Gã thanh niên Hải Dương thông chốt đo nồng độ cồn, tông thượng úy công an

| Pháp luật

GĐXH - Mặc dù nhìn thấy tín hiệu dừng xe, nhưng Đinh Ngọc Hai vẫn điều khiển phương tiện thông chốt đo nồng độ cồn và đâm vào Tổ công tác cùng Thượng úy đội CSGT Công an huyện.

Thông tin từ Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, vào tối qua (24/5), đơn vị tiến hành tạm giữ hình sự tài xế Đinh Ngọc Hai (SN1990, trú tại thôn Đình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách) về  hành vi chống người thi hành công vụ, thông chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đó, vào khoảng 20h20 cùng ngày, trong quá trình Tổ công tác Công an huyện Nam Sách đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy tại đường Trần Phú (khu dân cư Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách) đã ra tín hiệu dừng xe mô tô BKS 34B2-106.44 do Đinh Ngọc Hai điều khiển để kiểm tra.

Gã thanh niên Hải Dương thông chốt nồng độ cồn, tông thượng úy công an- Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Ngọc Hai tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành hiệu lệnh, mà còn điều khiển phương tiện đâm thẳng vào Tổ công tác cùng Thượng úy Trần Văn Đoàn - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Nam Sách.

Trước hành vi trên của tài xế, Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, lập biên bản và đưa về công an huyện làm việc. Riêng Thượng úy Trần Văn Đoàn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Cũng theo cơ quan công an, khi kiểm tra nồng độ cồn đối với Đinh Ngọc Hai, cho kết quả 0,605mg/l khí thở. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Khoảnh khắc đám cháy lớn bất ngờ bùng phát trong đêm ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.