Hà Nội
23°C / 22-25°C

Festival Bắc Ninh: Vài chuyện gây mất điểm

Thứ hai, 08:20 19/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nhân dịp di sản Dân ca quan họ được công nhận là Di sản thế giới, tỉnh Bắc Ninh đã cho mở festival Bắc Ninh từ ngày 14 đến ngày 18/4/2010. Ngay ở lần đầu "đua" theo phong trào mở festival này, Bắc Ninh đã bị "mất điểm" với khâu tổ chức chưa tốt.

"Hậu cần" chưa chu đáo

Chúng tôi đến với festival Bắc Ninh vào sáng ngày 16/4. Cảm nhận đầu tiên về festival này là không khí khá trầm lặng. Ban tổ chức (BTC) dường như không có tài liệu cho báo chí. Các phóng viên phải "tự mò" mới có được tài liệu để được biết về chương trình của festival Bắc Ninh lần đầu tiên này. Hàng loạt các chương trình được BTC lập kế hoạch rát "hoành tráng" như hội thi hát quan họ, thi thả diều, các giải thể thao, các cuộc thi nấu cơm... Tuy nhiên, trong suốt những ngày festival diễn ra, theo cảm nhận của PV, có lẽ khu vực được nhân dân ưa thích nhất lại chính là khu vực hội chợ. BTC cho biết, hội chợ có 200 gian hàng, trong đó có 18 gian ẩm thực. Tại hội chợ này chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thông thường được đưa từ các địa phương khác đến. Trong số những món ẩm thực mặt hàng được cho là nổi bật của Bắc Ninh đó là... món bánh đúc riêu cua. Ngoài ra dường như không có gì đặc biệt khác. Tại hội chợ này, các bàn cờ đánh ăn tiền được bày la liệt nhưng không bị sự nhắc nhở nào ngay cả khi có cảnh sát đi qua. Phía bên ngoài hội chợ là một số hàng bóng bay, đồ chơi trẻ em đi rong. Theo quan sát của PV, có 2 đối tượng mặc sắc phục giống như đội quản lý trật tự phường và 2 người mặc thường phục "kiểm tra" khá gắt gao những hàng rong này. Tuy nhiên, không phải họ nhắc nhở trật tự mà nhằm thu tiền đứng bãi. Mỗi hàng rong phải nộp 50.000đ và nhận về 1 phiếu thu thì được... đứng thoải mái, những ai không tuân thủ "lệ" này sẽ liên tục bị "nhắc nhở".
 
Đồ phục dựng không được chú thích rõ ràng.

Phía bên ngoài khu vực của BTC đã ngăn đường, hàng chục điểm trông xe tự phát với giá quá "chát", từ 5 đến 10.000đ/xe máy. Ngay cả bên trong khu vực rào chắn thì các bãi gửi xe "dã chiến" cũng thu của người dân tới 10.000đ/xe máy.

Theo chương trình festival, PV đến với Bảo tàng Bắc Ninh - nơi có cuộc trưng bày "Di sản văn hoá thời Lý và cổ vật tiêu biểu ở Bắc Ninh lần thứ II". Với hơn 1.000 cổ vật, cuộc trưng bày có vẻ đáp ứng được lòng mong đợi của du khách. Tuy nhiên, có thể do vội vàng vì sức ép thời gian, tại cuộc trưng bày này có một số món đồ được phục dựng nhưng không được BTC chú thích rõ ràng. Một số đồ phục dựng để xen lẫn với cổ vật như những "cổ vật" khác. Chúng tôi gặp ông Nguyễn Đăng Túc - Giám đốc Sở VH, TT&DL Bắc Ninh tại cuộc trưng bày này. Khi đặt ra câu hỏi về cuộc trưng bày có bao nhiêu đồ phục dựng và vì sao không chú thích rõ ràng, ông Túc cho biết: Việc này cần hỏi phía Bảo tàng vì ông Túc làm ở cơ quan quản lý nên không nắm rõ(?!).
 
Đánh cờ ăn tiền công khai.

“Tiền festival” là chính, festival là phụ?

Theo BTC festival Bắc Ninh thì sự kiện này được tổ chức nhằm mục đích khơi dậy niềm tự hào của vùng đất địa linh nhân kiệt, bảo tồn di sản văn hoá trong quá trình hội nhập, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư,...  và sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18/4. Điều kỳ quặc ở festival này là Lễ khai mạc lại được tổ chức vào tối ngày 17/4, có nghĩa là chỉ trước bế mạc 1 ngày.  Giải thích về việc này, ông Nguyễn Đăng Túc cho rằng: Tỉnh muốn tổ chức đêm khai mạc vào tối thứ Bảy - là ngày nghỉ của nhân dân. Phía BTC muốn tôn trọng giờ hành chính nên chỉ muốn tổ chức festival với quy mô gọn trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (tức 17 và 18/4). Theo ông Túc thì những hoạt động từ ngày 14/4 là các hoạt động "tiền festival". Trong khi đó, các hoạt động diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 gần như "ôm trọn" nội dung của chương trình festival Bắc Ninh.
 
Các nhân viên đi "nhắc nhở" hàng rong không đóng tiền.

Theo thông tin của chúng tôi được biết, phía Bắc Ninh muốn chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp nhưng phía truyền hình chỉ bố trí được vào ngày 17/4 nên chương trình khai mạc mới diễn ra sát với thời điểm bế mạc kể trên.

Phía Bắc Ninh cho biết, họ dự kiến sẽ đón 1 triệu du khách trong dịp festival này. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, những ngày diễn ra lễ hội, lượng khách đổ về đây không đông, chủ yếu là người địa phương.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 7 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 12 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top