook vừa thông báo bổ sung một tính năng mới hỗ trợ người dùng bình luận ngay cả khi không có kết nối mạng.

 

Theo trang công nghệ TNW, giải pháp này của Facebook nhằm cải thiện tốt hơn trải nghiệm của người dùng khi tương tác các bài viết trong trường hợp kết nối mạng chập chờn, thậm chí mất kết nối mạng Internet. Cải tiến mới trên News Feed (Trang chủ) hiện mới chỉ được cung cấp cho người dùng Android.

Tính năng mới sẽ cho phép bạn gửi lời bình luận trong bài viết khi đang không có kết nối mạng. Ứng dụng Facebook sẽ tự động lưu nội dung và chỉ gửi bình luận sau khi kết nối Internet trở nên ổn định. Tính năng hoàn toàn tự động và người dùng sẽ không cần thao tác để gửi lại bình luận.

Ngoài ra, Facebook cũng cho biết, hãng đang thử nghiệm nhiều cải tiến mới để giúp News Feed có thể cập nhật được đầy đủ các thông tin, câu chuyện trong một ngày khi người dùng truy cập. Những thông tin này sẽ đảm bảo người dùng có thể truy cập được chúng ngay cả khi không có mạng. Tuy nhiên, cải tiến này có thể sẽ phải đánh đổi bằng tuổi thọ pin máy và lượng băng thông sử dụng.

Thuật toán sắp xếp News Feed mới của Facebook sẽ cho phép hiển thị những câu chuyện có liên quan đến người dùng, thay vì hiển thị tất cả những câu chuyện trên Facebook. Sau khi người dùng kết nối trở lại, xếp hạng bài viết và câu chuyện sẽ được khôi phục trở lại.

Trước đây, nếu như không có kết nối mạng hoặc kết nối kém, người dùng sẽ không thể truy cập được các bài viết đã có trên Facebook.

Hồi tháng Mười vừa qua, Facebook từng tung ra bản cập nhật ứng dụng Facebook cho Android với tính năng phát hiện kết nối chậm và hiển thị bài viết đã tải về từ trước trong bộ nhớ điện thoại. Hãng cũng đã phát hành một một định dạng quảng cáo trình chiếu trong trường hợp tốc độ mạng chỉ đạt 2G.

Theo Tiến Thanh/Vnreview

Ý kiến của bạn
Tags:
Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Thói quen mua vàng mã đốt trong tháng 7 âm lịch đã khác xưa

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Vào dịp tháng 7 âm lịch (tháng vu lan báo hiếu, tháng cô hồn) những năm gần đây, với suy nghĩ “trần sao âm vậy”, nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã với suy nghĩ đốt càng nhiều thì càng được tổ tiên “phù hộ độ trì”. Điều này gây lãng phí và ô nhiễm môi trường cảnh quan nơi chốn thiêng nói riêng và bầu không khí nói chung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.